Ai ngắt StarShield (Starlink) ở Ukraine? Không ai nhận cả

Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình✔
Phản hồi: 0
Chắc nhà ai cũng từng xảy ra chuyện kiểu ai làm vỡ gì đó, hay đồ thất lạc đâu đó nhưng hỏi ai cũng chối không làm, không nhận :cool:

Giờ chuyện như ma làm ấy xảy ra ở thế giới luôn, mà manh mối thì thừa biết rồi nhưng ai cũng chối: Ấy là ai đã ngắt hệ thống StarShield khiến drone Ukraine như bị mù, và Nga tranh thủ tấn công Ukraine ồ ạt. Elon Musk, ông chủ của hệ thống thì bảo không, tôi chỉ quản lý hệ thống Starlink cấp cho dân sự, còn StarShield (của Starlink dùng trong quân đội) thì chính phủ Mỹ và tối thượng là Tổng thống Mỹ. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo tôi không biết, chắc cũng không phải Elon Musk haha. Vậy ma à?

Đọc tin mà buồn cười chết được :D:D:D
1792240950228.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 16 rằng ông không yêu cầu SpaceX hạn chế việc Ukraine sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh StarShield. Ông tin rằng cả ông và người sáng lập SpaceX, Elon Musk, đều không liên quan gì đến giới hạn tốc độ được áp đặt đối với việc Ukraine sử dụng dịch vụ StarShield.

Hôm đó, Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Không phải tôi. Và tôi cũng không nghĩ đó là Elon (Musk)... Theo như tôi biết, (StarShield) vẫn như trước."

StarShield là hệ thống liên lạc vệ tinh do SpaceX phát triển cho chính phủ và quân đội Mỹ. Nó khác với hệ thống Starlink , chủ yếu cung cấp các dịch vụ thương mại, nhưng cả hai đều có chung một số công nghệ và cơ sở hạ tầng vệ tinh. Theo các quan chức và nguồn tin quân sự Ukraine ngày 14, SpaceX đã áp đặt các hạn chế về tốc độ đối với dịch vụ StarShield mà Ukraine sử dụng vào đêm hôm trước. Cố vấn tổng thống Ukraine Beskrestnov cho biết quân đội Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước đó, dẫn đến việc gián đoạn một số nhiệm vụ. Ông nói: "Hành động này không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan đến tình hình chính trị hiện tại."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng các hạn chế này là một sai lầm lớn và kêu gọi khôi phục các dịch vụ. Elon Musk đã phản hồi trên mạng xã hội, tuyên bố rằng hệ thống liên lạc vệ tinh StarShield mà Ukraine sử dụng thuộc sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ, và bất kỳ hạn chế nào về tốc độ hoặc mục đích của nó đều do quân đội Mỹ quyết định và cuối cùng phụ thuộc vào tổng thống Mỹ.

Hãng Reuters đưa tin ngày 15, dẫn nguồn tin giấu tên, rằng lệnh hạn chế việc Ukraine sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh "StarShield" xuất phát từ Nhà Trắng.Tờ Kyiv Independent, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, đưa tin ngày 15 rằng các dịch vụ liên lạc vệ tinh bị ảnh hưởng trước đó đã được khôi phục. Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 16, ông Zelensky tuyên bố rằng việc hạn chế hệ thống liên lạc vệ tinh đã ảnh hưởng đến khả năng đánh chặn máy bay không người lái của Nga của quân đội Ukraine, và Ukraine và Hoa Kỳ dự kiến sẽ có cuộc gặp ở một cấp độ nào đó trong những ngày tới. Theo ông, tốc độ của "Lá chắn Sao" đang được phục hồi, nhưng vẫn chưa trở lại mức trước đây.

Căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine đã leo thang trong những ngày gần đây. Ngày 10 tháng 3, Trump nói "Ukraine cần một tổng thống mới", ngụ ý rằng Zelenskyy đã không làm đủ để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trump cũng cáo buộc Zelenskyy gây ra tình trạng giá dầu diesel tăng cao ở Mỹ. Elon Musk cũng viết trên mạng xã hội: "Tôi đồng ý, đã đến lúc Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới."

Tuy nhiên, vào ngày 16, Trump đã thay đổi quan điểm, nói rằng ông và Zelensky có "mối quan hệ tốt".
 
Back
Top