Masayoshi Son đưa ra cảnh báo hiếm hoi về bảo mật AI, kêu gọi tất cả các nước hợp tác để đối phó với các mối đe dọa

Mr. Darcy
Mr. Darcy✔
Phản hồi: 0

Mr. Darcy✔

Editor
Thành viên BQT
Tốc độ thương mại hóa các mô hình trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số hiện nay đang buộc cả doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân phải thay đổi cách đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ: không chỉ nhìn vào tính năng trình diễn ban đầu, mà phải tính toán kỹ chi phí vận hành dài hạn, độ ổn định của hệ thống và mức độ an toàn dữ liệu.
1791252946513.png
Giữa bối cảnh đó, thông tin về sự kiện "Masayoshi Son của Tập đoàn SoftBank đưa ra cảnh báo hiếm hoi về bảo mật AI, kêu gọi tất cả các nước hợp tác để đối phó với các mối đe dọa" đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng công nghệ.

Masayoshi Son, giám đốc điều hành của SoftBank Group và là một trong những người tin tưởng mãnh liệt vào trí tuệ nhân tạo, cho biết ngay cả ông cũng lo ngại về rủi ro an toàn khi máy móc nhanh chóng có được nhiều khả năng hơn.

Ông Son phát biểu tại một sự kiện bên lề diễn đàn Khoa học và Công nghệ trong Xã hội ở Kyoto hôm Chủ nhật rằng sự bùng nổ theo cấp số nhân về khả năng của trí tuệ nhân tạo khiến các quốc gia cần phải xây dựng lòng tin để có thể cùng nhau khai thác công nghệ này. Ông phát biểu cùng với cố vấn chính sách khoa học và công nghệ của Nhà Trắng, Michael Kratsios.

“Chúng ta không còn đủ khả năng để con người chiến đấu chống lại nhau nữa”, ông Son nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia cần hợp tác để kiểm soát mối đe dọa lớn hơn nhiều đến từ các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Ông cho rằng siêu trí tuệ rơi vào tay kẻ xấu có thể trở nên “cực kỳ nguy hiểm”.

Đây là một lời cảnh báo hiếm hoi từ ông Son, phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng sau những vụ vi phạm an ninh đáng báo động của các mô hình AI trong những tháng gần đây. Tỷ phú người Nhật Bản 69 tuổi này đã rót gần 65 tỷ đô la từ quỹ SoftBank vào OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT, và đã nhiều năm nay ông nói về khả năng của AI trong việc mang lại lợi nhuận đầu tư và giúp ích cho nhân loại.

Ông Kratsios đã có mặt tại thành phố của Nhật Bản để công bố một sáng kiến do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của 17 quốc gia nhằm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả hơn để đẩy nhanh nghiên cứu khoa học. Đại diện các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cùng ông Kratsios lên sân khấu để đánh dấu sự kiện này. Danh sách các quốc gia ban đầu ủng hộ tuyên bố của Nhà Trắng không bao gồm Trung Quốc.

“Trong các phòng thí nghiệm đám mây tự động hoạt động ở quy mô công nghiệp, hệ thống robot sẽ tiến hành hàng trăm thí nghiệm song song, tạo ra dữ liệu để phân tích theo thời gian thực và tinh chỉnh giả thuyết,” Kratsios cho biết.

Ông nói thêm rằng máy móc có khả năng tổng hợp hàng nghìn bài báo và nén nhiều năm nghiên cứu thành "hàng chục giờ làm việc của đội ngũ trợ lý kỹ thuật số hỗ trợ các nhà nghiên cứu con người".

Trong khi đó, khả năng của các dịch vụ AI sẽ tiếp tục phát triển theo cấp số nhân, ông Son cho biết. Công nghệ đằng sau chatbot hiện đang giúp các dịch vụ AI duyệt web và viết mã, sử dụng ngày càng nhiều chip đa năng. Các chương trình như vậy sẽ chuyển sang giai đoạn thứ ba và sẵn sàng giúp robot và các máy móc khác tương tác với thế giới vật lý bắt đầu từ năm tới, ông nói.

Ông Son nhắc lại dự báo dài hạn của mình rằng trí tuệ nhân tạo và máy móc có khả năng học hỏi sẽ chiếm ít nhất 20% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu vào năm 2040, tương đương với 46 nghìn tỷ đô la. “Đây mới chỉ là khởi đầu.” (Japan Times)
 
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav, cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
Back
Top