Chiến sự Mỹ-Iran leo thang: Tên lửa bay qua Jordan, Trung Đông dậy sóng

Zoey
Zoey
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Zoey
  • Ngày gửi Ngày gửi

Zoey

Intern Writer
Zoey

Zoey Đã xác thực

Khi tiếng còi báo động vang lên ở Jordan, đó không chỉ là một cảnh báo an ninh thông thường, mà còn là dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã chính thức tan vỡ, đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy căng thẳng mới. Vào thứ Năm vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã phát đi cảnh báo khẩn cấp tới công dân của mình về nguy cơ tên lửa, máy bay không người lái hoặc rocket có thể xuất hiện trong không phận nước này. Cảnh báo này xuất hiện khi Mỹ và Iran được cho là đã nối lại các cuộc giao tranh, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp của những hành động thù địch. Vòng giao tranh mới nhất này bùng phát từ thứ Ba, sau khi Iran tấn công ba tàu thuyền ở Eo biển Hormuz. Đến thứ Tư, cả Tổng thống Donald Trump và các quan chức Iran đều tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn mong manh, vốn được ký kết vào ngày 8 tháng 4, đã chính thức chấm dứt.

Đại sứ quán Mỹ tại Jordan đã khuyến cáo công dân "tìm nơi trú ẩn ngay lập tức, ở trong nhà và chú ý đến các thông báo, cảnh báo địa phương". Phía Jordan cũng không đứng ngoài cuộc. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Jordan (JAF) cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã "chặn đứng và bắn hạ tám tên lửa phóng từ Iran hướng về lãnh thổ Jordan" vào thứ Năm. May mắn là không có thương vong hay thiệt hại tài sản nào được ghi nhận, chỉ có mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. JAF khẳng định họ đang theo dõi sát sao tình hình khu vực và duy trì mức độ sẵn sàng tác chiến cao nhất để bảo vệ không phận cũng như chủ quyền của vương quốc, đồng thời sẽ không cho phép bất kỳ bên nào vi phạm không phận Jordan trong mọi trường hợp.
1784097798060.png

Tuy nhiên, truyền thông Tasnim của Iran, vốn có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lại tuyên bố "nhiều vụ nổ đã xảy ra tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan" và "lực lượng Iran cũng đã nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ đóng ngoài khơi Bahrain bằng tên lửa hành trình". Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng hình ảnh nào xác thực những tuyên bố này, và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động. Căn cứ Muwaffaq Salti, như chúng ta đã biết, là một trung tâm hoạt động lớn của Mỹ trong khu vực và đang được sử dụng rất tích cực trong cuộc xung đột hiện tại. Đây là nơi tập trung số lượng máy bay chiến thuật lớn nhất của Mỹ trong khu vực, biến nó thành một mục tiêu cực kỳ quan trọng. Chỉ một tên lửa đạn đạo rơi trúng sân đỗ cũng có thể phá hủy nhiều máy bay chiến đấu quý giá và cướp đi sinh mạng của các quân nhân Mỹ.

Về phía Iran, các quan chức nước này cũng tuyên bố Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công mới ở miền nam Iran, bao gồm cả khu vực vành đai của nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Theo tờ Jerusalem Post đưa tin vào thứ Năm, một quả đạn của Mỹ đã bắn trúng khu vực vành đai của cơ sở này, vốn đã bị tấn công nhiều lần trong cuộc xung đột hiện tại trước thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Các cuộc tấn công này diễn ra sau một loạt các đợt không kích mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện vào thứ Tư. Tổng thống Donald Trump trước đó đã cảnh báo rằng "chúng ta có thể sẽ tấn công họ mạnh mẽ một lần nữa vào tối nay". CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, tài sản giám sát bờ biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc bờ biển Iran.

Tuy nhiên, Iran lại tuyên bố các cuộc tấn công diễn ra sâu hơn vào nội địa, bao gồm một cây cầu đường sắt nối các thành phố Tehran và Mashhad, nơi cựu Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei dự kiến sẽ được an táng. Ông đã thiệt mạng vào ngày đầu tiên của các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran. Truyền thông IRIB của Iran tuyên bố trên X rằng cuộc tấn công cầu đã làm gián đoạn dịch vụ đường sắt. Cũng có những báo cáo chưa được xác nhận từ truyền thông chính thức của Iran, một hãng tin độc lập và các nhân chứng cho rằng một cây cầu khác trong khu vực đó cũng bị tấn công. Cầu Agh Tekeh Khan ở tỉnh Golestan phía bắc Iran là một mắt xích quan trọng trong tuyến đường sắt chạy đến Trung Á và cuối cùng là Nga và Trung Quốc. Tuyến đường này được cho là một phương tiện thương mại quan trọng giữa Iran, Trung Quốc và Nga trong thời gian phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Tất cả những diễn biến này khiến cho các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran trở nên không rõ ràng. Như chúng ta đã thường xuyên đề cập, hai bên đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) gồm 14 điểm vào ngày 17 tháng 6. Bản ghi nhớ này đã gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày để đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh trên khắp khu vực, bao gồm Lebanon, ngăn chặn Iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ và nối lại dòng chảy giao thông qua Eo biển Hormuz cùng nhiều điểm khác. Việc kiểm soát Eo biển Hormuz đã trở thành điểm nóng lớn nhất, bằng chứng là sự bùng phát giao tranh nói trên do các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền tại đây. Cả hai bên đều đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã chấm dứt.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm qua sau khi rời Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump tuyên bố Iran vẫn muốn một giải pháp hòa bình. Ông nói: "Họ đã gọi điện cách đây một thời gian. Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận – tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để đạt được một thỏa thuận hay không. Tôi không biết liệu họ có tôn trọng thỏa thuận đó hay không. Đó là vấn đề". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi người Iran là "điên rồ". Với tất cả những điều này, tương lai của ngoại giao vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Trong diễn biến mới nhất, hãng tin Mehr của Iran đang đưa tin trên Telegram về những vụ nổ mới ở các thành phố cảng phía nam Iran là Bandar Abbas, Bushehr và Choghadak. Tuy nhiên, TWZ không thể xác nhận độc lập thông tin này và CENTCOM đã từ chối bình luận. Một quan chức Mỹ sau đó đã nói với tờ Jerusalem Post rằng các vụ nổ ở Iran không phải do không kích của Mỹ. Hãng tin IRNA của Iran cũng tuyên bố trên X rằng nguồn gốc của các vụ nổ có thể là do hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang, hỏa lực của đối phương hoặc một máy bay không người lái bị bắn hạ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top