Hacker vụ Manchester City lại tung tin chấn động, lần này là Chủ tịch FIFA

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi✔
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi✔

Admin xinh gái
Hacker Rui Pinto vừa đưa ra các cáo buộc mới cho rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã can thiệp trong thời gian làm Tổng Thư ký UEFA để giúp Manchester City và PSG tránh án cấm dự cúp châu Âu trong 2 năm.

1790858291691.png
Hacker Rui Pinto, người đứng sau kho tài liệu mật khổng lồ Football Leaks
​

Rạng sáng ngày 1/10, hacker Rui Pinto, nhân vật đứng sau nhiều vụ rò rỉ tài liệu mật của bóng đá thế giới, đã đăng tải các cáo buộc mới nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên tài khoản mạng xã hội X đã được xác minh. Thông tin này sau đó tiếp tục được tờ báo Der Spiegel của Đức dẫn lại.

Theo nội dung do Rui Pinto công bố, vào năm 2014, ông Gianni Infantino khi còn giữ chức Tổng Thư ký UEFA đã biết rõ các sai phạm liên quan đến Manchester City. Hacker này cáo buộc người đứng đầu FIFA hiện tại đã lạm dụng chức vụ, cung cấp các tài liệu mật và khéo léo can thiệp vào quy trình của Phòng Điều tra để đảm bảo Manchester City cùng PSG chỉ phải nộp tiền phạt, tránh được cuộc điều tra sâu rộng có thể dẫn tới lệnh cấm góp mặt tại Champions League. Rui Pinto cũng đưa ra quan điểm gay gắt rằng ông Infantino là nhân tố tiêu cực và không nên tiếp tục tham gia vào bộ máy lãnh đạo của môn thể thao này.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Manchester City từng bị UEFA ra phán quyết cấm thi đấu 2 năm tại các cúp châu Âu kèm mức phạt 30 triệu euro do vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính trong giai đoạn 2012-2016. Vụ việc bắt nguồn từ các tài liệu nội bộ của đội bóng nước Anh do chính Rui Pinto cung cấp cho truyền thông.

Dù vậy, án phạt của UEFA sau đó đã bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hủy bỏ lệnh cấm thi đấu, đồng thời giảm số tiền phạt đối với Man City từ 30 triệu euro xuống còn 10 triệu euro. Theo các thông tin điều tra từ Der Spiegel, các sai phạm về Luật Công bằng tài chính của Man City diễn ra từ năm 2013, nhưng phải đến năm 2018 UEFA mới chính thức điều tra. Trong phán quyết của mình, CAS đã căn cứ vào khoảng thời gian 5 năm cách biệt giữa thời điểm vi phạm và thời điểm UEFA tiến hành điều tra để bác bỏ án phạt cấm thi đấu của câu lạc bộ nước Anh.
 
Back
Top