Mỹ Lệ✔
Writer
Theo một cuộc khảo sát người tiêu dùng do công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố vào ngày 20/9, gần ba phần tư khán giả xem truyền hình tại Mỹ sử dụng điện thoại di động trong khi xem TV.
Nhiều gia đình vẫn bật TV để phát âm thanh làm nền, trong khi thực tế sự chú ý của mọi người lại tập trung vào màn hình điện thoại.
Thói quen sử dụng nhiều màn hình cùng lúc này không còn chỉ giới hạn ở giới trẻ mà đang trở nên phổ biến ở mọi nhóm tuổi.
Tỷ lệ người trong độ tuổi 35-44 vừa xem TV vừa dùng điện thoại đã lên tới 76%; tỷ lệ người ở độ tuổi 45-54 tăng từ 62% vào năm 2023 lên 73% hiện nay; thậm chí tỷ lệ người trung niên và cao tuổi (55-64 tuổi) cũng tăng từ 42% lên 56%, cho thấy mức tăng đáng kể chỉ trong vòng ba năm.
Các video ngắn là yếu tố chính thu hút sự chú ý. Dù TV vẫn đang bật, nhiều người chỉ nghe âm thanh trong khi tay liên tục lướt xem các video ngắn và ứng dụng mạng xã hội.
Các tổ chức nghiên cứu thẳng thắn chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi hiện nay không phải là nội dung thiếu hấp dẫn, mà là sự chú ý của khán giả đang bị phân tán.
Trên thực tế, nhiều người có thói quen bật TV ngay khi về nhà, không hẳn để xem một cách chăm chú mà chỉ để tạo ra âm thanh trong nhà, tránh cảm giác cô đơn. Mắt họ chủ yếu dán vào điện thoại và chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn màn hình TV. Ngay cả khi xem phim truyền hình hay các chương trình giải trí, họ vẫn liên tục chuyển đổi sự chú ý giữa hai màn hình.
Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy. Khi đối mặt với những nội dung cực kỳ hấp dẫn như World Cup hay các bộ phim truyền hình ăn khách, mọi người vẫn sẽ tập trung cao độ vào TV. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều màn hình cùng lúc đã trở thành hiện tượng phổ biến trong thời gian giải trí thường ngày tại nhà.
Rõ ràng là vai trò của chiếc TV đang thay đổi một cách âm thầm. Nó không còn là trung tâm giải trí duy nhất mà trở thành thiết bị tạo nền không gian; điện thoại di động mới thực sự là phương tiện thu hút sự chú ý của mọi người.
Sự thay đổi này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến định hướng phát triển của các sản phẩm và nội dung truyền hình trong tương lai.
Nhiều gia đình vẫn bật TV để phát âm thanh làm nền, trong khi thực tế sự chú ý của mọi người lại tập trung vào màn hình điện thoại.
Thói quen sử dụng nhiều màn hình cùng lúc này không còn chỉ giới hạn ở giới trẻ mà đang trở nên phổ biến ở mọi nhóm tuổi.
Tỷ lệ người trong độ tuổi 35-44 vừa xem TV vừa dùng điện thoại đã lên tới 76%; tỷ lệ người ở độ tuổi 45-54 tăng từ 62% vào năm 2023 lên 73% hiện nay; thậm chí tỷ lệ người trung niên và cao tuổi (55-64 tuổi) cũng tăng từ 42% lên 56%, cho thấy mức tăng đáng kể chỉ trong vòng ba năm.
Các video ngắn là yếu tố chính thu hút sự chú ý. Dù TV vẫn đang bật, nhiều người chỉ nghe âm thanh trong khi tay liên tục lướt xem các video ngắn và ứng dụng mạng xã hội.
Các tổ chức nghiên cứu thẳng thắn chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi hiện nay không phải là nội dung thiếu hấp dẫn, mà là sự chú ý của khán giả đang bị phân tán.
Trên thực tế, nhiều người có thói quen bật TV ngay khi về nhà, không hẳn để xem một cách chăm chú mà chỉ để tạo ra âm thanh trong nhà, tránh cảm giác cô đơn. Mắt họ chủ yếu dán vào điện thoại và chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn màn hình TV. Ngay cả khi xem phim truyền hình hay các chương trình giải trí, họ vẫn liên tục chuyển đổi sự chú ý giữa hai màn hình.
Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy. Khi đối mặt với những nội dung cực kỳ hấp dẫn như World Cup hay các bộ phim truyền hình ăn khách, mọi người vẫn sẽ tập trung cao độ vào TV. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều màn hình cùng lúc đã trở thành hiện tượng phổ biến trong thời gian giải trí thường ngày tại nhà.
Rõ ràng là vai trò của chiếc TV đang thay đổi một cách âm thầm. Nó không còn là trung tâm giải trí duy nhất mà trở thành thiết bị tạo nền không gian; điện thoại di động mới thực sự là phương tiện thu hút sự chú ý của mọi người.
Sự thay đổi này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến định hướng phát triển của các sản phẩm và nội dung truyền hình trong tương lai.
