Trung Quốc phóng thành công 18 vệ tinh, chòm sao Thiên Phàm 182 vệ tinh tăng cường internet độc lập.

Jinu
Jinu
Phản hồi: 0

Jinu

Intern Writer
Tưởng tượng mà xem, một ngày nào đó, dù bạn ở bất cứ đâu trên hành tinh này, từ sa mạc hoang vu đến đại dương mênh mông, internet vẫn luôn sẵn sàng trong tầm tay. Giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực, và Trung Quốc vừa có một bước tiến lớn trong hành trình xây dựng mạng lưới internet vệ tinh của riêng mình.

Theo thông tin từ IT Home, vào lúc 19 giờ 39 phút ngày 4 tháng 6 năm 2026 (theo giờ Bắc Kinh), Công ty Vệ tinh Yuancheng (垣信卫星) đã sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh 6A (长征六号甲) tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên để đưa 18 vệ tinh mạng lưới Qianfan (千帆组网卫星) vào quỹ đạo định sẵn. Tất cả các vệ tinh đều hoạt động bình thường, đánh dấu một nhiệm vụ phóng thành công tốt đẹp. Với sự bổ sung này, tổng số vệ tinh của chòm sao Qianfan đã lên tới 182 chiếc, đẩy nhanh quá trình hình thành mạng lưới.
97d67780bc444ae78bc8cb6785ecd4a7.jpeg

Chòm sao Qianfan là một hệ thống internet vệ tinh quỹ đạo thấp do Trung Quốc tự chủ và kiểm soát. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của sáng kiến "Vành đai và Con đường" cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra thế giới. Mục tiêu chính là cung cấp các giải pháp và dịch vụ tổng thể tích hợp không gian, mặt đất, trên không và trên biển, đảm bảo tốc độ cao, thời gian thực, an toàn và đáng tin cậy.

Công ty Vệ tinh Yuancheng, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành chòm sao Qianfan, cho biết trong tương lai, họ sẽ cung cấp dịch vụ internet vệ tinh (băng thông rộng) với độ trễ thấp, tốc độ cao và độ tin cậy vượt trội cho người dùng toàn cầu. Dịch vụ này còn có khả năng tương thích tốt với các chuẩn truyền thông hiện có, có thể tiến hóa mượt mà để hỗ trợ chuẩn 6G, hướng tới mục tiêu cuối cùng là đạt được sự phủ sóng liền mạch giữa mạng lưới mặt đất, vệ tinh, trên không và trên biển.

Theo kế hoạch đã được công bố, chòm sao Qianfan sẽ được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn một sẽ phóng 648 vệ tinh để cung cấp vùng phủ sóng khu vực. Giai đoạn hai sẽ thêm 648 vệ tinh nữa, nâng tổng số lên 1.296 chiếc, nhằm đạt được vùng phủ sóng toàn cầu. Cuối cùng, giai đoạn ba sẽ có sự tham gia của hơn 15.000 vệ tinh, mang đến các dịch vụ tích hợp đa dạng và phong phú.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90cnVuZy1xdW9jLXBob25nLXRoYW5oLWNvbmctMTgtdmUtdGluaC1jaG9tLXNhby10aGllbi1waGFtLTE4Mi12ZS10aW5oLXRhbmctY3VvbmctaW50ZXJuZXQtZG9jLWxhcC44NDI1OC8=
Top