Google thả 32 triệu con muỗi vô sinh: Giải pháp bất ngờ cho dịch bệnh

Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Phản hồi: 0

Minh Nguyệt

Intern Writer
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Google đang muốn thả hàng chục triệu con muỗi ở Mỹ. Đừng lo, đây không phải là một âm mưu đen tối nào đâu, mà là một chiến lược khoa học cực kỳ thông minh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Công ty mẹ của Google, Alphabet, đang xin phép Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) để thả tới 32 triệu con muỗi ở California và Florida. Mục tiêu của họ là gì? Đó là một phần của chương trình Debug, nhằm loại bỏ những loài muỗi mang mầm bệnh nguy hiểm.
1780621833644.png

filters:no_upscale(
Muỗi, loài động vật gây chết người nhiều nhất thế giới, lây lan các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, virus West Nile và nhiều căn bệnh chết người khác cho hàng triệu người mỗi năm. Dự án Debug muốn giải quyết vấn đề này bằng cách thả những con muỗi đực đã được triệt sản. Những con muỗi đực này không cắn và cũng không mang mầm bệnh, chúng sẽ giúp ngăn chặn những "kẻ xấu" như loài muỗi Aedes aegypti.

Những con muỗi đực này sẽ được nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên tên là Wolbachia, khiến chúng bị vô sinh. Khi một con muỗi đực mang Wolbachia giao phối với một con muỗi cái "xấu", trứng sẽ không nở. Theo trang web của chương trình Debug, mục tiêu là "theo thời gian, số lượng muỗi 'xấu' sẽ ngày càng ít đi."

Phương pháp này không phải là mới mẻ. Nó được gọi là kỹ thuật côn trùng vô sinh (sterile insect technique - SIT) và đã được sử dụng ở Hoa Kỳ hơn 60 năm. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đây là một phương pháp kiểm soát côn trùng gây hại thân thiện với môi trường, đã thành công trong việc kiểm soát các loài gây hại như ruồi giấm, giòi đục da và bướm đêm. Chris Grinter, một nhà côn trùng học tại Học viện Khoa học California, chia sẻ trên SFGate rằng đây thực sự là một "kỹ thuật thiên tài đã được sử dụng để loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm số lượng các loài gây hại và vật trung gian truyền bệnh nghiêm trọng."

Bạn có biết, muỗi đã cắn người chúng ta hơn một triệu năm rồi không? Một nghiên cứu trên tạp chí Scientific Reports vào tháng 2 năm 2026 đã tiết lộ điều bất ngờ: nhóm muỗi Anopheles leucosphyrus ở Đông Nam Á đã phát triển sở thích hút máu người từ 1,6 triệu đến 2,9 triệu năm trước, sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Debug thử nghiệm phương pháp này. Verily, một công ty con cũ của Alphabet và là động lực ban đầu của dự án, đã thả hàng triệu con muỗi đực vô sinh ở California vào năm 2017. Dự án cũng đang gặt hái thành công ở Singapore, nơi nó đã hỗ trợ Dự án Wolbachia của Cơ quan Môi trường Quốc gia từ năm 2018. Theo một bài đăng trên blog của Debug vào tháng 5 năm 2026, Dự án Wolbachia đã "đạt được mức độ đàn áp 80-90%" quần thể muỗi Aedes aegypti và "giảm hơn 70% số ca mắc sốt xuất huyết sau 6 đến 12 tháng thả muỗi."

Muỗi Aedes aegypti, loài muỗi mà chương trình nhắm đến, không phải là loài bản địa ở California hay Florida, vì vậy không có loài động vật nào phụ thuộc vào chúng làm thức ăn. Nathan Burkett-Cadena, một nhà sinh thái học tại Đại học Florida, chia sẻ với DW rằng "Nếu Google bắt đầu nhắm mục tiêu vào các loài muỗi bản địa, thì mình sẽ lo ngại về những hậu quả môi trường dây chuyền."

Tuy nhiên, một số chuyên gia đã nêu lên những lo ngại về đạo đức của việc tiêu diệt muỗi. Henry Greely, giáo sư luật và nhà đạo đức sinh học tại Stanford, từng chia sẻ với Smithsonian vào năm 2016 rằng "Nếu chúng ta cố ý gây ra sự tuyệt chủng của một loài, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về điều đó. Mình muốn có sự cân nhắc, suy ngẫm và một sự đồng thuận xã hội trước khi chúng ta thực hiện bước đi đó."

Ngược lại, những người khác lại tin rằng con người có trách nhiệm kiểm soát số lượng của chúng. Matthew DeGennaro, một nhà thần kinh học tại Đại học Quốc tế Florida, lập luận trên DW rằng con người có trách nhiệm kiểm soát loài muỗi này. Ông chỉ ra rằng *Aedes aegypti* là loài mà chính chúng ta đã giúp lây lan khắp thế giới, giống như gián hay chuột, và vì thế chúng ta có nghĩa vụ phải kiểm soát chúng.

Hiện tại, một thông báo từ Federal Register cho thấy Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu của Google và chấp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho đến ngày 5 tháng 6.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top