Mỹ Lệ✔
Writer
Theo trang Sina, một người đàn ông tại thành phố Đào Viên (Đài Loan) nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Ông đã sử dụng tính năng ghi hình tích hợp trên robot hút bụi để giám sát vợ từ xa và ghi lại được cảnh bà ngoại tình.
Dựa trên bằng chứng này, người đàn ông đã thắng trong vụ kiện dân sự và được bồi thường 500.000 Đài tệ (410 triệu đồng). Tuy nhiên, sau đó người vợ đã kiện ngược lại chồng vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư, và tòa án đã tuyên phạt ông 5 tháng tù giam.
Được biết, người đàn ông đã dùng robot hút bụi để giám sát nhà cửa và quay lại cảnh vợ mình có hành vi thân mật bất chính với một người lạ. Ông khẳng định rằng đoạn video chỉ nhằm mục đích phục vụ các thủ tục pháp lý.
Sau khi xét xử, tòa án địa phương nhận định rằng "quyền riêng tư được ưu tiên hơn quyền trong quan hệ vợ chồng" và tuyên phạt người đàn ông 5 tháng tù vì tội "ghi hình trái phép cảnh quan hệ tình dục của người khác". Ông có quyền nộp phạt thay vì phải thực sự thi hành án tù. Vụ án vẫn có thể bị kháng cáo.
Tòa án địa phương chỉ ra rằng, trong xã hội ngày nay, các hành vi xâm phạm hôn nhân thường diễn ra lén lút khiến nạn nhân gặp khó khăn trong việc thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, vẫn cần áp dụng các biện pháp hạn chế tối đa việc xâm phạm quyền riêng tư.
Thẩm phán phán quyết rằng, mặc dù vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy, nhưng không ai được phép tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của người kia hay lén lút ghi lại các hoạt động riêng tư của đối phương chỉ vì nghi ngờ họ ngoại tình.
Thẩm phán giải thích thêm rằng robot hút bụi hoạt động thông qua ứng dụng và chỉ bắt đầu ghi hình khi người dùng kích hoạt tính năng này.
Người đàn ông khai rằng ban đầu ông chỉ định dùng robot hút bụi để trò chuyện với vợ, nhưng sau khi khởi động máy và phát hiện có người lạ, ông mới bật chế độ ghi hình. Mặc dù robot hút bụi có phát tín hiệu cảnh báo khi đang ghi hình, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người vợ biết thiết bị đang hoạt động vào thời điểm đó.
Dựa trên bằng chứng này, người đàn ông đã thắng trong vụ kiện dân sự và được bồi thường 500.000 Đài tệ (410 triệu đồng). Tuy nhiên, sau đó người vợ đã kiện ngược lại chồng vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư, và tòa án đã tuyên phạt ông 5 tháng tù giam.
Được biết, người đàn ông đã dùng robot hút bụi để giám sát nhà cửa và quay lại cảnh vợ mình có hành vi thân mật bất chính với một người lạ. Ông khẳng định rằng đoạn video chỉ nhằm mục đích phục vụ các thủ tục pháp lý.
Sau khi xét xử, tòa án địa phương nhận định rằng "quyền riêng tư được ưu tiên hơn quyền trong quan hệ vợ chồng" và tuyên phạt người đàn ông 5 tháng tù vì tội "ghi hình trái phép cảnh quan hệ tình dục của người khác". Ông có quyền nộp phạt thay vì phải thực sự thi hành án tù. Vụ án vẫn có thể bị kháng cáo.
Tòa án địa phương chỉ ra rằng, trong xã hội ngày nay, các hành vi xâm phạm hôn nhân thường diễn ra lén lút khiến nạn nhân gặp khó khăn trong việc thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, vẫn cần áp dụng các biện pháp hạn chế tối đa việc xâm phạm quyền riêng tư.
Thẩm phán phán quyết rằng, mặc dù vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy, nhưng không ai được phép tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của người kia hay lén lút ghi lại các hoạt động riêng tư của đối phương chỉ vì nghi ngờ họ ngoại tình.
Thẩm phán giải thích thêm rằng robot hút bụi hoạt động thông qua ứng dụng và chỉ bắt đầu ghi hình khi người dùng kích hoạt tính năng này.
Người đàn ông khai rằng ban đầu ông chỉ định dùng robot hút bụi để trò chuyện với vợ, nhưng sau khi khởi động máy và phát hiện có người lạ, ông mới bật chế độ ghi hình. Mặc dù robot hút bụi có phát tín hiệu cảnh báo khi đang ghi hình, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người vợ biết thiết bị đang hoạt động vào thời điểm đó.
