myle.vnreview
Writer
OnePlus đã xác nhận rằng họ sẽ không còn hoạt động tại Bắc Mỹ hoặc châu Âu, và sẽ không ra mắt thêm bất kỳ điện thoại nào tại các khu vực này sau mẫu OnePlus 15 bán ra vào năm 2025.
OnePlus đã sáp nhập một số hoạt động của mình với công ty mẹ Oppo và từ nay trở đi, tất cả các hoạt động sẽ thuộc thương hiệu Oppo. OnePlus sẽ tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, trong khi Realme, một thương hiệu con khác của Oppo, sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc nhưng vẫn tiếp tục bán thiết bị ở nước ngoài.
“Đây không phải là trường hợp Oppo chỉ đạo OnePlus cũng không phải là quyết định đơn phương của OnePlus,” một người phát ngôn của OnePlus cho biết trong một cuộc họp báo. “Cùng với Oppo, chúng tôi đã dành thời gian dài để đánh giá cẩn thận những gì người dùng cần nhất từ chúng tôi vào năm 2026, bởi vì người dùng là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.”
Chiến lược mới sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng bằng cách "tiếp tục phát huy tinh thần và khả năng của OnePlus thông qua Oppo", người phát ngôn cho biết thêm.
Đây là thời điểm khó khăn đối với các thương hiệu điện thoại thông minh, với sự kết hợp giữa nguồn cung bộ nhớ hạn chế và giá bộ nhớ cao kỷ lục buộc các nhà sản xuất điện thoại phải tăng giá trên diện rộng. Theo IDC, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2026, phá vỡ chuỗi tăng trưởng mà thị trường đã chứng kiến kể từ giữa năm 2023. Tuần này, Counterpoint Research đã công bố dữ liệu cho thấy lượng xuất xưởng điện thoại thông minh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.
Mặc dù chịu những áp lực này, hầu hết các thương hiệu điện thoại thông minh đã xoay xở thành công trên thị trường cho đến nay. Tuy nhiên, việc một số thương hiệu thất bại là điều không đáng ngạc nhiên, và OnePlus là thương hiệu lớn đầu tiên chịu ảnh hưởng trong quá trình tái cấu trúc của Oppo.
OnePlus được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013 bởi Pete Lau và Carl Pei, và nhanh chóng thu hút được một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt với các phiên bản giới hạn và chiến lược tiếp thị độc đáo. Hãng đã xây dựng được danh tiếng về việc sản xuất điện thoại chất lượng cao với giá cả cạnh tranh so với các thiết bị của đối thủ. Carl Pei rời công ty vào năm 2020 và chuyển đến London. Tại đó, ông thành lập công ty khởi nghiệp công nghệ Nothing, với những chiếc điện thoại thông minh cũng đã tạo được một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt.
“OnePlus dường như đã đánh mất sự rõ ràng đã từng làm nên thành công của họ,” Paolo Pescatore, nhà phân tích tại PP Foresight, cho biết. “Họ đã xây dựng danh tiếng của mình như một ‘kẻ hủy diệt flagship’ đầy đột phá, nhưng giá cả cao hơn, danh mục sản phẩm rộng hơn và sự tích hợp chặt chẽ hơn với Oppo đã khiến họ ngày càng giống một thương hiệu Android cao cấp khác trong một thị trường vốn đã rất đông đúc.”
Theo Paolo Pescatore, việc trở nên nổi bật hiện nay khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với trước đây do áp lực về chuỗi cung ứng, chi phí tiếp thị tăng cao, các yêu cầu về quy định, hỗ trợ phần mềm, sự hiện diện tại các nhà bán lẻ và dịch vụ hậu mãi. Tại châu Âu, OnePlus gặp khó khăn do sự phân mảnh và môi trường cạnh tranh khốc liệt, trong khi ở Mỹ, việc thiếu mối quan hệ với các nhà mạng và sự hiện diện tại các nhà bán lẻ đã ngăn cản họ đạt được sức hút chính thống.
“OnePlus không nhất thiết thất bại về sản phẩm,” Paolo Pescatore nói. “Họ đã gặp khó khăn trong việc duy trì bản sắc riêng biệt trong khi đạt được sự phân phối, đầu tư và quy mô cần thiết để cạnh tranh bền vững.”
Người phát ngôn của OnePlus cho biết công ty sẽ tiếp tục đảm bảo các quyền lợi hiện có của người dùng và các cam kết dịch vụ vẫn không thay đổi. Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn có thể thắc mắc về tương lai của công ty.
Điều gì sẽ xảy ra với điện thoại OnePlus của tôi?
Những người dùng điện thoại OnePlus vẫn còn trong thời gian hỗ trợ (như OnePlus 13 hoặc 15) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật phần mềm trong thời gian đã hứa. Tuy nhiên, các bản cập nhật này giờ đây sẽ đến từ Oppo và có nghĩa là điện thoại của bạn sẽ được chuyển từ Oxygen OS của OnePlus sang Color OS của Oppo.
Đừng lo lắng: Hai hệ điều hành này cực kỳ giống nhau, chỉ có một vài thay đổi nhỏ về mặt thẩm mỹ, vì vậy bạn có thể sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt.
OnePlus có bị khai tử trên toàn cầu không?
OnePlus có một lượng người dùng đáng kể ở các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ, và OnePlus không bình luận gì về việc liệu họ có kế hoạch đóng cửa thương hiệu này ngoài thị trường Bắc Mỹ và châu Âu hay không.
Tên thương hiệu sẽ tiếp tục tồn tại - cụ thể là ở thị trường quê nhà Trung Quốc - mặc dù công ty cho biết thêm thông tin về khu vực sẽ được thông báo khi cần thiết. Vì vậy, hãy chú ý theo dõi.
Liệu điện thoại Oppo giờ đây có được bán tại Mỹ không?
Không – ít nhất là chưa. Công ty cho biết rằng "chúng tôi không có kế hoạch sản phẩm nào cho Bắc Mỹ nhưng chúng tôi liên tục đánh giá các cơ hội ở các thị trường trên toàn thế giới."
Oppo không chính thức bán bất kỳ sản phẩm nào của mình tại Mỹ, có nghĩa là chiếc điện thoại chụp ảnh tuyệt vời Find X9 Ultra chỉ có sẵn ở Anh và phần lớn châu Âu. Với việc OnePlus đóng cửa, Oppo đã mất đi sự hiện diện duy nhất của mình trên thị trường điện thoại thông minh Mỹ.
OnePlus đã sáp nhập một số hoạt động của mình với công ty mẹ Oppo và từ nay trở đi, tất cả các hoạt động sẽ thuộc thương hiệu Oppo. OnePlus sẽ tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, trong khi Realme, một thương hiệu con khác của Oppo, sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc nhưng vẫn tiếp tục bán thiết bị ở nước ngoài.
“Đây không phải là trường hợp Oppo chỉ đạo OnePlus cũng không phải là quyết định đơn phương của OnePlus,” một người phát ngôn của OnePlus cho biết trong một cuộc họp báo. “Cùng với Oppo, chúng tôi đã dành thời gian dài để đánh giá cẩn thận những gì người dùng cần nhất từ chúng tôi vào năm 2026, bởi vì người dùng là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.”
Chiến lược mới sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng bằng cách "tiếp tục phát huy tinh thần và khả năng của OnePlus thông qua Oppo", người phát ngôn cho biết thêm.
Đây là thời điểm khó khăn đối với các thương hiệu điện thoại thông minh, với sự kết hợp giữa nguồn cung bộ nhớ hạn chế và giá bộ nhớ cao kỷ lục buộc các nhà sản xuất điện thoại phải tăng giá trên diện rộng. Theo IDC, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2026, phá vỡ chuỗi tăng trưởng mà thị trường đã chứng kiến kể từ giữa năm 2023. Tuần này, Counterpoint Research đã công bố dữ liệu cho thấy lượng xuất xưởng điện thoại thông minh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.
Mặc dù chịu những áp lực này, hầu hết các thương hiệu điện thoại thông minh đã xoay xở thành công trên thị trường cho đến nay. Tuy nhiên, việc một số thương hiệu thất bại là điều không đáng ngạc nhiên, và OnePlus là thương hiệu lớn đầu tiên chịu ảnh hưởng trong quá trình tái cấu trúc của Oppo.
OnePlus được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013 bởi Pete Lau và Carl Pei, và nhanh chóng thu hút được một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt với các phiên bản giới hạn và chiến lược tiếp thị độc đáo. Hãng đã xây dựng được danh tiếng về việc sản xuất điện thoại chất lượng cao với giá cả cạnh tranh so với các thiết bị của đối thủ. Carl Pei rời công ty vào năm 2020 và chuyển đến London. Tại đó, ông thành lập công ty khởi nghiệp công nghệ Nothing, với những chiếc điện thoại thông minh cũng đã tạo được một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt.
“OnePlus dường như đã đánh mất sự rõ ràng đã từng làm nên thành công của họ,” Paolo Pescatore, nhà phân tích tại PP Foresight, cho biết. “Họ đã xây dựng danh tiếng của mình như một ‘kẻ hủy diệt flagship’ đầy đột phá, nhưng giá cả cao hơn, danh mục sản phẩm rộng hơn và sự tích hợp chặt chẽ hơn với Oppo đã khiến họ ngày càng giống một thương hiệu Android cao cấp khác trong một thị trường vốn đã rất đông đúc.”
Theo Paolo Pescatore, việc trở nên nổi bật hiện nay khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với trước đây do áp lực về chuỗi cung ứng, chi phí tiếp thị tăng cao, các yêu cầu về quy định, hỗ trợ phần mềm, sự hiện diện tại các nhà bán lẻ và dịch vụ hậu mãi. Tại châu Âu, OnePlus gặp khó khăn do sự phân mảnh và môi trường cạnh tranh khốc liệt, trong khi ở Mỹ, việc thiếu mối quan hệ với các nhà mạng và sự hiện diện tại các nhà bán lẻ đã ngăn cản họ đạt được sức hút chính thống.
“OnePlus không nhất thiết thất bại về sản phẩm,” Paolo Pescatore nói. “Họ đã gặp khó khăn trong việc duy trì bản sắc riêng biệt trong khi đạt được sự phân phối, đầu tư và quy mô cần thiết để cạnh tranh bền vững.”
Người phát ngôn của OnePlus cho biết công ty sẽ tiếp tục đảm bảo các quyền lợi hiện có của người dùng và các cam kết dịch vụ vẫn không thay đổi. Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn có thể thắc mắc về tương lai của công ty.
Điều gì sẽ xảy ra với điện thoại OnePlus của tôi?
Những người dùng điện thoại OnePlus vẫn còn trong thời gian hỗ trợ (như OnePlus 13 hoặc 15) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật phần mềm trong thời gian đã hứa. Tuy nhiên, các bản cập nhật này giờ đây sẽ đến từ Oppo và có nghĩa là điện thoại của bạn sẽ được chuyển từ Oxygen OS của OnePlus sang Color OS của Oppo.
Đừng lo lắng: Hai hệ điều hành này cực kỳ giống nhau, chỉ có một vài thay đổi nhỏ về mặt thẩm mỹ, vì vậy bạn có thể sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt.
OnePlus có bị khai tử trên toàn cầu không?
OnePlus có một lượng người dùng đáng kể ở các khu vực khác, đặc biệt là Ấn Độ, và OnePlus không bình luận gì về việc liệu họ có kế hoạch đóng cửa thương hiệu này ngoài thị trường Bắc Mỹ và châu Âu hay không.
Tên thương hiệu sẽ tiếp tục tồn tại - cụ thể là ở thị trường quê nhà Trung Quốc - mặc dù công ty cho biết thêm thông tin về khu vực sẽ được thông báo khi cần thiết. Vì vậy, hãy chú ý theo dõi.
Liệu điện thoại Oppo giờ đây có được bán tại Mỹ không?
Không – ít nhất là chưa. Công ty cho biết rằng "chúng tôi không có kế hoạch sản phẩm nào cho Bắc Mỹ nhưng chúng tôi liên tục đánh giá các cơ hội ở các thị trường trên toàn thế giới."
Oppo không chính thức bán bất kỳ sản phẩm nào của mình tại Mỹ, có nghĩa là chiếc điện thoại chụp ảnh tuyệt vời Find X9 Ultra chỉ có sẵn ở Anh và phần lớn châu Âu. Với việc OnePlus đóng cửa, Oppo đã mất đi sự hiện diện duy nhất của mình trên thị trường điện thoại thông minh Mỹ.
Nguồn: Cnet