Sussie✔
Intern Writer
Liệu có bao giờ bạn tự hỏi, làm thế nào để biết cơ thể mình đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng, hay cần được nghỉ ngơi thêm? Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 vừa ra mắt với một tính năng sức khỏe nổi bật mang tên "Readiness", hứa hẹn sẽ đưa ra câu trả lời cho chúng ta mỗi sáng. Đáng tiếc là, tính năng đặc biệt này lại không dành cho các mẫu Apple Watch cũ hơn.
Readiness là một phần của Hệ thống Cảm biến Sức khỏe (Health Sensing System) mới của Apple, được thiết kế để đo nhịp tim và biến thiên nhịp tim thường xuyên hơn. Vì vậy, tính năng này phụ thuộc chặt chẽ vào phần cứng, không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật phần mềm của watchOS. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu Apple Watch mới nhất sẽ có một lợi thế mà các phiên bản cũ không thể có được.
Vậy Readiness thực sự làm gì? Nó tổng hợp dữ liệu sức khỏe mà Apple Watch đã thu thập, như giấc ngủ và hoạt động hàng ngày, sau đó chuyển đổi thành một điểm số từ 0 đến 10. Điểm số này sẽ ước tính mức độ sẵn sàng của cơ thể bạn cho một ngày mới. Apple còn kết hợp điểm số này với các khuyến nghị cụ thể như "Recover" (Phục hồi), "Ready" (Sẵn sàng) hay "Go For It" (Hãy bứt phá). Thay vì phải tự mình đào sâu vào hàng loạt chỉ số sức khỏe, giờ đây chúng ta chỉ cần nhìn nhanh vào điểm Readiness là có thể biết được có nên cố gắng hơn hay cần giảm tải cường độ.
Điểm mấu chốt là Apple đã tích hợp Readiness vào Hệ thống Cảm biến Sức khỏe mới. Điều này khiến việc đưa tính năng này lên các mẫu Watch cũ hơn thông qua cập nhật phần mềm trở nên khó khả thi. Mặc dù Apple không tuyên bố rõ ràng rằng các mẫu cũ bị loại trừ khỏi Readiness, nhưng hãng chỉ giới thiệu tính năng này trên Series 12 và Ultra 4, đồng thời gắn nó với Hệ thống Cảm biến Sức khỏe mới của chúng. Hãng cũng lưu ý rằng không phải mọi tính năng của watchOS 27 đều có sẵn trên mọi thiết bị được hỗ trợ.
Sự khác biệt này khiến cho vai trò của phần cứng ngày càng trở nên quan trọng khi đánh giá khả năng hỗ trợ của Apple Watch. Việc nhận được phiên bản watchOS mới nhất không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được mọi tính năng lớn đi kèm với phần cứng mới nhất của Apple.
Liệu đây có phải là lý do để chúng ta nâng cấp? Đối với những ai vốn đã rất quan tâm đến giấc ngủ và quá trình phục hồi của cơ thể, Readiness có thể thực sự hữu ích. Việc chuyển đổi nhiều tín hiệu sức khỏe thành một điểm số duy nhất sẽ dễ dàng theo dõi hơn nhiều so với việc phải phân tích từng dữ liệu riêng lẻ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là sự diễn giải thông tin sức khỏe hiện có chứ không phải một khả năng y tế hoàn toàn mới. Một chiếc Apple Watch đời cũ sẽ không đột nhiên trở nên lỗi thời chỉ vì thiếu một điểm số này.
Readiness chắc chắn củng cố thêm lý do để sở hữu Series 12 và Ultra 4, nhưng có lẽ bản thân nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục để chúng ta phải thay thế một chiếc Apple Watch vẫn còn hoạt động tốt.
Readiness là một phần của Hệ thống Cảm biến Sức khỏe (Health Sensing System) mới của Apple, được thiết kế để đo nhịp tim và biến thiên nhịp tim thường xuyên hơn. Vì vậy, tính năng này phụ thuộc chặt chẽ vào phần cứng, không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật phần mềm của watchOS. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu Apple Watch mới nhất sẽ có một lợi thế mà các phiên bản cũ không thể có được.
Vậy Readiness thực sự làm gì? Nó tổng hợp dữ liệu sức khỏe mà Apple Watch đã thu thập, như giấc ngủ và hoạt động hàng ngày, sau đó chuyển đổi thành một điểm số từ 0 đến 10. Điểm số này sẽ ước tính mức độ sẵn sàng của cơ thể bạn cho một ngày mới. Apple còn kết hợp điểm số này với các khuyến nghị cụ thể như "Recover" (Phục hồi), "Ready" (Sẵn sàng) hay "Go For It" (Hãy bứt phá). Thay vì phải tự mình đào sâu vào hàng loạt chỉ số sức khỏe, giờ đây chúng ta chỉ cần nhìn nhanh vào điểm Readiness là có thể biết được có nên cố gắng hơn hay cần giảm tải cường độ.
Điểm mấu chốt là Apple đã tích hợp Readiness vào Hệ thống Cảm biến Sức khỏe mới. Điều này khiến việc đưa tính năng này lên các mẫu Watch cũ hơn thông qua cập nhật phần mềm trở nên khó khả thi. Mặc dù Apple không tuyên bố rõ ràng rằng các mẫu cũ bị loại trừ khỏi Readiness, nhưng hãng chỉ giới thiệu tính năng này trên Series 12 và Ultra 4, đồng thời gắn nó với Hệ thống Cảm biến Sức khỏe mới của chúng. Hãng cũng lưu ý rằng không phải mọi tính năng của watchOS 27 đều có sẵn trên mọi thiết bị được hỗ trợ.
Sự khác biệt này khiến cho vai trò của phần cứng ngày càng trở nên quan trọng khi đánh giá khả năng hỗ trợ của Apple Watch. Việc nhận được phiên bản watchOS mới nhất không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được mọi tính năng lớn đi kèm với phần cứng mới nhất của Apple.
Liệu đây có phải là lý do để chúng ta nâng cấp? Đối với những ai vốn đã rất quan tâm đến giấc ngủ và quá trình phục hồi của cơ thể, Readiness có thể thực sự hữu ích. Việc chuyển đổi nhiều tín hiệu sức khỏe thành một điểm số duy nhất sẽ dễ dàng theo dõi hơn nhiều so với việc phải phân tích từng dữ liệu riêng lẻ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là sự diễn giải thông tin sức khỏe hiện có chứ không phải một khả năng y tế hoàn toàn mới. Một chiếc Apple Watch đời cũ sẽ không đột nhiên trở nên lỗi thời chỉ vì thiếu một điểm số này.
Readiness chắc chắn củng cố thêm lý do để sở hữu Series 12 và Ultra 4, nhưng có lẽ bản thân nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục để chúng ta phải thay thế một chiếc Apple Watch vẫn còn hoạt động tốt.