Từng là thị trường lớn nhất thế giới của Nokia với doanh thu hàng tỷ euro mỗi năm, mảng kinh doanh của gã khổng lồ viễn thông Phần Lan tại Trung Quốc đang đi đến hồi kết khi hãng lên kế hoạch đóng gần như toàn bộ cơ sở và cắt giảm phần lớn nhân sự trước khi năm nay khép lại.
Sau hơn 40 năm hiện diện, Nokia đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui quy mô lớn tại thị trường Trung Quốc đại lục. Kế hoạch thu hẹp hoạt động đã được thông báo nội bộ qua họp trực tuyến từ trụ sở Helsinki, với lộ trình đóng cửa các cơ sở theo từng giai đoạn và hoàn tất phần lớn các đợt cắt giảm nhân sự vào cuối năm nay. Cả hai mảng kinh doanh mạng di động và hạ tầng mạng đều nằm trong diện tái cơ cấu.
Sau đợt cắt giảm, Nokia dự kiến chỉ giữ lại bộ phận dịch vụ sau bán hàng tại Trung Quốc.
Một cựu nhân viên tại bộ phận kiểm thử phần mềm ở Thượng Hải cho biết đã rời công ty kèm gói bồi thường N+3 (số năm làm việc cộng thêm ba tháng lương). Trước đó, một số nhân sự cũng đã được chuyển về làm việc tại trụ sở chính ở Phần Lan.
Kế hoạch rút lui thực tế đã tăng tốc rõ rệt trong thời gian gần đây. Cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) của Nokia tại Hàng Châu đã được xác nhận đóng cửa, khiến khoảng 1.600 người mất việc. Khi được hỏi về việc đóng toàn bộ cơ sở và chỉ giữ lại đội ngũ sau bán hàng, Nokia không xác nhận hay phủ nhận trực tiếp, nhưng cho biết hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đã sụt giảm liên tục nhiều năm qua và công ty đang điều chỉnh lại quy mô để phù hợp với thực tế.
Sau khi bán mảng thiết bị di động cho Microsoft vào năm 2014, Nokia dồn toàn lực vào thiết bị hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, trong cuộc đua xây dựng hạ tầng 5G, hãng dần bị gạt ra ngoài lề trước sức ép từ các đối thủ bản địa như Huawei và ZTE.
Các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc ngày càng ưu tiên sử dụng công nghệ và thiết bị nội địa, khiến dư địa cho sản phẩm của Nokia ngày càng thu hẹp. Ngay cả nhóm khách hàng doanh nghiệp tư nhân cũng giảm dần quy mô hợp tác.
Cuối năm ngoái, Nokia đã mua lại toàn bộ cổ phần của Nokia Shanghai Bell (liên doanh trước đây với China Huaxin). Trong báo cáo tài chính gần nhất, Nokia dự kiến ghi nhận chi phí tích hợp khoảng 350 triệu euro vào cuối năm 2026 khi sáp nhập mảng kinh doanh Trung Quốc vào cấu trúc vận hành toàn cầu, hướng đến mục tiêu tiết kiệm khoảng 200 triệu euro chi phí. Hãng cũng rút ngắn thời gian tích hợp xuống còn hai năm thay vì lộ trình 2-3 năm như ban đầu.
Trước đó, IBM đã đóng cửa các đơn vị R&D chủ lực tại Trung Quốc vào năm 2024, ảnh hưởng hơn 1.000 nhân viên. Microsoft liên tục đóng bớt chi nhánh, liên doanh trong vòng 5 năm qua và chuyển chuyên gia đám mây, AI ra nước ngoài. Amazon cũng đã đóng cửa phòng thí nghiệm AI tại Thượng Hải sau khi rút dần mảng thương mại điện tử và sách điện tử.
Sau hơn 40 năm hiện diện, Nokia đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui quy mô lớn tại thị trường Trung Quốc đại lục. Kế hoạch thu hẹp hoạt động đã được thông báo nội bộ qua họp trực tuyến từ trụ sở Helsinki, với lộ trình đóng cửa các cơ sở theo từng giai đoạn và hoàn tất phần lớn các đợt cắt giảm nhân sự vào cuối năm nay. Cả hai mảng kinh doanh mạng di động và hạ tầng mạng đều nằm trong diện tái cơ cấu.
Sau đợt cắt giảm, Nokia dự kiến chỉ giữ lại bộ phận dịch vụ sau bán hàng tại Trung Quốc.
Làn sóng cắt giảm và gói bồi thường N+3
Tính đến cuối năm 2025, Nokia có khoảng 7.200 nhân viên tại khu vực Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan, phân bổ ở nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Thành Đô và Thanh Đảo. Dù tổng số nhân sự bị ảnh hưởng chưa được công bố chính thức, quy mô của đợt tinh giản này là rất lớn.Một cựu nhân viên tại bộ phận kiểm thử phần mềm ở Thượng Hải cho biết đã rời công ty kèm gói bồi thường N+3 (số năm làm việc cộng thêm ba tháng lương). Trước đó, một số nhân sự cũng đã được chuyển về làm việc tại trụ sở chính ở Phần Lan.
Kế hoạch rút lui thực tế đã tăng tốc rõ rệt trong thời gian gần đây. Cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) của Nokia tại Hàng Châu đã được xác nhận đóng cửa, khiến khoảng 1.600 người mất việc. Khi được hỏi về việc đóng toàn bộ cơ sở và chỉ giữ lại đội ngũ sau bán hàng, Nokia không xác nhận hay phủ nhận trực tiếp, nhưng cho biết hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đã sụt giảm liên tục nhiều năm qua và công ty đang điều chỉnh lại quy mô để phù hợp với thực tế.
Hụt hơi trước các đối thủ nội địa
Nokia bước chân vào Trung Quốc từ năm 1985 với văn phòng đầu tiên tại Bắc Kinh, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng mạng lưới viễn thông của quốc gia này vào thập niên 1990 trước khi trở thành thương hiệu điện thoại di động quốc dân. Năm 2010, doanh thu của Nokia tại Trung Quốc đạt đỉnh 7,62 tỷ euro, biến nơi đây thành thị trường quốc gia lớn nhất thế giới của hãng.Sau khi bán mảng thiết bị di động cho Microsoft vào năm 2014, Nokia dồn toàn lực vào thiết bị hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, trong cuộc đua xây dựng hạ tầng 5G, hãng dần bị gạt ra ngoài lề trước sức ép từ các đối thủ bản địa như Huawei và ZTE.
Các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc ngày càng ưu tiên sử dụng công nghệ và thiết bị nội địa, khiến dư địa cho sản phẩm của Nokia ngày càng thu hẹp. Ngay cả nhóm khách hàng doanh nghiệp tư nhân cũng giảm dần quy mô hợp tác.
Cuối năm ngoái, Nokia đã mua lại toàn bộ cổ phần của Nokia Shanghai Bell (liên doanh trước đây với China Huaxin). Trong báo cáo tài chính gần nhất, Nokia dự kiến ghi nhận chi phí tích hợp khoảng 350 triệu euro vào cuối năm 2026 khi sáp nhập mảng kinh doanh Trung Quốc vào cấu trúc vận hành toàn cầu, hướng đến mục tiêu tiết kiệm khoảng 200 triệu euro chi phí. Hãng cũng rút ngắn thời gian tích hợp xuống còn hai năm thay vì lộ trình 2-3 năm như ban đầu.
Lối ra quen thuộc của các tập đoàn công nghệ ngoại
Nokia không phải cái tên duy nhất buộc phải thu hẹp quy mô tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nội địa, biên lợi nhuận thu hẹp và các rào cản địa chính trị đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển tương tự.Trước đó, IBM đã đóng cửa các đơn vị R&D chủ lực tại Trung Quốc vào năm 2024, ảnh hưởng hơn 1.000 nhân viên. Microsoft liên tục đóng bớt chi nhánh, liên doanh trong vòng 5 năm qua và chuyển chuyên gia đám mây, AI ra nước ngoài. Amazon cũng đã đóng cửa phòng thí nghiệm AI tại Thượng Hải sau khi rút dần mảng thương mại điện tử và sách điện tử.

