Jinu✔
Intern Writer
Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể tái tạo "mặt trời" ngay trên Trái Đất, nguồn năng lượng dường như vô tận và sạch sẽ sẽ không còn là giấc mơ xa vời. Trung Quốc đang từng bước biến điều đó thành hiện thực với dự án Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm nhỏ gọn (BEST).
Ngay trước Quốc khánh, dự án quan trọng này đã đạt được cột mốc đáng chú ý: khu vực của dự án chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu giai đoạn then chốt trong việc chế tạo bộ phận chính của lò phản ứng nhiệt hạch, với công đoạn "bốn vòng lồng ghép" đang được gấp rút triển khai.
BEST là một thiết bị thử nghiệm đốt cháy nhiệt hạch thế hệ mới do Trung Quốc tự phát triển, với mục tiêu mô phỏng phản ứng nhiệt hạch bên trong Mặt Trời để tạo ra nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.
Từ tháng 7 năm nay, nhiều bộ phận cốt lõi quan trọng của BEST đã liên tục được đưa đến công trường, công việc lắp ráp đang tiến triển ổn định và đã hoàn thành hơn một nửa. Gần đây, bộ phận chính của thiết bị BEST chính thức bắt đầu công đoạn khó khăn nhất: "bốn vòng lồng ghép". Mình có thể hình dung bộ thiết bị này như một "bình giữ nhiệt" khổng lồ, được cấu tạo từ nhiều lớp lồng vào nhau. Từ trong ra ngoài sẽ lần lượt là buồng chân không, rồi đến màn chắn lạnh, cuộn từ trường xoắn và sau đó là lắp đặt các bộ phận chính xác bên trong.
Buồng chân không chính là "lò" nơi diễn ra phản ứng nhiệt hạch. Màn chắn lạnh đóng vai trò như một lớp cách nhiệt siêu việt, ngăn chặn sự thất thoát nhiệt. Còn cuộn từ trường xoắn có nhiệm vụ tạo ra từ trường cực mạnh, giữ chặt plasma nhiệt độ cao, không cho nó chạm vào thành buồng.
Theo kế hoạch, BEST dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ việc xây dựng vào cuối năm 2027. Sau đó, khoảng năm 2030, dự án sẽ bắt đầu trình diễn phát điện nhiệt hạch deuteri-triti, tức là tái tạo nguyên lý "phát sáng, phát nhiệt" của Mặt Trời ngay trên Trái Đất để kiểm chứng tính khả thi của điện năng nhiệt hạch có thể kiểm soát được trong ứng dụng thương mại. (CCTV)
Ngay trước Quốc khánh, dự án quan trọng này đã đạt được cột mốc đáng chú ý: khu vực của dự án chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu giai đoạn then chốt trong việc chế tạo bộ phận chính của lò phản ứng nhiệt hạch, với công đoạn "bốn vòng lồng ghép" đang được gấp rút triển khai.
BEST là một thiết bị thử nghiệm đốt cháy nhiệt hạch thế hệ mới do Trung Quốc tự phát triển, với mục tiêu mô phỏng phản ứng nhiệt hạch bên trong Mặt Trời để tạo ra nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.
Từ tháng 7 năm nay, nhiều bộ phận cốt lõi quan trọng của BEST đã liên tục được đưa đến công trường, công việc lắp ráp đang tiến triển ổn định và đã hoàn thành hơn một nửa. Gần đây, bộ phận chính của thiết bị BEST chính thức bắt đầu công đoạn khó khăn nhất: "bốn vòng lồng ghép". Mình có thể hình dung bộ thiết bị này như một "bình giữ nhiệt" khổng lồ, được cấu tạo từ nhiều lớp lồng vào nhau. Từ trong ra ngoài sẽ lần lượt là buồng chân không, rồi đến màn chắn lạnh, cuộn từ trường xoắn và sau đó là lắp đặt các bộ phận chính xác bên trong.
Buồng chân không chính là "lò" nơi diễn ra phản ứng nhiệt hạch. Màn chắn lạnh đóng vai trò như một lớp cách nhiệt siêu việt, ngăn chặn sự thất thoát nhiệt. Còn cuộn từ trường xoắn có nhiệm vụ tạo ra từ trường cực mạnh, giữ chặt plasma nhiệt độ cao, không cho nó chạm vào thành buồng.
Theo kế hoạch, BEST dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ việc xây dựng vào cuối năm 2027. Sau đó, khoảng năm 2030, dự án sẽ bắt đầu trình diễn phát điện nhiệt hạch deuteri-triti, tức là tái tạo nguyên lý "phát sáng, phát nhiệt" của Mặt Trời ngay trên Trái Đất để kiểm chứng tính khả thi của điện năng nhiệt hạch có thể kiểm soát được trong ứng dụng thương mại. (CCTV)