iPhone, iPad có thể đắt hơn từ 2027: AI đẩy chi phí linh kiện tăng vọt

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Nếu bạn đang hy vọng những đợt tăng giá gần đây của Apple chỉ là nhất thời, thì có lẽ chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản khác vào năm 2027. Hai trong số những linh kiện quan trọng nhất bên trong chiếc iPhone, iPad và Mac của bạn sắp tới sẽ khiến Apple phải chi trả nhiều hơn đáng kể.

Theo báo cáo từ DigiTimes, dẫn nguồn từ ấn phẩm Jiemian News của Trung Quốc, Apple đã đạt được thỏa thuận với Samsung về việc cung cấp bộ nhớ, bắt đầu từ đầu năm 2027. Theo các điều khoản được tiết lộ, Apple sẽ phải trả gần 2 USD (khoảng 50.000 VNĐ) cho mỗi gigabit DRAM và 0,33 USD (khoảng 8.250 VNĐ) cho mỗi gigabit NAND flash. Nói một cách đơn giản, chi phí cho bộ nhớ – thứ cung cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ cho các thiết bị của bạn – có thể tăng từ 30% đến 40% so với quý 3 năm nay.

iPhone-18-Pro-featured-image.jpg


Tất nhiên, việc chi phí linh kiện tăng không có nghĩa là chiếc iPhone tiếp theo của bạn sẽ đắt hơn 40%. Bộ nhớ chỉ là một phần trong tổng chi phí sản xuất thiết bị, và Apple hoàn toàn có thể chọn cách tự gánh một phần chi phí tăng thêm này. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Apple đã cho thấy họ sẵn sàng chuyển một phần ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sang người tiêu dùng.

Ngay trong năm nay, giá của nhiều dòng sản phẩm như Mac và iPad đã tăng lên, thậm chí cả Apple TV, dòng HomePod và Vision Pro cũng không ngoại lệ. Sau đó, dòng iPhone 18 ra mắt, với chiếc iPhone 18 Pro có giá khởi điểm tại Mỹ tăng 100 USD (khoảng 2,5 triệu VNĐ) so với thế hệ trước. Một số mẫu iPhone cũ hơn cũng trở nên đắt đỏ hơn. Liệu một đợt tăng giá nữa có diễn ra vào năm 2027 hay không thì vẫn còn là ẩn số, nhưng có thể Apple đã tính toán trước chi phí bộ nhớ trong tương lai khi định giá sản phẩm gần đây.

Vấn đề lớn hơn nằm ở nguồn gốc của nhu cầu khổng lồ này. Sự bùng nổ của hạ tầng AI đã khiến các công ty xây dựng những trung tâm dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi lượng bộ nhớ cực lớn. Điều này tạo áp lực lên nguồn cung bộ nhớ cho mọi thứ khác, bao gồm cả điện thoại và máy tính.

Apple cũng đã thừa nhận tình hình bất thường này. Cựu CEO Tim Cook từng ví sự gián đoạn trên thị trường bộ nhớ như một "trận lụt trăm năm có một" khi thảo luận về việc tăng giá của công ty. Thỏa thuận với Samsung được báo cáo cho thấy đây không phải là một vấn đề ngắn hạn. Apple có thể đang đảm bảo nguồn cung bộ nhớ cần thiết cho các sản phẩm trong những năm tới, nhưng việc có được chúng với giá rẻ dường như là một câu chuyện hoàn toàn khác.
 
Back
Top