Mr Bens✔
Intern Writer
Đan Mạch và Greenland dự kiến ký một thỏa thuận an ninh với Mỹ vào ngày 22, nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Nhà Trắng và Đan Mạch chưa công bố chi tiết thỏa thuận. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ba nguồn tin cho biết Mỹ có thể được phép hoạt động tại Narsarsuaq ở phía tây nam và Meestersvig ở phía đông bắc Greenland, hai địa điểm từng có cơ sở quân sự của Mỹ.
Tại Narsarsuaq có căn cứ Bluie West One, còn gọi là BW-1, được Mỹ xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1942. Trong Thế chiến II, đây từng là điểm trung chuyển quan trọng để máy bay Mỹ tới châu Âu và Bắc Phi. Sau chiến tranh, căn cứ dần mất vai trò khi công nghệ tiếp nhiên liệu trên không phát triển và các căn cứ lớn hơn được xây dựng. Năm 1958, Mỹ chuyển giao căn cứ cho Đan Mạch. Hiện khu vực này được đội tuần tra chó kéo xe của Đan Mạch sử dụng.
Meestersvig nằm ở phía đông bắc Greenland, gần dãy núi Tanning Alps và hiện là nơi đóng quân, huấn luyện của đội tuần tra xe trượt tuyết Sirius của Đan Mạch. Năm 2024, lực lượng đặc nhiệm Đan Mạch và Trung tâm Huấn luyện Chiến tranh Núi của Mỹ từng tiến hành tập trận chung tại đây. Khu vực cũng có hoạt động khai thác chì-kẽm.

Mỹ đã duy trì hiện diện quân sự tại Greenland từ Thế chiến II. Năm 1951, Mỹ và Đan Mạch ký Hiệp định Quốc phòng Greenland, theo đó Washington được phép bảo vệ Greenland khi cần thiết, duy trì các căn cứ quân sự và thiết lập thêm căn cứ hoặc khu vực phòng thủ khi NATO cho là cần thiết. Sau đó, Mỹ đóng cửa thêm hai căn cứ. Hiện Mỹ chỉ duy trì một căn cứ quân sự lớn tại Greenland là Căn cứ Vũ trụ Pitufik ở bờ biển phía tây bắc.
Ngày 18, sau khi tuyên bố về các thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các đối thủ của Mỹ sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ.
Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
Tại Narsarsuaq có căn cứ Bluie West One, còn gọi là BW-1, được Mỹ xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1942. Trong Thế chiến II, đây từng là điểm trung chuyển quan trọng để máy bay Mỹ tới châu Âu và Bắc Phi. Sau chiến tranh, căn cứ dần mất vai trò khi công nghệ tiếp nhiên liệu trên không phát triển và các căn cứ lớn hơn được xây dựng. Năm 1958, Mỹ chuyển giao căn cứ cho Đan Mạch. Hiện khu vực này được đội tuần tra chó kéo xe của Đan Mạch sử dụng.
Meestersvig nằm ở phía đông bắc Greenland, gần dãy núi Tanning Alps và hiện là nơi đóng quân, huấn luyện của đội tuần tra xe trượt tuyết Sirius của Đan Mạch. Năm 2024, lực lượng đặc nhiệm Đan Mạch và Trung tâm Huấn luyện Chiến tranh Núi của Mỹ từng tiến hành tập trận chung tại đây. Khu vực cũng có hoạt động khai thác chì-kẽm.

Mỹ đã duy trì hiện diện quân sự tại Greenland từ Thế chiến II. Năm 1951, Mỹ và Đan Mạch ký Hiệp định Quốc phòng Greenland, theo đó Washington được phép bảo vệ Greenland khi cần thiết, duy trì các căn cứ quân sự và thiết lập thêm căn cứ hoặc khu vực phòng thủ khi NATO cho là cần thiết. Sau đó, Mỹ đóng cửa thêm hai căn cứ. Hiện Mỹ chỉ duy trì một căn cứ quân sự lớn tại Greenland là Căn cứ Vũ trụ Pitufik ở bờ biển phía tây bắc.
Ngày 18, sau khi tuyên bố về các thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các đối thủ của Mỹ sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ.
Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.