Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Vượt qua các đối thủ nặng ký, Intel đã chính thức trở thành cái tên đầu tiên trên thế giới sản xuất và xuất xưởng thành công lô chip thương mại sử dụng cỗ máy quang khắc High-NA EUV siêu đắt đỏ của ASML.
Bước đi mới này đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng cho Intel Foundry – mảng gia công bán dẫn của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Lô chip "tiên phong" này thuộc dòng Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake), được sản xuất trên tiến trình 18A (tương đương 2 nm) tại nhà máy của hãng ở bang Oregon, Mỹ.
Hiện tại, ASML mới chỉ bán ra đúng hai hệ thống High-NA EUV trên toàn cầu. Một chiếc được bàn giao cho Intel từ cuối năm 2023, và chiếc còn lại được cho là đã thuộc về tay TSMC. Để vận chuyển và lắp đặt xong một con quái vật công nghệ như thế này, nhà sản xuất Hà Lan đã phải dùng tới 250 thùng hàng chuyên dụng cùng đội ngũ 250 kỹ sư làm việc cật lực suốt nửa năm trời.
Hệ thống của ASML đạt khẩu độ số lên tới 0,55 NA – con số tốt nhất hiện nay trong ngành. Nhờ đó, máy có thể in được những đường mạch siêu mảnh chỉ 8 nm, nhỏ hơn 1,7 lần và giúp tăng mật độ linh kiện lên tới 2,9 lần so với các dòng máy EUV đời cũ.
Dù hiện tại Intel mới chỉ áp dụng công nghệ này trên một số lớp chip nhất định để thu thập dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống, nhưng đây là minh chứng rõ ràng cho thấy High-NA EUV đã sẵn sàng bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào sản xuất thực tế quy mô lớn. Đại diện ASML từng khẳng định, nếu không có công nghệ này, việc đáp ứng năng lực xử lý khổng lồ cho kỷ nguyên AI là điều bất khả thi.
Bên cạnh việc thử nghiệm thành công tiến trình 18A-P tiên tiến, Intel còn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính phủ Mỹ (nắm 10% cổ phần từ tháng 8/2025). Những ông lớn công nghệ như Nvidia cũng đã rót vào đây 5 tỷ USD, trong khi Apple được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Intel gia công chip. Việc làm chủ cỗ máy High-NA EUV trước các đối thủ chắc chắn sẽ giúp Intel tự tin hơn trong cuộc đua giành lại vị thế dẫn đầu bản đồ bán dẫn thế giới.
Bước đi mới này đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng cho Intel Foundry – mảng gia công bán dẫn của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Lô chip "tiên phong" này thuộc dòng Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake), được sản xuất trên tiến trình 18A (tương đương 2 nm) tại nhà máy của hãng ở bang Oregon, Mỹ.
Cỗ máy 150 tấn thay đổi cuộc chơi bán dẫn
Để có được lô chip này, Intel đã phải cậy nhờ đến siêu phẩm công nghệ mang tên Twinscan EXE:5000 do ASML phát triển. Gọi là "cỗ máy" nhưng thực tế thiết bị này nặng tới 150 tấn, tương đương với hai chiếc máy bay chở khách Airbus A320 gộp lại, và đi kèm mức giá "bỏng tay" lên tới 380 triệu USD.Hiện tại, ASML mới chỉ bán ra đúng hai hệ thống High-NA EUV trên toàn cầu. Một chiếc được bàn giao cho Intel từ cuối năm 2023, và chiếc còn lại được cho là đã thuộc về tay TSMC. Để vận chuyển và lắp đặt xong một con quái vật công nghệ như thế này, nhà sản xuất Hà Lan đã phải dùng tới 250 thùng hàng chuyên dụng cùng đội ngũ 250 kỹ sư làm việc cật lực suốt nửa năm trời.
Sức mạnh của High-NA EUV nằm ở đâu?
Quang khắc về cơ bản là quá trình dùng ánh sáng để "vẽ" sơ đồ mạch điện lên các tấm wafer silicon. Mạch càng nhỏ thì càng cần bước sóng ánh sáng cực ngắn. Công nghệ High-NA EUV (khẩu độ số lớn) là bước tiến mới nhất, cho phép mở rộng chùm tia siêu cực tím trước khi chạm vào đế silicon. Chùm tia rộng hơn đồng nghĩa với cường độ mạnh hơn, giúp tăng tối đa độ chính xác của các đường vẽ.Hệ thống của ASML đạt khẩu độ số lên tới 0,55 NA – con số tốt nhất hiện nay trong ngành. Nhờ đó, máy có thể in được những đường mạch siêu mảnh chỉ 8 nm, nhỏ hơn 1,7 lần và giúp tăng mật độ linh kiện lên tới 2,9 lần so với các dòng máy EUV đời cũ.
Dù hiện tại Intel mới chỉ áp dụng công nghệ này trên một số lớp chip nhất định để thu thập dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống, nhưng đây là minh chứng rõ ràng cho thấy High-NA EUV đã sẵn sàng bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào sản xuất thực tế quy mô lớn. Đại diện ASML từng khẳng định, nếu không có công nghệ này, việc đáp ứng năng lực xử lý khổng lồ cho kỷ nguyên AI là điều bất khả thi.
Tín hiệu khởi sắc cho Intel
Thông tin này như một liều thuốc bổ cho Intel trong bối cảnh hãng đang nỗ lực tái cơ cấu. Kể từ khi CEO Lip-Bu Tan lên nắm quyền vào năm ngoái với những chiến lược táo bạo, Intel liên tục đón nhận những tín hiệu tích cực.Bên cạnh việc thử nghiệm thành công tiến trình 18A-P tiên tiến, Intel còn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính phủ Mỹ (nắm 10% cổ phần từ tháng 8/2025). Những ông lớn công nghệ như Nvidia cũng đã rót vào đây 5 tỷ USD, trong khi Apple được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Intel gia công chip. Việc làm chủ cỗ máy High-NA EUV trước các đối thủ chắc chắn sẽ giúp Intel tự tin hơn trong cuộc đua giành lại vị thế dẫn đầu bản đồ bán dẫn thế giới.