Mỹ thẳng thừng cảnh báo Apple: Không được dùng chip nhớ Trung Quốc

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Giữa lúc bài toán thiếu hụt linh kiện bộ nhớ ngày càng đau đầu, Apple vừa nhận thêm sức ép lớn từ chính quyền Mỹ khi các quan chức Nhà Trắng thẳng thừng phản đối việc Táo khuyết bắt tay với các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc.

Thông điệp này được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đưa ra ngay sau chuyến thăm cơ sở sản xuất của Apple tại Texas. Ông khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump không tán thành việc một tập đoàn lớn của Mỹ sử dụng chip nhớ từ Trung Quốc, đồng thời cho biết đã gửi cảnh báo này đến Apple một cách rất rõ ràng.

1786858757417.png

Sức ép giữ chuỗi cung ứng ở lại nước Mỹ​

Quan điểm cứng rắn từ chính quyền nhắm vào các thông tin cho thấy Apple đang thử nghiệm chip nhớ do hai công ty Trung Quốc là CXMT và YMTC sản xuất. Động thái này ban đầu được cho là nhằm chuẩn bị cho các thiết bị bán riêng tại thị trường Trung Quốc.

Hiện tại, quy định của Mỹ buộc các công ty nội địa phải xin phép trước khi chia sẻ dữ liệu sản phẩm với CXMT hay YMTC nếu muốn đặt hàng thiết kế riêng. Dù vậy, Apple trên lý thuyết vẫn có thể mua các dòng chip có sẵn trên thị trường.

Sự việc này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ ngành bán dẫn Mỹ. Hãng chip nhớ Micron Technology đã chủ động đề nghị Nhà Trắng ngăn chặn Apple, cho rằng việc mua linh kiện Trung Quốc sẽ làm tổn hại ngành bán dẫn nội địa và đi ngược lại nỗ lực kéo các nhà máy về Mỹ. Thậm chí, nhóm thượng nghị sĩ tại các bang New York, Indiana và Idaho – nơi Micron cam kết xây dựng nhà máy – cũng đã gửi thư trực tiếp hối thúc CEO Tim Cook dừng hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trước đó, chính quyền Mỹ từng thúc đẩy thành công thỏa thuận để Intel gia công một số dòng chip cho Apple, cũng như việc Táo khuyết cam kết sản xuất mặt kính iPhone và Apple Watch tại Mỹ. Phía Bộ Thương mại khẳng định sẽ tiếp tục gây sức ép liên tục để Apple đưa thêm nhiều hoạt động sản xuất về lại quê nhà.

Apple giữa cơn đau đầu vì thiếu chip nhớ​

Về phía Apple, Giám đốc vận hành Sabih Khan từ chối xác nhận việc thử nghiệm chip Trung Quốc, nhưng thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung buộc hãng phải xem xét mọi lựa chọn, bao gồm cả việc hợp tác mở rộng sản lượng tại Mỹ.

Đáng chú ý, ông Khan chỉ ra rằng chip nhớ là một trong số ít linh kiện không có quá nhiều tùy biến riêng như các phần cứng khác trên iPhone, mở ra khả năng hãng có thể sử dụng luôn các sản phẩm phổ thông sẵn có từ Trung Quốc để chữa cháy.

CEO Tim Cook cũng từng ví von việc tăng giá và thiếu hụt nguồn cung chip nhớ hiện nay như trận lũ trăm năm, đồng thời dự báo tình hình khó có thể hạ nhiệt sớm.

Chip Trung Quốc không còn là lựa chọn "giá rẻ"​

Không chỉ riêng Apple, cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu đã khiến hàng loạt ông lớn máy tính như HP, Asus hay Acer phải hoàn tất kiểm định và bắt đầu đưa DRAM của CXMT vào một số dòng laptop bán ngoài thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, việc tìm đến đối tác Trung Quốc để giảm chi phí giờ đây không còn dễ dàng. Các nguồn tin chuỗi cung ứng cho biết Apple từng đàm phán mua DRAM từ CXMT với hy vọng có mức giá tốt, nhưng phía nhà sản xuất Trung Quốc đã từ chối giảm giá. Thậm chí, CXMT chỉ chấp nhận bán nếu mức giá ngang bằng hoặc cao hơn các đối thủ kỳ cựu như Samsung Electronics hay SK Hynix.

Chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng linh kiện giá rẻ từ Trung Quốc dường như không còn phát huy hiệu quả khi chính các nhà cung ứng này nắm giữ lợi thế nguồn hàng trong cơn sốt DRAM toàn cầu.
 
Back
Top