Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Nếu bạn đang chờ đợi mức giá dễ chịu hơn cùng những cải tiến thực sự đáng giá để nâng cấp điện thoại, thì bạn không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

Năm nay dường như không phải là một giai đoạn thuận buồm xuôi gió đối với các hãng sản xuất điện thoại. Theo số liệu từ Counterpoint Research, lượng xuất xưởng toàn cầu trong quý này đã giảm 20% so với quý 3 (Q3) năm 2025, biến đây trở thành quý 3 có mức sản lượng thấp nhất trong vòng 14 năm qua.

Dẫu vậy, mức đáy 14 năm này có thể không hoàn toàn chỉ bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng chip nhớ. Counterpoint nhận định thêm rằng người tiêu dùng đang “giữ lại thiết bị cũ để sử dụng lâu hơn so với dự kiến”.
Đó có thể là gì? Báo cáo không đưa ra phỏng đoán cụ thể, song nguyên nhân có thể là do smartphone ngày nay đơn giản là ít lỗi hơn và không còn tạo được sự tò mò, háo hức như trước. Giờ đây, ngay cả những chiếc máy phân khúc khá thấp cũng hoạt động rất tốt và mượt mà trong nhiều năm — điều vốn không thường thấy trong quá khứ.
Ở phân khúc cao cấp, các nhà sản xuất ngày càng gặp khó khăn trong việc mang lại những nâng cấp thực chất và tạo ra sự khác biệt, khi mà những mẫu máy tốt nhất hiện nay đã sở hữu hiệu năng vượt quá nhu cầu của phần lớn người dùng, đi kèm màn hình và camera ở mức xuất sắc.
Apple cũng ghi nhận thị phần tăng lên 22%, dù lượng máy bán ra thực tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Rất có thể “Táo khuyết” đã đạt được kết quả khả quan hơn nữa nếu hãng xuất xưởng mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn ngay trong đợt này thay vì lùi lịch sang năm sau.
Trong khi đó, các thương hiệu khác như Xiaomi, Oppo và Vivo đều chứng kiến sản lượng sụt giảm mạnh, kéo theo thị phần thu hẹp, qua đó tạo điều kiện để Apple và Samsung gia tăng thị phần của mình.
Tuy nhiên, bức tranh chung của toàn ngành vẫn là lượng điện thoại bán ra đang ít đi. Dù tình hình có thể khởi sắc hơn sau khi cuộc khủng hoảng RAM chấm dứt, thị trường vẫn khó có khả năng quay trở lại trạng thái “bình thường” hoàn toàn nếu hành vi người dùng thay đổi vì những nguyên nhân sâu xa khác.

Năm nay dường như không phải là một giai đoạn thuận buồm xuôi gió đối với các hãng sản xuất điện thoại. Theo số liệu từ Counterpoint Research, lượng xuất xưởng toàn cầu trong quý này đã giảm 20% so với quý 3 (Q3) năm 2025, biến đây trở thành quý 3 có mức sản lượng thấp nhất trong vòng 14 năm qua.

Cơn khủng hoảng RAM và làn sóng tăng giá
Nguyên nhân chính có lẽ không quá khó đoán: cuộc khủng hoảng RAM đang tiếp diễn đã vừa đẩy giá thành lên cao, vừa dẫn đến tình trạng khan hiếm linh kiện. Điều này đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất điện thoại bị gián đoạn — khiến một số dòng máy rơi vào cảnh thiếu hụt nguồn cung — trong khi mức giá tăng cao đối với người tiêu dùng cũng khiến việc lên đời máy mới trở nên kém hấp dẫn và khó tiếp cận hơn.Dẫu vậy, mức đáy 14 năm này có thể không hoàn toàn chỉ bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng chip nhớ. Counterpoint nhận định thêm rằng người tiêu dùng đang “giữ lại thiết bị cũ để sử dụng lâu hơn so với dự kiến”.
Thiết bị ngày càng bền bỉ, nâng cấp thiếu đột phá
Rõ ràng là giá bán đắt đỏ có thể khiến người dùng chần chừ nâng cấp, nhưng yếu tố khủng hoảng RAM có lẽ đã được tính đến trong các dự báo về hành vi khách hàng. Vì vậy, nếu mọi người vẫn gắn bó với chiếc điện thoại cũ lâu hơn dự đoán ngay cả khi đã tính đến yếu tố giá, thì hẳn phải còn những lý do khác tác động.Đó có thể là gì? Báo cáo không đưa ra phỏng đoán cụ thể, song nguyên nhân có thể là do smartphone ngày nay đơn giản là ít lỗi hơn và không còn tạo được sự tò mò, háo hức như trước. Giờ đây, ngay cả những chiếc máy phân khúc khá thấp cũng hoạt động rất tốt và mượt mà trong nhiều năm — điều vốn không thường thấy trong quá khứ.
Ở phân khúc cao cấp, các nhà sản xuất ngày càng gặp khó khăn trong việc mang lại những nâng cấp thực chất và tạo ra sự khác biệt, khi mà những mẫu máy tốt nhất hiện nay đã sở hữu hiệu năng vượt quá nhu cầu của phần lớn người dùng, đi kèm màn hình và camera ở mức xuất sắc.
Apple và Samsung gia tăng thị phần giữa giai đoạn khó khăn
Dù thế nào đi nữa, báo cáo cũng chỉ ra rằng Apple và Samsung dường như là hai cái tên có sức chống chịu bền bỉ nhất trong giai đoạn đầy thử thách này. Cụ thể, Samsung thậm chí còn nâng được thị phần lên mức 23%, bất chấp việc sản lượng xuất xưởng giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công này được cho là phần lớn nhờ vào sức hút của mẫu Samsung Galaxy Z Fold 8.Apple cũng ghi nhận thị phần tăng lên 22%, dù lượng máy bán ra thực tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Rất có thể “Táo khuyết” đã đạt được kết quả khả quan hơn nữa nếu hãng xuất xưởng mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn ngay trong đợt này thay vì lùi lịch sang năm sau.
Trong khi đó, các thương hiệu khác như Xiaomi, Oppo và Vivo đều chứng kiến sản lượng sụt giảm mạnh, kéo theo thị phần thu hẹp, qua đó tạo điều kiện để Apple và Samsung gia tăng thị phần của mình.
Tuy nhiên, bức tranh chung của toàn ngành vẫn là lượng điện thoại bán ra đang ít đi. Dù tình hình có thể khởi sắc hơn sau khi cuộc khủng hoảng RAM chấm dứt, thị trường vẫn khó có khả năng quay trở lại trạng thái “bình thường” hoàn toàn nếu hành vi người dùng thay đổi vì những nguyên nhân sâu xa khác.