Mỹ Lệ✔
Writer
Sau khi Apple Watch Series 12 và Watch Ultra 4 ra mắt, iFixit đã tiến hành quy trình "mổ xẻ" và đánh giá mức độ dễ sửa chữa của các mẫu đồng hồ mới này.
Kết quả là: chúng vẫn rất khó tháo rời và sửa chữa. Ngoài ra, còn có một vấn đề tiềm ẩn ở đây: hai thiết bị này có thể không tuân thủ đầy đủ các đạo luật về "Quyền được sửa chữa" (Right to Repair) tại một số bang của Mỹ như California, New York, Oregon, v.v.
Đối với Watch Series 12, thiết bị này đạt điểm 4/10 về khả năng sửa chữa trên thang điểm của iFixit, cao hơn một điểm so với Series 11. Sự cải thiện này đến từ việc sử dụng loại keo dán có thể kéo giãn để cố định pin, giúp việc tháo pin ra dễ dàng hơn nhiều.
Nhà sản xuất cũng sử dụng đầu nối màn hình mới với thiết kế đơn giản hơn. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải mở đồng hồ từ phía màn hình, ngay cả khi cần thay pin. Thiết kế này làm tăng nguy cơ gây hỏng màn hình. Hơn nữa, nhược điểm của đầu nối mới là bạn buộc phải tháo cả pin cùng với màn hình, ngay cả khi chỉ muốn thay thế tấm nền màn hình.
Trong khi đó, khả năng sửa chữa của Apple Watch Ultra 4 hoàn toàn không có sự cải thiện nào. Để tiếp cận pin, người sửa cần gia nhiệt và tháo màn hình vốn được dán chặt, trong khi bốn ốc vít ở mặt sau chỉ cho phép tiếp cận các cảm biến chứ không phải các linh kiện chính hay pin. Quá trình này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. iFixit cho rằng thiết kế hiện tại của các mẫu Apple Watch có thể đi ngược lại một số đạo luật về "Quyền được sửa chữa". Ví dụ, Apple không cung cấp công cụ, linh kiện thay thế và hướng dẫn sửa chữa cho dòng đồng hồ này giống như cách họ làm với iPhone, iPad và Mac. Điều này khiến các trung tâm dịch vụ ủy quyền của Apple trở thành lựa chọn duy nhất cho việc sửa chữa.
Pin có lẽ là vấn đề lớn nhất ở đây vì đây là linh kiện thường cần thay thế sớm hơn các bộ phận khác; việc thay pin lại đòi hỏi phải tháo màn hình trước, qua đó đặt tấm nền màn hình vào tình trạng rủi ro hư hại.
Kết quả là: chúng vẫn rất khó tháo rời và sửa chữa. Ngoài ra, còn có một vấn đề tiềm ẩn ở đây: hai thiết bị này có thể không tuân thủ đầy đủ các đạo luật về "Quyền được sửa chữa" (Right to Repair) tại một số bang của Mỹ như California, New York, Oregon, v.v.
Đối với Watch Series 12, thiết bị này đạt điểm 4/10 về khả năng sửa chữa trên thang điểm của iFixit, cao hơn một điểm so với Series 11. Sự cải thiện này đến từ việc sử dụng loại keo dán có thể kéo giãn để cố định pin, giúp việc tháo pin ra dễ dàng hơn nhiều.
Nhà sản xuất cũng sử dụng đầu nối màn hình mới với thiết kế đơn giản hơn. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải mở đồng hồ từ phía màn hình, ngay cả khi cần thay pin. Thiết kế này làm tăng nguy cơ gây hỏng màn hình. Hơn nữa, nhược điểm của đầu nối mới là bạn buộc phải tháo cả pin cùng với màn hình, ngay cả khi chỉ muốn thay thế tấm nền màn hình.
Trong khi đó, khả năng sửa chữa của Apple Watch Ultra 4 hoàn toàn không có sự cải thiện nào. Để tiếp cận pin, người sửa cần gia nhiệt và tháo màn hình vốn được dán chặt, trong khi bốn ốc vít ở mặt sau chỉ cho phép tiếp cận các cảm biến chứ không phải các linh kiện chính hay pin. Quá trình này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. iFixit cho rằng thiết kế hiện tại của các mẫu Apple Watch có thể đi ngược lại một số đạo luật về "Quyền được sửa chữa". Ví dụ, Apple không cung cấp công cụ, linh kiện thay thế và hướng dẫn sửa chữa cho dòng đồng hồ này giống như cách họ làm với iPhone, iPad và Mac. Điều này khiến các trung tâm dịch vụ ủy quyền của Apple trở thành lựa chọn duy nhất cho việc sửa chữa.
Pin có lẽ là vấn đề lớn nhất ở đây vì đây là linh kiện thường cần thay thế sớm hơn các bộ phận khác; việc thay pin lại đòi hỏi phải tháo màn hình trước, qua đó đặt tấm nền màn hình vào tình trạng rủi ro hư hại.

