Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Những phát ngôn và hành động công khai thể hiện sự vui mừng vì được miễn nghĩa vụ quân sự của một số tuyển thủ bóng đá Hàn Quốc sau khi giành huy chương vàng tại ASIAD 2026 đã châm ngòi cho làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.
Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông sau trận đấu, đội trưởng Lee Ki Hyuk đã giơ tấm huy chương vàng, mỉm cười và phát biểu: "Tôi sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa rồi". Cùng thời điểm, cầu thủ Yang Min Hyuk cũng bày tỏ suy nghĩ tương tự khi chia sẻ: "Vì có phần thưởng là được miễn nghĩa vụ quân sự nên có lẽ tôi đã thi đấu với mục tiêu cao hơn".
Tranh cãi tiếp tục leo thang khi tiền vệ trẻ Park Seung Soo đăng tải bức ảnh tự chụp trong phòng thay đồ, trên đầu đội "discharge cap" (mũ xuất ngũ - vật phẩm thường được người thân trao tặng cho các quân nhân Hàn Quốc khi hoàn tất kỳ hạn phục vụ). Cầu thủ này đã gỡ bỏ bức ảnh sau khi vấp phải phản ứng từ dư luận. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi xuất hiện đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Choi Woo Jin. Cầu thủ này đi khập khiễng, sau đó cởi giày thi đấu và rút ra chiếc huy chương vàng giấu bên trong. Trên mạng xã hội, một số ý kiến nhận xét màn mô phỏng này có thể gợi nhắc đến sự cố một quân nhân bị thương nặng do nổ mìn của Triều Tiên tại Khu phi quân sự DMZ ở phía tây Hàn Quốc, khiến Choi Woo Jin nhận về nhiều chỉ trích.
Sau khi đối mặt với làn sóng bất bình từ công chúng, bốn cầu thủ Lee Ki Hyuk, Yang Min Hyuk, Park Seung Soo và Choi Woo Jin đã đồng loạt đưa ra lời xin lỗi. Họ khẳng định các màn ăn mừng không mang mục đích chế giễu hay hạ thấp sự cống hiến của những người đang làm nhiệm vụ quân sự. Đồng thời, Choi Woo Jin bác bỏ việc bản thân cố ý liên hệ hành động của mình với các sự cố liên quan tới binh sĩ.
Nghị sĩ Na Kyung won nhận định đã đến thời điểm cần rà soát lại chính sách ưu đãi nghĩa vụ quân sự đang áp dụng cho lĩnh vực thể thao và văn hóa nghệ thuật. Bà đưa ra đề xuất cần đánh giá lại danh sách các bộ môn cùng giải đấu được hưởng ưu đãi sao cho tương xứng với vị thế quốc tế hiện nay của Hàn Quốc, bên cạnh việc chuyển sang xét duyệt thành tích tích lũy trong một giai đoạn thay vì chỉ căn cứ vào một tấm huy chương đơn lẻ.
Hàng loạt hành động ăn mừng gây phản ứng sau trận chung kết
Vào ngày 3.10, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc đã giành huy chương vàng sau khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong trận chung kết tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, diễn ra ở Aichi Nagoya (Nhật Bản). Tuy nhiên, kết quả thi đấu nhanh chóng bị lu mờ trước cách ứng xử của một số thành viên trong đội bóng ngay sau khi rời sân.Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông sau trận đấu, đội trưởng Lee Ki Hyuk đã giơ tấm huy chương vàng, mỉm cười và phát biểu: "Tôi sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa rồi". Cùng thời điểm, cầu thủ Yang Min Hyuk cũng bày tỏ suy nghĩ tương tự khi chia sẻ: "Vì có phần thưởng là được miễn nghĩa vụ quân sự nên có lẽ tôi đã thi đấu với mục tiêu cao hơn".
Tranh cãi tiếp tục leo thang khi tiền vệ trẻ Park Seung Soo đăng tải bức ảnh tự chụp trong phòng thay đồ, trên đầu đội "discharge cap" (mũ xuất ngũ - vật phẩm thường được người thân trao tặng cho các quân nhân Hàn Quốc khi hoàn tất kỳ hạn phục vụ). Cầu thủ này đã gỡ bỏ bức ảnh sau khi vấp phải phản ứng từ dư luận. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi xuất hiện đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Choi Woo Jin. Cầu thủ này đi khập khiễng, sau đó cởi giày thi đấu và rút ra chiếc huy chương vàng giấu bên trong. Trên mạng xã hội, một số ý kiến nhận xét màn mô phỏng này có thể gợi nhắc đến sự cố một quân nhân bị thương nặng do nổ mìn của Triều Tiên tại Khu phi quân sự DMZ ở phía tây Hàn Quốc, khiến Choi Woo Jin nhận về nhiều chỉ trích.
Công chúng chỉ trích dữ dội
Theo đưa tin từ tờ Star News, vào ngày 5.10, ca sĩ kiêm diễn viên Choi Siwon, thành viên nhóm Super Junior, đã công khai nêu quan điểm dưới một bài đăng trên mạng xã hội lên án hành vi của các tuyển thủ. Nam nghệ sĩ viết: "Nếu họ nghĩ đến đất nước và người dân, đồng cảm với sự cống hiến của những quân nhân vẫn đang âm thầm thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay lúc này, đồng thời ý thức được phẩm giá và trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia, có lẽ những lời như vậy đã không được nói ra một cách dễ dàng". Anh cũng chia sẻ thêm: "Thật sự rất đáng tiếc".Sau khi đối mặt với làn sóng bất bình từ công chúng, bốn cầu thủ Lee Ki Hyuk, Yang Min Hyuk, Park Seung Soo và Choi Woo Jin đã đồng loạt đưa ra lời xin lỗi. Họ khẳng định các màn ăn mừng không mang mục đích chế giễu hay hạ thấp sự cống hiến của những người đang làm nhiệm vụ quân sự. Đồng thời, Choi Woo Jin bác bỏ việc bản thân cố ý liên hệ hành động của mình với các sự cố liên quan tới binh sĩ.
Tranh luận về việc sửa đổi quy định miễn nghĩa vụ quân sự
Sự việc này tiếp tục làm nóng lại vấn đề ưu đãi nghĩa vụ quân sự, vốn là chủ đề nhạy cảm và thường xuyên gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Nghị sĩ Na Kyung won, người giữ 5 nhiệm kỳ tại Quốc hội Hàn Quốc, đã đưa ra bình luận về vấn đề này. Bà nhấn mạnh rằng ngay cả nhóm nhạc BTS, những người có đóng góp lớn hơn bất kỳ ai trong việc nâng cao vị thế và quảng bá hình ảnh đất nước trên toàn cầu, cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, việc chỉ dựa vào lý do nâng cao uy tín quốc gia để áp dụng đặc quyền miễn trừ không còn mang tính thuyết phục đối với người dân.Nghị sĩ Na Kyung won nhận định đã đến thời điểm cần rà soát lại chính sách ưu đãi nghĩa vụ quân sự đang áp dụng cho lĩnh vực thể thao và văn hóa nghệ thuật. Bà đưa ra đề xuất cần đánh giá lại danh sách các bộ môn cùng giải đấu được hưởng ưu đãi sao cho tương xứng với vị thế quốc tế hiện nay của Hàn Quốc, bên cạnh việc chuyển sang xét duyệt thành tích tích lũy trong một giai đoạn thay vì chỉ căn cứ vào một tấm huy chương đơn lẻ.
