Sussie
Intern Writer
Trong cuộc đua smartphone cao cấp, liệu sự tinh tế và trọng lượng nhẹ có đủ để Sony Xperia 1 VIII vượt qua những đối thủ sừng sỏ về cấu hình? Mẫu flagship mới nhất của Sony, với trọng lượng chỉ 200 gram, đã nhận được đánh giá rất tốt trong bài kiểm tra của chúng mình. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể sánh ngang với những cái tên đình đám trong giới Android. Nhà sản xuất Nhật Bản này dường như vẫn cần một bước tiến lớn hơn về phần cứng để thực sự đưa Xperia 1 VIII vào hàng ngũ "high-end" tuyệt đối, đặc biệt khi so sánh với Xiaomi 17 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra.
Thế nhưng, điều đáng nói là mức giá của chiếc điện thoại này lại không hề "nhẹ nhàng" chút nào. Tại châu Âu, Sony Xperia 1 VIII có giá khởi điểm từ 1.499 Euro (khoảng 1.619 USD hoặc 41,1 triệu VNĐ). Phiên bản cao cấp nhất với 1 TB bộ nhớ trong và 16 GB RAM, màu Native Gold, được bán độc quyền trên cửa hàng trực tuyến của Sony với giá 1.999 Euro (khoảng 2.159 USD hoặc 54,8 triệu VNĐ). Để dễ hình dung, một chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra bản 256 GB hiện chỉ có giá khoảng 1.000 USD (tương đương 25,4 triệu VNĐ) trên Amazon.
Theo đánh giá của chúng mình, có ba khía cạnh chính mà flagship hiện tại của Sony chưa thể bắt kịp các đối thủ cao cấp từ Oppo, Xiaomi hay Vivo. Chúng mình sẽ không đi sâu vào những thiếu sót nhỏ hơn về tính năng như chỉ hỗ trợ GNSS băng tần đơn hay không có cảm biến siêu âm.
Đầu tiên là phần cứng camera. Trong khi các nhà sản xuất khác như Vivo X300 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra đang tích cực trang bị những cảm biến mới nhất từ chính Sony và thậm chí cung cấp các module zoom quang học bên ngoài, thì Xperia 1 VIII lại vẫn giữ nguyên cảm biến nhỏ hơn và khả năng zoom hạn chế hơn cho mẫu máy đầu bảng của mình. Cụ thể, Xperia 1 VIII vẫn dùng cảm biến chính 1/1.35 inch, tương tự như thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, cảm biến Sony LYT-901 mới với 200 MPix và kích thước 1/1.12 inch lại chỉ xuất hiện trên các mẫu "ultra-smartphone" của các hãng khác.
Tiếp theo là màn hình. Với Xperia 1 VIII, Sony vẫn trung thành với độ phân giải FHD+ cho tấm nền OLED của mình, đồng thời không có tùy chọn điều chỉnh DC dimming hay PWM dimming. Điều này khá khác biệt so với các smartphone đầu bảng khác thường sở hữu màn hình tần số quét cao với độ phân giải 1440p. Các phép đo độ sáng của chúng mình cũng cho thấy rõ ràng Sony chưa thể cạnh tranh với phân khúc smartphone cao cấp ở điểm này. Điều này càng đáng thất vọng hơn khi ứng dụng DRMinfo chỉ ra rằng máy chỉ hỗ trợ một vài tiêu chuẩn HDR nhất định.
Cuối cùng là pin. Sony đang tụt hậu khá xa so với đối thủ về cả dung lượng pin lẫn công nghệ sạc nhanh. Với công suất sạc tối đa chỉ 30 watt, chiếc flagship này cần gần một tiếng rưỡi để sạc đầy viên pin 5.000 mAh của mình – một thời gian sạc mà ở thời điểm hiện tại không còn được coi là cạnh tranh nữa. Thậm chí, một chiếc Xiaomi Mi 10 Ultra từ năm 2020 đã có thể sạc đầy viên pin dung lượng tương đương chỉ trong chưa đầy 30 phút.
Dù vậy, để hiểu rõ hơn lý do vì sao chiếc flagship hiện tại của Sony vẫn gây ấn tượng trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày, các bạn có thể đọc bài đánh giá đầy đủ của chúng mình.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/A-lig...-Pro-Max-but-review-conclusion.1340795.0.html
Thế nhưng, điều đáng nói là mức giá của chiếc điện thoại này lại không hề "nhẹ nhàng" chút nào. Tại châu Âu, Sony Xperia 1 VIII có giá khởi điểm từ 1.499 Euro (khoảng 1.619 USD hoặc 41,1 triệu VNĐ). Phiên bản cao cấp nhất với 1 TB bộ nhớ trong và 16 GB RAM, màu Native Gold, được bán độc quyền trên cửa hàng trực tuyến của Sony với giá 1.999 Euro (khoảng 2.159 USD hoặc 54,8 triệu VNĐ). Để dễ hình dung, một chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra bản 256 GB hiện chỉ có giá khoảng 1.000 USD (tương đương 25,4 triệu VNĐ) trên Amazon.
Theo đánh giá của chúng mình, có ba khía cạnh chính mà flagship hiện tại của Sony chưa thể bắt kịp các đối thủ cao cấp từ Oppo, Xiaomi hay Vivo. Chúng mình sẽ không đi sâu vào những thiếu sót nhỏ hơn về tính năng như chỉ hỗ trợ GNSS băng tần đơn hay không có cảm biến siêu âm.
Đầu tiên là phần cứng camera. Trong khi các nhà sản xuất khác như Vivo X300 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra đang tích cực trang bị những cảm biến mới nhất từ chính Sony và thậm chí cung cấp các module zoom quang học bên ngoài, thì Xperia 1 VIII lại vẫn giữ nguyên cảm biến nhỏ hơn và khả năng zoom hạn chế hơn cho mẫu máy đầu bảng của mình. Cụ thể, Xperia 1 VIII vẫn dùng cảm biến chính 1/1.35 inch, tương tự như thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, cảm biến Sony LYT-901 mới với 200 MPix và kích thước 1/1.12 inch lại chỉ xuất hiện trên các mẫu "ultra-smartphone" của các hãng khác.
Tiếp theo là màn hình. Với Xperia 1 VIII, Sony vẫn trung thành với độ phân giải FHD+ cho tấm nền OLED của mình, đồng thời không có tùy chọn điều chỉnh DC dimming hay PWM dimming. Điều này khá khác biệt so với các smartphone đầu bảng khác thường sở hữu màn hình tần số quét cao với độ phân giải 1440p. Các phép đo độ sáng của chúng mình cũng cho thấy rõ ràng Sony chưa thể cạnh tranh với phân khúc smartphone cao cấp ở điểm này. Điều này càng đáng thất vọng hơn khi ứng dụng DRMinfo chỉ ra rằng máy chỉ hỗ trợ một vài tiêu chuẩn HDR nhất định.
Cuối cùng là pin. Sony đang tụt hậu khá xa so với đối thủ về cả dung lượng pin lẫn công nghệ sạc nhanh. Với công suất sạc tối đa chỉ 30 watt, chiếc flagship này cần gần một tiếng rưỡi để sạc đầy viên pin 5.000 mAh của mình – một thời gian sạc mà ở thời điểm hiện tại không còn được coi là cạnh tranh nữa. Thậm chí, một chiếc Xiaomi Mi 10 Ultra từ năm 2020 đã có thể sạc đầy viên pin dung lượng tương đương chỉ trong chưa đầy 30 phút.
Dù vậy, để hiểu rõ hơn lý do vì sao chiếc flagship hiện tại của Sony vẫn gây ấn tượng trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày, các bạn có thể đọc bài đánh giá đầy đủ của chúng mình.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/A-lig...-Pro-Max-but-review-conclusion.1340795.0.html