Nguyễn Đức Thao✔
Intern Writer
Project Meridian là một sáng kiến mới của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, tên gọi hiện nay của Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Trump, nhằm nghiên cứu về tương lai của chiến tranh và các công nghệ quân sự mà Mỹ cần để duy trì vị thế thống trị. Dự án được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố trong bài phát biểu "State of the Force" hôm thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Elon Musk được bổ nhiệm làm một trong ba đồng trưởng nhóm của Project Meridian, cùng với Palmer Luckey, người sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril, và Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Cả ba sẽ làm việc dưới sự điều phối của Emil Michael, Giám đốc công nghệ của Bộ Chiến tranh, cựu Phó chủ tịch Uber. Hegseth mô tả bộ ba này là "những bộ óc dự báo xung đột tương lai giỏi nhất", đồng thời nhấn mạnh dự án sẽ huy động chuyên môn từ khu vực tư nhân, các chuyên gia bên ngoài và lãnh đạo cấp cao.
Theo Hegseth, Project Meridian có nhiệm vụ "vạch ra một cách triệt để quỹ đạo của các cuộc chiến, các lĩnh vực tác chiến mới và các công nghệ liên quan" để đảm bảo quân đội Mỹ luôn đi trước đối thủ. Dự án sẽ xem xét các lĩnh vực tác chiến tương lai, từ dưới lòng đất đến đáy biển, cùng những năng lực công nghệ cần thiết để duy trì ưu thế quân sự dài hạn.
Nhóm nghiên cứu được giao thời hạn 120 ngày để hoàn thành báo cáo, với kế hoạch công bố công khai một phần kết quả, kèm theo một phụ lục mật dành riêng cho nội bộ quân đội.
Việc Musk quay lại đảm nhận vai trò chính thức trong chính quyền Trump đáng chú ý vì trước đó ông từng có mâu thuẫn công khai với Tổng thống sau khi rời vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) hồi năm ngoái. Lần bổ nhiệm này diễn ra cùng thời điểm Hegseth công bố một đợt tái cơ cấu quân đội quy mô lớn, bao gồm thành lập Bộ Chỉ huy Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), tập trung vào robot, trí tuệ nhân tạo và tác chiến bằng drone, lĩnh vực mà cả Musk và Luckey đều có lợi ích kinh doanh trực tiếp thông qua các công ty của mình. Theo một số nguồn tin, cả ba đồng trưởng nhóm bên ngoài của dự án đều chưa từng phục vụ trong quân đội Mỹ.

Elon Musk được bổ nhiệm làm một trong ba đồng trưởng nhóm của Project Meridian, cùng với Palmer Luckey, người sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril, và Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Cả ba sẽ làm việc dưới sự điều phối của Emil Michael, Giám đốc công nghệ của Bộ Chiến tranh, cựu Phó chủ tịch Uber. Hegseth mô tả bộ ba này là "những bộ óc dự báo xung đột tương lai giỏi nhất", đồng thời nhấn mạnh dự án sẽ huy động chuyên môn từ khu vực tư nhân, các chuyên gia bên ngoài và lãnh đạo cấp cao.
Theo Hegseth, Project Meridian có nhiệm vụ "vạch ra một cách triệt để quỹ đạo của các cuộc chiến, các lĩnh vực tác chiến mới và các công nghệ liên quan" để đảm bảo quân đội Mỹ luôn đi trước đối thủ. Dự án sẽ xem xét các lĩnh vực tác chiến tương lai, từ dưới lòng đất đến đáy biển, cùng những năng lực công nghệ cần thiết để duy trì ưu thế quân sự dài hạn.
Nhóm nghiên cứu được giao thời hạn 120 ngày để hoàn thành báo cáo, với kế hoạch công bố công khai một phần kết quả, kèm theo một phụ lục mật dành riêng cho nội bộ quân đội.
Việc Musk quay lại đảm nhận vai trò chính thức trong chính quyền Trump đáng chú ý vì trước đó ông từng có mâu thuẫn công khai với Tổng thống sau khi rời vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) hồi năm ngoái. Lần bổ nhiệm này diễn ra cùng thời điểm Hegseth công bố một đợt tái cơ cấu quân đội quy mô lớn, bao gồm thành lập Bộ Chỉ huy Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), tập trung vào robot, trí tuệ nhân tạo và tác chiến bằng drone, lĩnh vực mà cả Musk và Luckey đều có lợi ích kinh doanh trực tiếp thông qua các công ty của mình. Theo một số nguồn tin, cả ba đồng trưởng nhóm bên ngoài của dự án đều chưa từng phục vụ trong quân đội Mỹ.