Ukraine lần đầu dùng tên lửa đạn đạo tự sản xuất FP-7 trong chiến đấu

Mạnh Quân
Mạnh Quân✔
Phản hồi: 0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm, 1/10, thông báo Ukraine đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do nước này tự sản xuất trong chiến đấu, đánh dấu một cột mốc trong nỗ lực xây dựng vũ khí tấn công nội địa của Kyiv, trong lúc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự trên toàn Ukraine.

Theo Reuters, Zelensky viết trên Telegram: "Tên lửa đạn đạo chiến thuật Ukraine FP-7. Lần đầu sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả này. Tiếp theo, sản xuất." Ông không nêu rõ địa điểm tên lửa được sử dụng hay mục tiêu bị tấn công. Khi được Kyiv Independent hỏi về mục tiêu của vụ tấn công, cố vấn truyền thông của ông chỉ trả lời ngắn gọn "chúng tôi không nói".

FP-7 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển, cùng đơn vị đứng sau drone tấn công tầm xa FP-1 và tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Theo Defense News và Reuters, các nhà phân tích quân sự Ukraine mô tả FP-7 là tên lửa tầm ngắn với tầm bắn khoảng 200 km. Việc phát triển tên lửa này được công bố chính thức từ tháng 9/2025, và được bắn thử lần đầu vào tháng 2/2026. Theo Reuters, FP-7 được phóng từ bệ phóng di động trên mặt đất, và tốc độ cao của tên lửa khiến đối phương khó phát hiện kịp thời hoặc đánh chặn.
1791340447369.png
Fire Point cho biết FP-7 cũng đang được phát triển đồng thời như một tên lửa đánh chặn trong khuôn khổ chương trình phòng thủ tên lửa châu Âu mang tên Freyja. Theo Reuters, lần thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Freyja dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2027.

Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các mục tiêu tại Ukraine, và Kyiv coi việc phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật riêng là yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu quốc phòng của chính mình. Trước đó, Zelensky từng ca ngợi kết quả thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cho rằng nó cho thấy tiềm năng quân sự tốt để quân đội sử dụng.

Theo trang The War Zone, tuyên bố về vụ tấn công đầu tiên bằng FP-7 hiện chưa được xác minh độc lập, và giới chức Ukraine chưa công bố mục tiêu, địa điểm, số lượng tên lửa sử dụng hay các chi tiết khác liên quan đến vụ tấn công này.

Nguồn: Reuters, Kyiv Post, Ukrainska Pravda, Defense News, The Kyiv Independent, The War Zone.
 
Back
Top