Sau hàng chục năm thất bại, Mỹ muốn đưa vũ khí laser ra chiến trường

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến gần hơn tới mục tiêu đưa vũ khí laser vào thực chiến. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, những hệ thống laser năng lượng cao có khả năng được trình diễn trong vai trò chiến đấu thực tế vào năm 2028, như một phần của dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hồi tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael cho rằng khoa học nền tảng của vũ khí laser hiện đã "về cơ bản hoàn thiện". Theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay không còn là phát triển công nghệ mới mà là sản xuất các hệ thống này với số lượng lớn, chi phí thấp và độ tin cậy đủ cao để triển khai trên chiến trường.
1780459433476.png

Để thúc đẩy mục tiêu đó, ngân sách quốc phòng Mỹ đang dành hàng trăm triệu USD cho các chương trình năng lượng định hướng. Trong đó, dự án Golden Dome được xem là động lực quan trọng giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống laser dùng để phòng thủ tên lửa và tiêu diệt máy bay không người lái.

Tuy nhiên, lịch sử phát triển vũ khí laser của Mỹ cho thấy con đường từ phòng thí nghiệm tới chiến trường không hề dễ dàng. Nhiều chương trình đầy hứa hẹn trước đây đã bị hủy bỏ hoặc thu hẹp sau khi gặp khó khăn trong thử nghiệm thực tế. Các vấn đề phổ biến gồm khả năng tản nhiệt, độ bền thiết bị và yêu cầu bảo trì phức tạp trong môi trường tác chiến.
1780459461600.png

Một ví dụ là hệ thống laser DE M-SHORAD gắn trên xe bọc thép Stryker. Dù từng được kỳ vọng cao, chương trình này đã bộc lộ nhiều hạn chế trong các cuộc thử nghiệm tại Trung Đông và không được phát triển thành dự án chính thức.

Dẫu vậy, quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục theo đuổi các dự án mới. Nổi bật trong số đó là hệ thống laser E-HEL công suất 30 kW và chương trình JLWS với công suất lên tới hàng trăm kW. Nếu thành công, đây có thể là những hệ thống laser đầu tiên được sản xuất và triển khai trên quy mô lớn.

Giới chuyên gia cho rằng cuộc trình diễn dự kiến vào năm 2028 sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất đối với tham vọng vũ khí laser của Mỹ. Thành công có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho các hệ thống phòng thủ năng lượng định hướng, trong khi thất bại sẽ tiếp tục nối dài danh sách những dự án laser đầy tham vọng nhưng chưa thể bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top