Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Đặt tham vọng nâng lượng khách hàng mảng gia công chip lên gấp 4 lần vào năm 2029, Samsung kỳ vọng đợt bùng nổ AI sẽ mở đường cho cú bứt phá ngoạn mục. Thế nhưng, tại Đài Loan, cộng đồng mạng lại không giấu nổi sự hoài nghi kèm hàng loạt bình luận mỉa mai nhắm thẳng vào điểm yếu năng suất của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Làn sóng tranh luận bùng lên trên các diễn đàn mạng xã hội Đài Loan sau khi truyền thông đưa tin về kế hoạch mở rộng mảng đúc chip (foundry) của Samsung. Đại diện cấp cao của tập đoàn Hàn Quốc cho biết kể từ khi mảng gia công chip tách ra thành đơn vị độc lập vào năm 2017, số lượng khách hàng đã tăng trưởng gấp 3 lần. Chưa dừng lại ở đó, Samsung dự kiến con số đối tác này sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2029 so với mốc năm 2017.
Động lực chính cho tham vọng này đến từ mảng tính toán hiệu năng cao (HPC), hiện chiếm khoảng 28% tổng doanh thu đúc chip và được dự báo sẽ vọt lên tới 66% khi nhóm khách hàng HPC chiếm quá nửa danh sách đối tác. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang khiến giới phân tích Hàn Quốc đặc biệt lạc quan về tương lai mảng bán dẫn của hãng, vốn phải vật lộn nhiều năm với bài toán lợi nhuận và tỷ lệ xuất xưởng chip đạt chuẩn. Nhiều người xem đây là bước đi tiếp theo nhằm thu hẹp khoảng cách và cạnh tranh vị thế thống trị ngành đúc chip toàn cầu với TSMC.

Thậm chí, không ít bình luận còn châm biếm rằng TSMC có lẽ đang "run rẩy vì sợ hãi" trước kế hoạch đầy tham vọng này. Trên thực tế, TSMC hiện vẫn giữ vững vị thế nhà gia công bán dẫn số một thế giới, nhận được sự đánh giá cao tuyệt đối từ các đối tác nhờ năng lực công nghệ vượt trội và khả năng giao hàng ổn định.
Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, người dùng mạng xã hội còn suy đoán rằng các kế hoạch bành trướng quá quyết liệt chính là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo Samsung thắt chặt chi tiêu, thậm chí không mặn mà với việc chi trả tiền thưởng cho nhân viên nhằm dồn toàn lực nguồn vốn cho cuộc đua mở rộng quy mô.

Làn sóng tranh luận bùng lên trên các diễn đàn mạng xã hội Đài Loan sau khi truyền thông đưa tin về kế hoạch mở rộng mảng đúc chip (foundry) của Samsung. Đại diện cấp cao của tập đoàn Hàn Quốc cho biết kể từ khi mảng gia công chip tách ra thành đơn vị độc lập vào năm 2017, số lượng khách hàng đã tăng trưởng gấp 3 lần. Chưa dừng lại ở đó, Samsung dự kiến con số đối tác này sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2029 so với mốc năm 2017.
Động lực chính cho tham vọng này đến từ mảng tính toán hiệu năng cao (HPC), hiện chiếm khoảng 28% tổng doanh thu đúc chip và được dự báo sẽ vọt lên tới 66% khi nhóm khách hàng HPC chiếm quá nửa danh sách đối tác. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang khiến giới phân tích Hàn Quốc đặc biệt lạc quan về tương lai mảng bán dẫn của hãng, vốn phải vật lộn nhiều năm với bài toán lợi nhuận và tỷ lệ xuất xưởng chip đạt chuẩn. Nhiều người xem đây là bước đi tiếp theo nhằm thu hẹp khoảng cách và cạnh tranh vị thế thống trị ngành đúc chip toàn cầu với TSMC.
Gáo nước lạnh từ diễn đàn công nghệ
Trái ngược với sự hào hứng từ phía Hàn Quốc, người dùng trên diễn đàn PTT nổi tiếng của Đài Loan lại đón nhận thông tin bằng thái độ đầy hoài nghi xen lẫn châm biếm. Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, nhiều ý kiến lập tức đặt dấu hỏi về mức độ gắn bó của các đối tác lớn, điển hình là việc liệu Qualcomm có tiếp tục bắt tay với Samsung hay sẽ chuyển hướng sang đối thủ. Một số bình luận khác nhận xét năm nào đại diện Samsung cũng đưa ra những tuyên bố đao to búa lớn tương tự, đồng thời cảnh báo cơn sốt khan hiếm chip nhớ băng thông cao (HBM) sẽ không thể kéo dài mãi mãi.
Thậm chí, không ít bình luận còn châm biếm rằng TSMC có lẽ đang "run rẩy vì sợ hãi" trước kế hoạch đầy tham vọng này. Trên thực tế, TSMC hiện vẫn giữ vững vị thế nhà gia công bán dẫn số một thế giới, nhận được sự đánh giá cao tuyệt đối từ các đối tác nhờ năng lực công nghệ vượt trội và khả năng giao hàng ổn định.
Áp lực năng suất và chi phí mở rộng
Tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng xứ Đài tiếp tục xoáy vào tỷ lệ yield (sản lượng chip đạt chuẩn trên mỗi tấm wafer) của các tiến trình công nghệ Samsung. Trong ngành sản xuất bán dẫn, tỷ lệ chip dùng được càng cao thì chi phí lãng phí càng thấp, nhưng công nghệ của hãng công nghệ xứ kim chi bị cho là vẫn liên tục gây thất vọng ở chỉ số sống còn này.Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, người dùng mạng xã hội còn suy đoán rằng các kế hoạch bành trướng quá quyết liệt chính là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo Samsung thắt chặt chi tiêu, thậm chí không mặn mà với việc chi trả tiền thưởng cho nhân viên nhằm dồn toàn lực nguồn vốn cho cuộc đua mở rộng quy mô.