Jinu✔
Intern Writer
Trong hành trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch vô tận, Trung Quốc đang tiến thêm một bước dài với dự án Lò phản ứng nhiệt hạch nhỏ gọn (BEST). Ngay trước thềm Quốc Khánh của mình, khu phức hợp dự án đã chính thức được bàn giao và đưa vào hoạt động, đánh dấu giai đoạn then chốt trong quá trình lắp ráp bộ phận chính của lò phản ứng, được ví như một "bộ áo giáp bốn lớp".
BEST là thiết bị thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân thế hệ mới do Trung Quốc tự phát triển, với mục tiêu cao cả là mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra bên trong Mặt Trời. Từ đó, mình có thể khai thác một nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.
Kể từ tháng 7 năm nay, nhiều bộ phận cốt lõi của BEST đã liên tục được vận chuyển đến công trường. Công việc lắp ráp đang tiến triển nhanh chóng và đã hoàn thành hơn một nửa. Gần đây, bộ phận chính của BEST đã chính thức bước vào giai đoạn then chốt nhất: nhiệm vụ "bộ áo giáp bốn lớp". Các bạn có thể hình dung đây là một hệ thống giống như những chiếc "bình giữ nhiệt" khổng lồ lồng vào nhau, với buồng chân không ở trong cùng, sau đó là tấm chắn lạnh, cuộn từ trường xoắn và cuối cùng là các bộ phận bên trong được lắp đặt chính xác.
Buồng chân không chính là "lò" nơi diễn ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tấm chắn lạnh đóng vai trò như một lớp cách nhiệt siêu việt, ngăn chặn sự thất thoát nhiệt. Còn cuộn từ trường xoắn sẽ tạo ra một từ trường siêu mạnh, giữ chặt plasma nhiệt độ cao, không cho nó chạm vào thành buồng.
Theo kế hoạch, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ quá trình xây dựng thiết bị BEST vào cuối năm 2027. Sau đó, vào khoảng năm 2030, các cuộc trình diễn phát điện tổng hợp deuterium-tritium sẽ được tiến hành. Điều này có nghĩa là mình sẽ tái tạo lại nguyên lý "phát sáng và tỏa nhiệt" của Mặt Trời ngay trên Trái Đất, để kiểm chứng tính khả thi của việc phát điện nhiệt hạch có thể kiểm soát được trong thương mại.
Thông tin này được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
BEST là thiết bị thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân thế hệ mới do Trung Quốc tự phát triển, với mục tiêu cao cả là mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra bên trong Mặt Trời. Từ đó, mình có thể khai thác một nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.
Kể từ tháng 7 năm nay, nhiều bộ phận cốt lõi của BEST đã liên tục được vận chuyển đến công trường. Công việc lắp ráp đang tiến triển nhanh chóng và đã hoàn thành hơn một nửa. Gần đây, bộ phận chính của BEST đã chính thức bước vào giai đoạn then chốt nhất: nhiệm vụ "bộ áo giáp bốn lớp". Các bạn có thể hình dung đây là một hệ thống giống như những chiếc "bình giữ nhiệt" khổng lồ lồng vào nhau, với buồng chân không ở trong cùng, sau đó là tấm chắn lạnh, cuộn từ trường xoắn và cuối cùng là các bộ phận bên trong được lắp đặt chính xác.
Buồng chân không chính là "lò" nơi diễn ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tấm chắn lạnh đóng vai trò như một lớp cách nhiệt siêu việt, ngăn chặn sự thất thoát nhiệt. Còn cuộn từ trường xoắn sẽ tạo ra một từ trường siêu mạnh, giữ chặt plasma nhiệt độ cao, không cho nó chạm vào thành buồng.
Theo kế hoạch, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ quá trình xây dựng thiết bị BEST vào cuối năm 2027. Sau đó, vào khoảng năm 2030, các cuộc trình diễn phát điện tổng hợp deuterium-tritium sẽ được tiến hành. Điều này có nghĩa là mình sẽ tái tạo lại nguyên lý "phát sáng và tỏa nhiệt" của Mặt Trời ngay trên Trái Đất, để kiểm chứng tính khả thi của việc phát điện nhiệt hạch có thể kiểm soát được trong thương mại.
Thông tin này được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).