Liên minh QLED tan rã: Samsung, Hisense, TCL đối đầu gay gắt trên thị trường TV

Hùng Lâm
Hùng Lâm✔
Phản hồi: 0

Hùng Lâm✔

Intern Writer
Trong thế giới công nghệ, những liên minh tưởng chừng bền chặt đôi khi cũng có lúc rẽ hướng, và câu chuyện về ba ông lớn ngành TV là Samsung, Hisense và TCL chính là một ví dụ điển hình. Từng bắt tay nhau vào năm 2017 để tạo ra Liên minh QLED nhằm đối phó với công nghệ OLED, giờ đây mỗi hãng lại đang đi một con đường riêng, đặt cược vào những công nghệ hiển thị khác nhau.

Theo phân tích của Omdia, Samsung đang dần từ bỏ QLED để tập trung mạnh hơn vào TV OLED. Đồng thời, hãng điện tử Hàn Quốc cũng đẩy mạnh phát triển TV LCD sử dụng công nghệ đèn nền RGB LED, được Samsung gọi là 'micro RGB'. Trong khi đó, Hisense lại nhắm đến TV LCD với đèn nền RGB LED, còn TCL tin tưởng vào công nghệ chấm lượng tử 'siêu cấp' cho miniLED, coi đây là giải pháp ưu việt hơn RGB LED.

omdiaminiledshares_small.jpg


Ban đầu, cả ba nhà sản xuất này đều theo sát nhau từ QLED đến miniLED trong TV LCD. Thậm chí, Samsung từng là hãng dẫn đầu thị trường miniLED LCD TV. Cụ thể, vào năm 2022, Samsung chiếm tới 76% tổng số lô hàng TV LCD miniLED, trong khi TCL chỉ đạt 12% và Hisense vỏn vẹn 2%. Tuy nhiên, cục diện này đã thay đổi nhanh chóng. Đến năm 2024, cả hai nhà sản xuất Trung Quốc đã vượt qua Samsung, và tiếp tục nới rộng khoảng cách vào năm 2025. Trong giai đoạn này, Samsung vẫn bán TV LCD miniLED dưới tên 'Neo QLED'.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở doanh số mà còn thể hiện rõ trong công nghệ. Hisense và TCL thường cung cấp số lượng vùng làm mờ (dimming zones) nhiều hơn đáng kể trong các mẫu miniLED của họ so với Samsung. Số lượng vùng làm mờ là yếu tố then chốt giúp cải thiện chất lượng hình ảnh, mang lại độ tương phản tốt hơn và màu đen sâu hơn.

Liệu Samsung có thể trở lại cuộc đua miniLED? Có vẻ như hãng này chưa từ bỏ hoàn toàn. Theo Jimmy Kim, Nhà phân tích chính tại Omdia, vào năm 2026, Samsung đã thay thế 'QLED' bằng các dòng TV LCD miniLED giá rẻ hơn, được bán dưới tên 'Mini LED'. Ông giải thích rằng dòng TV mới này giúp giảm chi phí bằng cách loại bỏ các tấm QD (chấm lượng tử) và sử dụng các gói Mini LED trắng. Samsung có kế hoạch thay thế dòng QLED chủ lực của mình bằng series Mini LED mới này.

Tuy nhiên, TCL lại cho rằng đây là hoạt động tiếp thị gây hiểu lầm và đã kiện Samsung tại Mỹ. TCL lập luận rằng miniLED mà không có chấm lượng tử và tính năng làm mờ cục bộ thì không đạt tiêu chuẩn. Dù vậy, động thái này của Samsung có thể giúp hãng trở lại cuộc đua. Rõ ràng, ba nhà sản xuất từng hợp tác chặt chẽ giờ đây đang trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết, khi các đối thủ Trung Quốc đã phát triển thần tốc và đang thách thức vị thế dẫn đầu của Samsung.
 
Back
Top