Dù Meta gặt hái được nhiều thành công với dòng kính thông minh hợp tác cùng Ray-Ban, và hàng loạt thương hiệu khác cũng đang ồ ạt nhảy vào cuộc chơi, nhưng liệu kính thông minh đã thực sự sẵn sàng để trở thành món đồ công nghệ "phải có"? Thực tế ở thời điểm hiện tại cho thấy, dòng sản phẩm này vẫn đang loay hoay trong một cuộc khủng hoảng danh tính và tồn tại không ít điểm trừ khiến người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi rút ví vào năm 2026.
Tuy nhiên, khác với smartphone, smartwatch hay thậm chí là tai nghe không dây, kính thông minh không phải là một bước tiến công nghệ rõ ràng mà ai ai cũng cần phải sở hữu. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn mọi người vốn dĩ không có nhu cầu đeo kính, và số khác lại cảm thấy bất an khi đối diện với một người đeo chiếc kính có khả năng ghi hình. Thêm vào đó, không phải công ty nào cũng định hình được năng lực thực sự của kính thông minh. Nhiều lúc, người ta có cảm giác các hãng công nghệ đang cố gắng mang lại một giải pháp cho một vấn đề... không hề tồn tại.
Tại triển lãm IFA 2025, một số lượng lớn các công ty đã trình làng các mẫu kính thông minh dạng "white-label" (sản phẩm do một bên sản xuất và các thương hiệu khác dán nhãn của mình lên). Chúng đều có các tính năng tương đồng nhau, sở hữu camera 12MP và thời lượng pin gần như y hệt. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một vài cái tên nổi bật hơn nhờ thiết kế táo bạo, tính năng độc đáo và sự đầu tư nghiêm túc vào R&D — chẳng hạn như Rokid, L'Attitude, hay XGIMI với thương hiệu MemoMind mới.
Thế nhưng, bước sang năm 2026, việc xuống tiền mua kính thông minh vẫn đi kèm với những điểm trừ rất lớn. Vấn đề không phải là các công ty làm sản phẩm không tốt, mà là bản thân dòng sản phẩm này vẫn chưa định hình được chúng sinh ra để làm gì. Hãy nhìn vào smartwatch: danh mục này cũng từng mất một thời gian dài để chuyển mình từ một món đồ xa xỉ thành một thiết bị theo dõi sức khỏe thiết yếu hàng ngày. Trong khi đó, kính thông minh hiện tại vẫn đang kẹt trong một cuộc khủng hoảng danh tính.
Điểm làm nên sự hấp dẫn của kính thông minh chính là yếu tố thời trang, điều mà chiếc MemoMind One của XGIMI đã cố gắng thể hiện. Đây cũng là lý do vì sao kính Ray-Ban của Meta lại được ưa chuộng: bạn có thể dễ dàng quên đi việc mình đang đeo một chiếc kính thông minh, và chỉ đơn giản xem nó như một chiếc kính Ray-Ban thời thượng có thêm vài tính năng thú vị.
Nhưng ngay cả khi thiết kế đẹp, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn cảm thấy khó chịu khi phải gánh một vật nặng trên sống mũi suốt nhiều giờ liền. Đó là chưa kể đến việc viên pin của kính luôn nằm ngay sát tai bạn và yêu cầu phải sạc lại thường xuyên.
Đối với những người bắt buộc phải đeo kính cả ngày và muốn nâng cấp lên kính thông minh, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối nếu có các tật khúc xạ phức tạp. Tròng kính của bạn có thể sẽ phải dày hơn, thương hiệu kính bạn chọn có thể không hỗ trợ người bị loạn thị hoặc các tình trạng mắt khác, và bạn cũng bị giới hạn trong một vài kiểu gọng nhất định. Là một người từng bị cận thị rất nặng với độ cận lệch nhau ở hai mắt, tôi khẳng định trải nghiệm này hoàn toàn không hề dễ chịu, và việc tích hợp thêm công nghệ thông minh vào kính cũng chẳng giúp ích được gì.
Để kính thông minh có thể đeo được, chúng không thể quá nặng, thường dao động trong khoảng từ 35 đến 50 gram. Với không gian vật lý vô cùng hạn chế dành cho vi xử lý mạnh mẽ, pin, camera và đôi khi là cả màn hình bên trong, các hãng sản xuất buộc phải đánh đổi. Với dòng MemoMind, XGIMI đã chọn giải pháp loại bỏ hoàn toàn camera. Nhờ đó, họ vừa tránh được các lo ngại về quyền riêng tư, vừa tiết kiệm pin khi không phải gánh các tác vụ nặng nề chạy ngầm. Ngược lại, nếu bạn muốn một chiếc kính có đầy đủ camera, âm thanh, AI, màn hình thông minh và khả năng truyền dữ liệu tự
Sự bùng nổ gượng ép và cuộc khủng hoảng danh tính
Kỷ nguyên của kính thông minh dường như đã đến — hoặc ít nhất là các nhà sản xuất muốn chúng ta tin như vậy. Bất chấp những lo ngại về quyền riêng tư, kính thông minh của Meta đã đạt được những thành công lớn trong vài năm qua, thúc đẩy nhiều ông lớn khác tung ra các phiên bản của riêng mình.
Tuy nhiên, khác với smartphone, smartwatch hay thậm chí là tai nghe không dây, kính thông minh không phải là một bước tiến công nghệ rõ ràng mà ai ai cũng cần phải sở hữu. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn mọi người vốn dĩ không có nhu cầu đeo kính, và số khác lại cảm thấy bất an khi đối diện với một người đeo chiếc kính có khả năng ghi hình. Thêm vào đó, không phải công ty nào cũng định hình được năng lực thực sự của kính thông minh. Nhiều lúc, người ta có cảm giác các hãng công nghệ đang cố gắng mang lại một giải pháp cho một vấn đề... không hề tồn tại.
Tại triển lãm IFA 2025, một số lượng lớn các công ty đã trình làng các mẫu kính thông minh dạng "white-label" (sản phẩm do một bên sản xuất và các thương hiệu khác dán nhãn của mình lên). Chúng đều có các tính năng tương đồng nhau, sở hữu camera 12MP và thời lượng pin gần như y hệt. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một vài cái tên nổi bật hơn nhờ thiết kế táo bạo, tính năng độc đáo và sự đầu tư nghiêm túc vào R&D — chẳng hạn như Rokid, L'Attitude, hay XGIMI với thương hiệu MemoMind mới.
Thế nhưng, bước sang năm 2026, việc xuống tiền mua kính thông minh vẫn đi kèm với những điểm trừ rất lớn. Vấn đề không phải là các công ty làm sản phẩm không tốt, mà là bản thân dòng sản phẩm này vẫn chưa định hình được chúng sinh ra để làm gì. Hãy nhìn vào smartwatch: danh mục này cũng từng mất một thời gian dài để chuyển mình từ một món đồ xa xỉ thành một thiết bị theo dõi sức khỏe thiết yếu hàng ngày. Trong khi đó, kính thông minh hiện tại vẫn đang kẹt trong một cuộc khủng hoảng danh tính.
Rào cản từ thời trang đến trải nghiệm đeo thực tế
Các chiến dịch marketing sinh ra là để thuyết phục bạn mua những sản phẩm mới. Nhưng làm thế nào để thuyết phục một người không bị cận hay viễn thị đeo kính thông minh? Tất nhiên, bạn có thể chọn phiên bản kính râm. Nhưng nếu đó là một chiếc kính thông thường có tích hợp màn hình hiển thị bên trong tròng kính, thì mục đích thực sự của nó là gì?
Điểm làm nên sự hấp dẫn của kính thông minh chính là yếu tố thời trang, điều mà chiếc MemoMind One của XGIMI đã cố gắng thể hiện. Đây cũng là lý do vì sao kính Ray-Ban của Meta lại được ưa chuộng: bạn có thể dễ dàng quên đi việc mình đang đeo một chiếc kính thông minh, và chỉ đơn giản xem nó như một chiếc kính Ray-Ban thời thượng có thêm vài tính năng thú vị.
Nhưng ngay cả khi thiết kế đẹp, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn cảm thấy khó chịu khi phải gánh một vật nặng trên sống mũi suốt nhiều giờ liền. Đó là chưa kể đến việc viên pin của kính luôn nằm ngay sát tai bạn và yêu cầu phải sạc lại thường xuyên.
Đối với những người bắt buộc phải đeo kính cả ngày và muốn nâng cấp lên kính thông minh, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối nếu có các tật khúc xạ phức tạp. Tròng kính của bạn có thể sẽ phải dày hơn, thương hiệu kính bạn chọn có thể không hỗ trợ người bị loạn thị hoặc các tình trạng mắt khác, và bạn cũng bị giới hạn trong một vài kiểu gọng nhất định. Là một người từng bị cận thị rất nặng với độ cận lệch nhau ở hai mắt, tôi khẳng định trải nghiệm này hoàn toàn không hề dễ chịu, và việc tích hợp thêm công nghệ thông minh vào kính cũng chẳng giúp ích được gì.
Để kính thông minh có thể đeo được, chúng không thể quá nặng, thường dao động trong khoảng từ 35 đến 50 gram. Với không gian vật lý vô cùng hạn chế dành cho vi xử lý mạnh mẽ, pin, camera và đôi khi là cả màn hình bên trong, các hãng sản xuất buộc phải đánh đổi. Với dòng MemoMind, XGIMI đã chọn giải pháp loại bỏ hoàn toàn camera. Nhờ đó, họ vừa tránh được các lo ngại về quyền riêng tư, vừa tiết kiệm pin khi không phải gánh các tác vụ nặng nề chạy ngầm. Ngược lại, nếu bạn muốn một chiếc kính có đầy đủ camera, âm thanh, AI, màn hình thông minh và khả năng truyền dữ liệu tự