Hai tuyển thủ Hàn Quốc bị phát hiện gian lận ngay tại trận chung kết giải Delta Force

Kiều My
Kiều My✔
Phản hồi: 0

Kiều My✔

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Vụ việc hai game thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc bị bắt quả tang có hành vi "đá stream" trong trận chung kết giải Delta Force 2026 đang khiến dư luận bức xúc, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận khi so sánh với án phạt dành cho các tuyển thủ Việt Nam trước đó.
1791348737354.png

Theo thông tin do trang Ruliweb của Hàn Quốc dẫn lại, Ban tổ chức giải Delta Force Open Series Season 3 (DFOS S3) vào ngày 5/10 đã ra thông báo chính thức về trường hợp vi phạm quy chế thi đấu của hai tuyển thủ thuộc đội tuyển Hàn Quốc. Cụ thể, Đội Điều hành Delta Force Hàn Quốc xác nhận hai cá nhân này đã thực hiện hành vi "đá stream" – tức lén xem các kênh phát sóng trực tiếp bên ngoài để lấy thông tin trận đấu bất chính – ngay trong khuôn khổ trận chung kết. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quy định do giải đấu đề ra.

Hai cá nhân có hành vi sai phạm được xác định là các game thủ chuyên nghiệp Yumin và Sana2. Sự việc diễn ra tại trận chung kết DFOS S3 được tổ chức ở Nhật Bản, quy tụ 24 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia. Ở giải đấu này, đội Nhật Bản đoạt ngôi vô địch, trong khi đội tuyển Hàn Quốc cán đích ở vị trí á quân.

Mức xử phạt đối với đội tuyển Hàn Quốc​

Ngay sau khi hành vi gian lận bị phát hiện, Ban tổ chức giải đấu đã lập tức ban hành quyết định kỷ luật đối với đội tuyển Hàn Quốc. Theo đó, đội tuyển này nhận án phạt cấm thi đấu trong vòng 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến ngày 31/3/2027. Cùng với việc đình chỉ thi đấu, toàn bộ số tiền thưởng mà đội tuyển Hàn Quốc đã nhận được từ giai đoạn vòng loại cho đến trận chung kết cũng bị thu hồi hoàn toàn.

Vụ việc trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng người chơi tại Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh dư luận nước này cách đó không lâu từng gay gắt chỉ trích hai game thủ Việt Nam là Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu). Hai đại diện của Việt Nam từng bị phát hiện có hành vi "đá stream" tại giải đấu PUBG Asia Star 2026 diễn ra vào ngày 17/9, một sự kiện mang tính giao lưu giữa sáu quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau sự việc tại giải PUBG, nhà phát hành KRAFTON có trụ sở tại Hàn Quốc đã đưa ra hình thức kỷ luật rất nặng bằng cách khóa tài khoản vĩnh viễn đối với Himass và TanVuu. Trái lại, khi hai game thủ Hàn Quốc có hành vi tương tự tại một giải đấu quốc tế chính thức, mức phạt mà Ban tổ chức áp dụng chỉ dừng lại ở việc cấm thi đấu trong thời hạn 6 tháng.

Làn sóng phản ứng từ cộng đồng người chơi​

Trước diễn biến này, nhiều game thủ Hàn Quốc đã thẳng thắn so sánh sai phạm của Yumin và Sana2 với trường hợp của hai tuyển thủ Việt Nam, đồng thời xem hành vi của bộ đôi nước nhà như một pha "phản lưới nhà". Một người chơi Hàn Quốc bức xúc bày tỏ trên mạng xã hội: "Hai người vẫn chưa thể rút ra bài học kinh nghiệm nào từ vụ hai game thủ Việt Nam sao? Nếu như hai game thủ Việt Nam được cộng đồng game thủ của họ bênh vực, còn với hai người thì đừng có nằm mơ. Đúng là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu".

Nhiều ý kiến khác tại xứ kim chi cũng cho rằng mức kỷ luật 6 tháng là chưa thỏa đáng. Một bình luận nhận định: "Các người không biết xấu hổ khi "đá stream" để giành ngôi Á quân sao? BTC chỉ phạt cấm thi đấu 6 tháng thôi sao? Theo tôi, phải 6 năm mới đủ sức răn đe. Rõ ràng không công bằng chút nào khi hai game thủ Việt Nam bị khóa tài khoản vĩnh viễn với hành vi tương tự, dù đó chỉ là một giải đấu giao lưu thân thiện".

Cùng chung quan điểm, một tài khoản khác tuyên bố: "Cố tình gian lận trong một trận chung kết thế giới thì hết nói nổi rồi. Tốt nhất là khóa tài khoản vĩnh viễn như đã làm với hai game thủ Việt Nam". Thậm chí, có người còn bày tỏ sự ngờ vực: "Họ gian lận ngay trong một giải đấu chuyên nghiệp được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, nên tôi không thể tin tưởng họ sẽ không làm vậy trong game. Rất có thể họ vẫn thường xuyên sử dụng phần mềm gian lận trong các trận đấu riêng khi không có ai để ý. Thật đáng ghét".

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người chơi tại Việt Nam cũng đưa ra nhiều bình luận mỉa mai trước sự cố này. Một ý kiến cho rằng đây là "quả báo nhãn tiền" và là pha "tự vả vào mặt mình" của các game thủ Hàn Quốc. Trong khi đó, một người chơi khác đánh giá về cách thức xử lý của các đơn vị tổ chức: "Nhà phát hành PUBG thấy nhột không? Nhìn giải Delta Force, người ta có luật lệ rõ ràng, chặt chẽ. Sai thì phạt đúng luật, hình phạt là cấm thi đấu có thời hạn, không có gì để tranh cãi cả. Trong khi đó, KRAFTON lại ra án phạt khóa tài khoản vĩnh viễn, dường như không xem xét đến việc hai game thủ này là những người nổi tiếng tại Việt Nam".
 
Back
Top