Mỹ Lệ✔
Writer
Theo một báo cáo của trang Business Insider hôm 15/8, CEO OpenAI Sam Altman cho rằng quãng thời gian hai năm học đại học của ông là vừa đủ, và điều này cũng có thể phù hợp với những người khác. "Tôi cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều trong hai năm đó, và nếu tiếp tục học thêm, có lẽ tôi sẽ thu được ngày càng ít giá trị hơn."
Theo Sam Altman, nền giáo dục đại học hiện đại không nhất thiết phải duy trì hệ thống bốn năm truyền thống. "Tôi luôn nghĩ rằng với sự phát triển của thế giới hiện nay, giáo dục đại học có lẽ không cần kéo dài lâu đến vậy. Tất nhiên, đại học vẫn mang lại những cơ hội tuyệt vời để kết bạn, bắt đầu cuộc sống tự lập và tham gia vào các dự án thực tế."
Năm 2005, Sam Altman đã bỏ học tại Đại học Stanford sau hai năm để đồng sáng lập ứng dụng chia sẻ vị trí Loopt. Loopt sau đó trở thành một trong những dự án đầu tiên được ươm tạo bởi Y Combinator, mở ra mối quan hệ lâu dài giữa Sam Altman và tổ chức này cho đến khi chính ông tiếp quản vai trò lãnh đạo tại đó.
Phát biểu tại một hội nghị dành cho thực tập sinh ngành công nghệ, Sam Altman chia sẻ rằng nếu tiếp tục học thêm hai năm nữa, có lẽ ông đã không tạo ra được nhiều giá trị. "Vì vậy, tôi hài lòng với lựa chọn của mình, nhưng bạn không thể thực hiện cùng một thử nghiệm hai lần trong đời. Tôi biết nhiều người chưa từng học đại học nhưng vẫn rất thành công."
Những quan điểm tương tự không phải là hiếm trong giới công nghệ. Người cố vấn của Sam Altman, đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, từ lâu đã ủng hộ việc người trẻ từ bỏ con đường đại học truyền thống. Chương trình học bổng của Thiel cung cấp khoản tiền 250.000 USD nhằm khuyến khích người trẻ từ bỏ hoàn toàn việc học đại học, hoặc ít nhất là tạm dừng việc học.
Khi thảo luận về kinh nghiệm cá nhân trong việc cùng lúc điều hành OpenAI và các dự án khác, Sam Altman cho rằng việc khuyên người mới bắt đầu chỉ nên tập trung vào một dự án duy nhất ngay từ đầu không phải là lời khuyên hay. Việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án ngay từ đầu là điều hoàn toàn ổn, bởi lẽ bạn chưa thể biết dự án nào sẽ thành công, điều gì sẽ thực sự thu hút bạn về lâu dài, hay đâu mới là lựa chọn phù hợp nhất với mình.
Sai lầm thực sự nằm ở chỗ khi đã xác định được hướng đi mà mình tâm đắc nhất, bạn lại không nỡ từ bỏ những việc khác dù biết rằng việc buông bỏ đó có thể gây nhiều tiếc nuối hay khó khăn. Khi đã đến thời điểm đó, bạn cần dứt khoát gác lại các dự án khác để toàn tâm toàn ý dồn sức cho hướng đi đã chọn.
Theo Sam Altman, nền giáo dục đại học hiện đại không nhất thiết phải duy trì hệ thống bốn năm truyền thống. "Tôi luôn nghĩ rằng với sự phát triển của thế giới hiện nay, giáo dục đại học có lẽ không cần kéo dài lâu đến vậy. Tất nhiên, đại học vẫn mang lại những cơ hội tuyệt vời để kết bạn, bắt đầu cuộc sống tự lập và tham gia vào các dự án thực tế."
Năm 2005, Sam Altman đã bỏ học tại Đại học Stanford sau hai năm để đồng sáng lập ứng dụng chia sẻ vị trí Loopt. Loopt sau đó trở thành một trong những dự án đầu tiên được ươm tạo bởi Y Combinator, mở ra mối quan hệ lâu dài giữa Sam Altman và tổ chức này cho đến khi chính ông tiếp quản vai trò lãnh đạo tại đó.
Phát biểu tại một hội nghị dành cho thực tập sinh ngành công nghệ, Sam Altman chia sẻ rằng nếu tiếp tục học thêm hai năm nữa, có lẽ ông đã không tạo ra được nhiều giá trị. "Vì vậy, tôi hài lòng với lựa chọn của mình, nhưng bạn không thể thực hiện cùng một thử nghiệm hai lần trong đời. Tôi biết nhiều người chưa từng học đại học nhưng vẫn rất thành công."
Những quan điểm tương tự không phải là hiếm trong giới công nghệ. Người cố vấn của Sam Altman, đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, từ lâu đã ủng hộ việc người trẻ từ bỏ con đường đại học truyền thống. Chương trình học bổng của Thiel cung cấp khoản tiền 250.000 USD nhằm khuyến khích người trẻ từ bỏ hoàn toàn việc học đại học, hoặc ít nhất là tạm dừng việc học.
Khi thảo luận về kinh nghiệm cá nhân trong việc cùng lúc điều hành OpenAI và các dự án khác, Sam Altman cho rằng việc khuyên người mới bắt đầu chỉ nên tập trung vào một dự án duy nhất ngay từ đầu không phải là lời khuyên hay. Việc thực hiện cùng lúc nhiều dự án ngay từ đầu là điều hoàn toàn ổn, bởi lẽ bạn chưa thể biết dự án nào sẽ thành công, điều gì sẽ thực sự thu hút bạn về lâu dài, hay đâu mới là lựa chọn phù hợp nhất với mình.
Sai lầm thực sự nằm ở chỗ khi đã xác định được hướng đi mà mình tâm đắc nhất, bạn lại không nỡ từ bỏ những việc khác dù biết rằng việc buông bỏ đó có thể gây nhiều tiếc nuối hay khó khăn. Khi đã đến thời điểm đó, bạn cần dứt khoát gác lại các dự án khác để toàn tâm toàn ý dồn sức cho hướng đi đã chọn.
