New Zealand quyết "cấm cửa" người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
New Zealand vừa tung ra dự luật cấm cửa người dưới 16 tuổi khỏi các nền tảng mạng xã hội, kèm theo mức phạt khiến các ông lớn công nghệ phải toát mồ hôi: tối đa 10% doanh thu trên toàn thế giới.

1787561193190.png
Ảnh: Getty Images

Khi chính thanh thiếu niên cũng ước mạng xã hội chưa từng ra đời​

Chính phủ New Zealand vừa chính thức gia nhập nhóm các quốc gia tuyên chiến với vấn nạn nghiện thuật toán của giới trẻ. Thủ tướng Christopher Luxon cho biết hành động mạnh tay là điều bắt buộc khi Big Tech liên tục làm ngơ trước những tổn hại về mặt tâm lý của người dùng nhỏ tuổi.

Con số thống kê thực tế được đưa ra khiến nhiều người giật mình: cứ ba thanh thiếu niên tại nước này thì có một người dán mắt vào màn hình từ 5 tiếng mỗi ngày trở lên. Bất ngờ hơn, khi được hỏi, gần 40% người trẻ thú nhận họ ước gì mạng xã hội chưa bao giờ được phát minh. Thực tế trớ trêu này cho thấy ngay cả đối tượng bị cuốn vào vòng xoáy thuật toán cũng nhận thức được bản thân đang bị ảnh hưởng tiêu cực.

Bước đi của New Zealand diễn ra sau khi nước láng giềng Australia thông qua quy định tương tự vào năm ngoái, kéo theo làn sóng siết quản lý từ Indonesia đến Malaysia. Điểm chung của các động thái này là buộc các công ty công nghệ phải tự gánh trách nhiệm kiểm soát thay vì đổ lên vai phụ huynh.

Mức phạt phải tính theo doanh thu toàn cầu​

Theo dự luật, các nền tảng có nguy cơ cao như Instagram, TikTok, Snapchat và Facebook sẽ phải áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo người dùng đủ từ 16 tuổi trở lên. Luật này cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh sang cả các công nghệ mới nổi như nền tảng đồng hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Để tránh việc người dùng lách luật qua các hình thức giấy tờ tùy thân cứng nhắc, các hãng công nghệ phải cung cấp nhiều phương thức xác thực tuổi khác nhau, bao gồm công nghệ ước tính độ tuổi qua khuôn mặt, dữ liệu tài khoản sẵn có hoặc dịch vụ định danh kỹ thuật số. Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến trực thuộc Bộ Nội vụ New Zealand sẽ chịu trách nhiệm giám sát, điều tra và thực thi chế tài.

Mức phạt được đưa ra là tối đa 10% doanh thu toàn cầu nếu nền tảng vi phạm nghĩa vụ. Bộ trưởng Giáo dục Erica Stanford giải thích rất thực tế về con số khổng lồ này: New Zealand cần đồng lòng với các nước khác để tạo sức ép đủ nặng, bởi các tập đoàn như Meta thậm chí sẽ không buồn quan tâm nếu mức phạt chỉ vỏn vẹn 100 hay 200 triệu USD.

Cuộc chiến chưa ngã ngũ vì bài toán kỹ thuật và quyền riêng tư​

Dù quyết tâm là rất lớn, con đường để dự luật này thành hiện thực trước kỳ bầu cử tháng 11 tại New Zealand vẫn còn đầy chông gai. Bản thân hai đối tác trong liên minh cầm quyền là New Zealand First và ACT New Zealand đều đang bày tỏ sự phản đối kịch liệt.

Lãnh đạo đảng New Zealand First, ông Winston Peters, cho rằng dù mục tiêu bảo vệ trẻ em là đúng đắn, phương pháp này khó khả thi nếu không cấm VPN hoặc ép buộc người dân dùng định danh số trên diện rộng, điều có thể xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do cá nhân và quyền riêng tư. Ông cũng nhắc lại việc Australia đang chật vật điều tra và phải tăng gấp đôi mức phạt khi hàng loạt thanh thiếu niên vẫn dễ dàng lách luật vào mạng xã hội.

Đại diện đảng ACT New Zealand cũng đặt dấu hỏi liệu biện pháp này có đang biến phương thuốc thành thứ độc hại hơn chính căn bệnh hay không. Dù vậy, phía chính phủ vẫn khẳng định họ không thể đứng yên khi tiếng kêu cứu từ các bậc phụ huynh trên khắp cả nước đã quá rõ ràng.
 
Back
Top