Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Cơn khát chip AI dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông lớn ngành bán dẫn TSMC vừa quyết định chơi tất tay khi công bố kế hoạch rót thêm 100 tỷ USD vào Mỹ để xây dựng thêm các nhà máy chip siêu tiên tiến và cơ sở đóng gói cao cấp.
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các ông lớn công nghệ, và TSMC chính là cái tên hưởng lợi lớn nhất. Mới đây, gã khổng lồ bán dẫn Đài Loan đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD tại bang Arizona (Mỹ). Khoản tiền khổng lồ này sẽ được dùng để xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất chip logic siêu tiên tiến (tiến trình 2-nanometer hoặc hơn) cùng các nhà máy đóng gói tiên tiến (advanced packaging).
Quyết định này đã nâng tổng mức đầu tư cam kết của TSMC tại Arizona lên con số không tưởng: 265 tỷ USD. Đây cũng là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của nhà sản xuất chip Đài Loan này.
Mặc dù TSMC chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho khoản đầu tư 100 tỷ USD này vì còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, nhưng động thái này rõ ràng cho thấy họ muốn củng cố vững chắc hệ sinh thái bán dẫn và chuỗi cung ứng ngay tại đất Mỹ.
Không chỉ đầu tư dài hạn, TSMC cũng chơi lớn ngay trong năm nay khi nâng mức chi tiêu vốn (capex) dự kiến lên mức kỷ lục 64 tỷ USD (tăng hơn 10% so với kế hoạch tối đa 56 tỷ USD trước đó). Đồng thời, nhờ nhu cầu AI quá khủng khiếp, hãng cũng tự tin nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên khoảng 40%, vượt xa mức dự báo 30% được đưa ra trước đó.
Đáng chú ý, lợi nhuận ròng của TSMC tăng vọt tới 77,4%, đạt mức 706,56 tỷ Tân Đài Tệ. Biên lợi nhuận gộp cũng thiết lập kỷ lục mới ở mức 67,7%. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nhất cho thấy cơn lốc xây dựng hạ tầng AI toàn cầu đang nuôi béo các nhà sản xuất chip như thế nào, đặc biệt khi TSMC lại là đối tác gia công độc quyền cho những "tay chơi" sừng sỏ nhất như Nvidia, Apple, Google và Amazon.
Thế nhưng, nhìn từ góc độ các nhà cung cấp thiết bị cho TSMC, bức tranh lại vô cùng tươi sáng. ASML - gã khổng lồ cung cấp máy quang khắc - vừa nâng triển vọng kinh doanh năm 2026 nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ AI. Trong khi đó, Gary Dickerson, CEO của Applied Materials (một nhà cung cấp thiết bị lớn khác của TSMC), khẳng định ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào giai đoạn mở rộng công suất kéo dài nhiều năm nhờ lượng đơn đặt hàng từ khách hàng đã được đảm bảo chắc chắn trong ít nhất hai năm tới.
Với việc các ông lớn dịch vụ đám mây liên tục gửi đi những tín hiệu tích cực, TSMC hoàn toàn có cơ sở để tin rằng kỷ nguyên AI không phải là bong bóng nhất thời, và khoản đặt cược trăm tỷ USD vào đất Mỹ sẽ sớm hái ra quả ngọt.
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các ông lớn công nghệ, và TSMC chính là cái tên hưởng lợi lớn nhất. Mới đây, gã khổng lồ bán dẫn Đài Loan đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD tại bang Arizona (Mỹ). Khoản tiền khổng lồ này sẽ được dùng để xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất chip logic siêu tiên tiến (tiến trình 2-nanometer hoặc hơn) cùng các nhà máy đóng gói tiên tiến (advanced packaging).
Quyết định này đã nâng tổng mức đầu tư cam kết của TSMC tại Arizona lên con số không tưởng: 265 tỷ USD. Đây cũng là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của nhà sản xuất chip Đài Loan này.
Gom thêm đất, xây thêm nhà máy để chiều lòng các ông lớn Mỹ
Theo chia sẻ từ CEO TSMC C.C. Wei, bước đi này nhằm đáp ứng nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ và kéo dài nhiều năm từ các khách hàng lớn tại Mỹ. Ông Wei tiết lộ sẽ có ít nhất 4 nhà máy bổ sung được xây dựng tại Mỹ, nằm ngoài những cam kết ban đầu của công ty.Mặc dù TSMC chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho khoản đầu tư 100 tỷ USD này vì còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, nhưng động thái này rõ ràng cho thấy họ muốn củng cố vững chắc hệ sinh thái bán dẫn và chuỗi cung ứng ngay tại đất Mỹ.
Không chỉ đầu tư dài hạn, TSMC cũng chơi lớn ngay trong năm nay khi nâng mức chi tiêu vốn (capex) dự kiến lên mức kỷ lục 64 tỷ USD (tăng hơn 10% so với kế hoạch tối đa 56 tỷ USD trước đó). Đồng thời, nhờ nhu cầu AI quá khủng khiếp, hãng cũng tự tin nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên khoảng 40%, vượt xa mức dự báo 30% được đưa ra trước đó.
Tiền về như nước nhờ "mỏ vàng" AI
Nhìn vào báo cáo tài chính quý 2 (tháng 4 - tháng 6) của TSMC, chúng ta sẽ hiểu tại sao họ lại tự tin vung tiền đến vậy. Doanh thu quý của hãng đạt mức kỷ lục 1,27 nghìn tỷ Tân Đài Tệ (khoảng 22,35 tỷ USD), tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.Đáng chú ý, lợi nhuận ròng của TSMC tăng vọt tới 77,4%, đạt mức 706,56 tỷ Tân Đài Tệ. Biên lợi nhuận gộp cũng thiết lập kỷ lục mới ở mức 67,7%. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nhất cho thấy cơn lốc xây dựng hạ tầng AI toàn cầu đang nuôi béo các nhà sản xuất chip như thế nào, đặc biệt khi TSMC lại là đối tác gia công độc quyền cho những "tay chơi" sừng sỏ nhất như Nvidia, Apple, Google và Amazon.
Thị trường vẫn có những hoài nghi, nhưng chuỗi cung ứng thì cực kỳ tự tin
Mặc dù các con số của TSMC đẹp như mơ, thị trường chung vẫn có những sự thận trọng nhất định. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu làn sóng chi tiêu vô tiền khoáng hậu cho hạ tầng AI có thể duy trì được bao lâu. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị từ xung đột Iran hay áp lực lạm phát do chi phí linh kiện, nguyên vật liệu tăng cao cũng là những bóng mây mờ có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vĩ mô.Thế nhưng, nhìn từ góc độ các nhà cung cấp thiết bị cho TSMC, bức tranh lại vô cùng tươi sáng. ASML - gã khổng lồ cung cấp máy quang khắc - vừa nâng triển vọng kinh doanh năm 2026 nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ AI. Trong khi đó, Gary Dickerson, CEO của Applied Materials (một nhà cung cấp thiết bị lớn khác của TSMC), khẳng định ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào giai đoạn mở rộng công suất kéo dài nhiều năm nhờ lượng đơn đặt hàng từ khách hàng đã được đảm bảo chắc chắn trong ít nhất hai năm tới.
Với việc các ông lớn dịch vụ đám mây liên tục gửi đi những tín hiệu tích cực, TSMC hoàn toàn có cơ sở để tin rằng kỷ nguyên AI không phải là bong bóng nhất thời, và khoản đặt cược trăm tỷ USD vào đất Mỹ sẽ sớm hái ra quả ngọt.