The Storm Riders✔
Writer
Phát biểu tại cuộc vận động ở New York hôm 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ bức xúc khi giải Nobel Hòa bình năm nay thuộc về luật gia Navi Pillay thay vì bản thân ông.
Tại sự kiện vận động tranh cử diễn ra ở Syracuse (New York) hôm 9-10 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai thể hiện sự không hài lòng khi Ủy ban Nobel vinh danh luật gia người Nam Phi Navi Pillay, theo tường thuật từ Reuters và AFP. Ông Trump nhấn mạnh bản thân xứng đáng được trao giải, đồng thời chỉ trích Na Uy – quốc gia đặt trụ sở Ủy ban Nobel – và cho rằng quyết định này là "vết nhơ", khiến giải thưởng hoàn toàn mất uy tín.
Nhà lãnh đạo Mỹ liệt kê một số cuộc xung đột ông đã góp phần giải quyết. Đồng thời, ông đưa ra tuyên bố nhưng không kèm bằng chứng về việc bản thân từng giúp ngăn chặn nguy cơ bùng phát chiến tranh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, Nhật Bản với Triều Tiên, cũng như Trung Quốc và Đài Loan.
Trước đó hai ngày, vào hôm 7-10, ông từng khẳng định mình xứng đáng nhận giải dù bản thân có hoài nghi về khả năng được xướng tên. Ông Trump lập luận bản thân có cơ sở để nhận giải sau khi đã can dự vào 8 cuộc xung đột kể từ thời điểm nhậm chức hồi tháng 1-2025. Lãnh đạo các quốc gia gồm Campuchia, Israel và Pakistan trước đó cũng từng xác nhận đã gửi đề cử ông Trump cho giải thưởng danh giá này.
Bên cạnh đó, ông Trump còn nhắc lại chi tiết từng được "gián tiếp vinh danh" vào tháng 1, khi lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado – người từng nhận giải Nobel Hòa bình 2025 – trao lại huy chương cho ông trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Mỹ.
Theo di nguyện của Alfred Nobel, giải Nobel Hòa bình được thiết lập để trao cho cá nhân có đóng góp lớn nhất hoặc tốt nhất cho tình đoàn kết giữa các quốc gia, việc xóa bỏ hoặc cắt giảm lực lượng quân thường trực, cũng như tổ chức và thúc đẩy các hội nghị hòa bình. Qua thời gian, giải thưởng này tiếp tục ghi nhận nhiều hình thức hoạt động và góc nhìn khác nhau về hòa bình.
Tại sự kiện vận động tranh cử diễn ra ở Syracuse (New York) hôm 9-10 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai thể hiện sự không hài lòng khi Ủy ban Nobel vinh danh luật gia người Nam Phi Navi Pillay, theo tường thuật từ Reuters và AFP. Ông Trump nhấn mạnh bản thân xứng đáng được trao giải, đồng thời chỉ trích Na Uy – quốc gia đặt trụ sở Ủy ban Nobel – và cho rằng quyết định này là "vết nhơ", khiến giải thưởng hoàn toàn mất uy tín.
Tuyên bố ngăn nhiều cuộc chiến và gọi người nhận giải là "nhân vật bí ẩn"
Trong bài phát biểu, ông Trump gọi chủ nhân giải thưởng năm nay là một "nhân vật bí ẩn" và nói chưa từng nghe tên bà Navi Pillay, dù vẫn gửi lời chúc mừng. Ông khẳng định nước Mỹ cùng cá nhân ông với vai trò đại diện lẽ ra phải là bên nhận giải, nhưng cuối cùng lại không được lựa chọn.Nhà lãnh đạo Mỹ liệt kê một số cuộc xung đột ông đã góp phần giải quyết. Đồng thời, ông đưa ra tuyên bố nhưng không kèm bằng chứng về việc bản thân từng giúp ngăn chặn nguy cơ bùng phát chiến tranh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, Nhật Bản với Triều Tiên, cũng như Trung Quốc và Đài Loan.
Thất vọng lặp lại qua từng năm nhiệm kỳ
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump phản ứng về kết quả giải thưởng này. Nguồn tin cho biết trong mỗi năm của nhiệm kỳ Tổng thống, ông đều bày tỏ sự thất vọng vì không giành được Nobel Hòa bình.Trước đó hai ngày, vào hôm 7-10, ông từng khẳng định mình xứng đáng nhận giải dù bản thân có hoài nghi về khả năng được xướng tên. Ông Trump lập luận bản thân có cơ sở để nhận giải sau khi đã can dự vào 8 cuộc xung đột kể từ thời điểm nhậm chức hồi tháng 1-2025. Lãnh đạo các quốc gia gồm Campuchia, Israel và Pakistan trước đó cũng từng xác nhận đã gửi đề cử ông Trump cho giải thưởng danh giá này.
Bên cạnh đó, ông Trump còn nhắc lại chi tiết từng được "gián tiếp vinh danh" vào tháng 1, khi lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado – người từng nhận giải Nobel Hòa bình 2025 – trao lại huy chương cho ông trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Mỹ.
Theo di nguyện của Alfred Nobel, giải Nobel Hòa bình được thiết lập để trao cho cá nhân có đóng góp lớn nhất hoặc tốt nhất cho tình đoàn kết giữa các quốc gia, việc xóa bỏ hoặc cắt giảm lực lượng quân thường trực, cũng như tổ chức và thúc đẩy các hội nghị hòa bình. Qua thời gian, giải thưởng này tiếp tục ghi nhận nhiều hình thức hoạt động và góc nhìn khác nhau về hòa bình.
