ThanhDat
Intern Writer
Ngày 19/7, Điện Kremlin tổ chức cuộc gặp được chờ đợi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Trùng Khánh. Trong cuộc hội đàm, ông Trùng Khánh đã chuyển lời chào của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thúc đẩy toàn diện quan hệ với Nga.
Trong tuyên bố công khai hiếm hoi, Tổng thống Putin bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Triều Tiên dành cho các hoạt động quân sự của Nga. Ông không chỉ ghi nhận sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng mà còn ca ngợi các quân nhân Triều Tiên tham gia các hoạt động này là những tấm gương về lòng dũng cảm, sự gan dạ, tinh thần quả cảm và chủ nghĩa anh hùng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nước này sẽ mãi ghi nhớ những người lính Triều Tiên như những anh hùng của chính mình.
Từ góc độ chiến trường, nguồn viện trợ quân sự từ Triều Tiên giúp Nga duy trì hỏa lực mạnh, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Trong khi đó, Ukraine từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo. Việc mở rộng năng lực sản xuất quân sự của châu Âu chưa theo kịp nhu cầu thực tế, còn viện trợ từ Mỹ cũng chịu tác động của các yếu tố chính trị nội bộ.
Trong bối cảnh đó, việc Triều Tiên tiếp tục cung cấp đạn dược cho Nga giúp quân đội Nga duy trì ưu thế hỏa lực. Điều này buộc quân đội Ukraine phải tính toán thận trọng hơn mỗi lần sử dụng đạn pháo, trong khi phía Nga có thể duy trì sức ép liên tục lên các vị trí của Ukraine.
Nhiều tháng gây sức ép từ Mỹ không làm suy yếu quan hệ giữa hai nước mà ngược lại còn khiến Moskva và Bình Nhưỡng xích lại gần nhau hơn. Các thỏa thuận cấp cao cùng nghi thức ngoại giao trong chuyến thăm của ông Triệu Sơn Hội cũng làm dấy lên suy đoán rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo cấp cao Nga và Triều Tiên đang được xúc tiến.
Nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục thăm Nga, Mỹ có thể sẽ không chỉ đối mặt với hai quốc gia bị trừng phạt riêng rẽ, mà còn với hai bên đang hội tụ theo những định hướng chiến lược.
Trong tuyên bố công khai hiếm hoi, Tổng thống Putin bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Triều Tiên dành cho các hoạt động quân sự của Nga. Ông không chỉ ghi nhận sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng mà còn ca ngợi các quân nhân Triều Tiên tham gia các hoạt động này là những tấm gương về lòng dũng cảm, sự gan dạ, tinh thần quả cảm và chủ nghĩa anh hùng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nước này sẽ mãi ghi nhớ những người lính Triều Tiên như những anh hùng của chính mình.
Hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên ngày càng công khai
Triều Tiên được cho là đổi nguồn lực quân sự để nhận sự ủng hộ chính trị, bảo đảm năng lượng và hợp tác công nghệ từ Nga. Nếu mô hình này được nhiều quốc gia khác áp dụng, hiệu quả răn đe của hệ thống trừng phạt lâu nay do Mỹ xây dựng có thể tiếp tục bị thách thức.
Từ góc độ chiến trường, nguồn viện trợ quân sự từ Triều Tiên giúp Nga duy trì hỏa lực mạnh, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Trong khi đó, Ukraine từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo. Việc mở rộng năng lực sản xuất quân sự của châu Âu chưa theo kịp nhu cầu thực tế, còn viện trợ từ Mỹ cũng chịu tác động của các yếu tố chính trị nội bộ.
Trong bối cảnh đó, việc Triều Tiên tiếp tục cung cấp đạn dược cho Nga giúp quân đội Nga duy trì ưu thế hỏa lực. Điều này buộc quân đội Ukraine phải tính toán thận trọng hơn mỗi lần sử dụng đạn pháo, trong khi phía Nga có thể duy trì sức ép liên tục lên các vị trí của Ukraine.
Tín hiệu về giai đoạn mới trong quan hệ Nga - Triều Tiên
Phát biểu của Tổng thống Putin rằng "những người lính Triều Tiên là những tấm gương về lòng dũng cảm, sự gan dạ, can đảm và chủ nghĩa anh hùng; Nga sẽ mãi mãi ghi nhớ họ" được xem là dấu hiệu cho thấy hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên không còn chỉ là những giao dịch kín, mà đã được thiết lập chính thức thông qua hiệp ước phòng thủ chung, đối thoại chiến lược và hệ thống danh dự quốc gia.
Nhiều tháng gây sức ép từ Mỹ không làm suy yếu quan hệ giữa hai nước mà ngược lại còn khiến Moskva và Bình Nhưỡng xích lại gần nhau hơn. Các thỏa thuận cấp cao cùng nghi thức ngoại giao trong chuyến thăm của ông Triệu Sơn Hội cũng làm dấy lên suy đoán rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo cấp cao Nga và Triều Tiên đang được xúc tiến.
Nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục thăm Nga, Mỹ có thể sẽ không chỉ đối mặt với hai quốc gia bị trừng phạt riêng rẽ, mà còn với hai bên đang hội tụ theo những định hướng chiến lược.