Hư Trúc✔
Writer
Với công suất 5HP cùng luồng gió cực mạnh thổi xa tới 17 mét, mẫu điều hòa cây mới toanh của Xiaomi nhắm thẳng vào những phòng khách rộng thênh thang hoặc mặt bằng kinh doanh cần làm lạnh tức thì mà không muốn hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Làm mát cho một căn phòng rộng từ 50 đến 80 mét vuông, nhất là kiểu phòng khách thông tầng hay các mặt bằng kinh doanh nhỏ, luôn là bài toán khó với những chiếc điều hòa treo tường thông thường. Giải pháp quen thuộc là lắp máy cây dạng tủ đứng, và cái tên mới nhất vừa gia nhập phân khúc này là mẫu điều hòa Mijia 5HP của Xiaomi với mức giá khoảng 7.999 nhân dân tệ, tương đương tầm 28 triệu đồng.

Thay vì dựa vào các thanh sưởi điện phụ trợ vốn ngốn rất nhiều điện, mẫu điều hòa cây này vận hành hoàn toàn bằng hệ thống bơm nhiệt. Cụm máy nén và tản nhiệt ngoài trời được thiết kế để có thể hoạt động bền bỉ trong những điều kiện thời tiết cực đoan, chịu được dải nhiệt độ ngoài trời từ âm 35°C cho tới tận 65°C.
Để đưa luồng khí đi khắp một diện tích rộng, dàn lạnh sử dụng cánh quạt lồng 120mm cùng cửa gió rộng 181mm, tạo ra lưu lượng gió lên tới 1.850 m³/h. Xiaomi thiết kế góc thổi rộng 115 độ và tầm đẩy gió tối đa lên đến 17 mét, đủ sức quét sạch điểm chết nhiệt độ trong phòng lớn. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh luồng gió 4 hướng, trong đó có chế độ thổi bám trần hoặc thổi sát sàn để tránh tình trạng gió lạnh phả thẳng trực tiếp vào người.
Về mặt công nghệ số, dàn lạnh dễ dàng tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh qua ứng dụng Mijia, hỗ trợ điều khiển giọng nói XiaoAI và nền tảng HyperOS Connect. Hệ thống chẩn đoán đám mây tích hợp có khả năng tự phát hiện tới 122 lỗi phần cứng khác nhau, từ việc thiếu môi chất lạnh đến tình trạng tắc nghẽn đường ống, đồng thời hỗ trợ nâng cấp phần mềm qua mạng. Khâu vệ sinh cơ bản cũng được tự động hóa bằng chu trình sấy nhiệt độ cao 58°C để làm khô và diệt khuẩn dàn bay hơi.
Về mặt ngoại hình, dàn lạnh được thiết kế theo dạng tháp đứng màu trắng tối giản, cao tới 1.868mm và nặng 30kg. Khi quạt chạy hết công suất, độ ồn đo được rơi vào khoảng 50 đến 52 dB(A), mức chấp nhận được với một chiếc máy công suất lớn đặt ở góc phòng. Trong khi đó, cục nóng ngoài trời có trọng lượng lên tới 68kg để đảm bảo độ đầm và độ bền của dàn tản nhiệt kép.

Làm mát cho một căn phòng rộng từ 50 đến 80 mét vuông, nhất là kiểu phòng khách thông tầng hay các mặt bằng kinh doanh nhỏ, luôn là bài toán khó với những chiếc điều hòa treo tường thông thường. Giải pháp quen thuộc là lắp máy cây dạng tủ đứng, và cái tên mới nhất vừa gia nhập phân khúc này là mẫu điều hòa Mijia 5HP của Xiaomi với mức giá khoảng 7.999 nhân dân tệ, tương đương tầm 28 triệu đồng.
Sức mạnh làm lạnh 30 giây và hệ thống quạt khủng
Điểm đáng chú ý nhất trên chiếc máy này nằm ở phần cứng bên trong. Máy sở hữu máy nén dung tích xy-lanh 38.6cc, đi kèm dàn ngưng tụ và dàn bay hơi đều là loại hai hàng. Nhờ đó, cỗ máy đạt công suất làm lạnh tối đa lên tới 13.200W và công suất sưởi ấm chạm mốc 17.250W. Với mức hiệu năng này, hệ thống chỉ mất vỏn vẹn 30 giây để bắt đầu phả ra hơi lạnh sâu và mất khoảng 60 giây để sưởi ấm không gian.
Thay vì dựa vào các thanh sưởi điện phụ trợ vốn ngốn rất nhiều điện, mẫu điều hòa cây này vận hành hoàn toàn bằng hệ thống bơm nhiệt. Cụm máy nén và tản nhiệt ngoài trời được thiết kế để có thể hoạt động bền bỉ trong những điều kiện thời tiết cực đoan, chịu được dải nhiệt độ ngoài trời từ âm 35°C cho tới tận 65°C.
Để đưa luồng khí đi khắp một diện tích rộng, dàn lạnh sử dụng cánh quạt lồng 120mm cùng cửa gió rộng 181mm, tạo ra lưu lượng gió lên tới 1.850 m³/h. Xiaomi thiết kế góc thổi rộng 115 độ và tầm đẩy gió tối đa lên đến 17 mét, đủ sức quét sạch điểm chết nhiệt độ trong phòng lớn. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh luồng gió 4 hướng, trong đó có chế độ thổi bám trần hoặc thổi sát sàn để tránh tình trạng gió lạnh phả thẳng trực tiếp vào người.
Tiết kiệm điện nhờ thuật toán và tự chẩn đoán 122 lỗi
Một cỗ máy 5HP thường khiến người ta e ngại về hóa đơn tiền điện, nhưng chiếc điều hòa này đạt chuẩn năng lượng Cấp 1 với chỉ số APF 3.75. Hãng cho biết hệ thống thuật toán phần mềm giúp tối ưu chu trình vận hành, cắt giảm khoảng 20% điện năng tiêu thụ trong điều kiện dùng thực tế, tương đương mức tiết kiệm khoảng 972 kWh điện mỗi năm so với các dòng máy đời cũ kém hiệu quả.Về mặt công nghệ số, dàn lạnh dễ dàng tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh qua ứng dụng Mijia, hỗ trợ điều khiển giọng nói XiaoAI và nền tảng HyperOS Connect. Hệ thống chẩn đoán đám mây tích hợp có khả năng tự phát hiện tới 122 lỗi phần cứng khác nhau, từ việc thiếu môi chất lạnh đến tình trạng tắc nghẽn đường ống, đồng thời hỗ trợ nâng cấp phần mềm qua mạng. Khâu vệ sinh cơ bản cũng được tự động hóa bằng chu trình sấy nhiệt độ cao 58°C để làm khô và diệt khuẩn dàn bay hơi.
Về mặt ngoại hình, dàn lạnh được thiết kế theo dạng tháp đứng màu trắng tối giản, cao tới 1.868mm và nặng 30kg. Khi quạt chạy hết công suất, độ ồn đo được rơi vào khoảng 50 đến 52 dB(A), mức chấp nhận được với một chiếc máy công suất lớn đặt ở góc phòng. Trong khi đó, cục nóng ngoài trời có trọng lượng lên tới 68kg để đảm bảo độ đầm và độ bền của dàn tản nhiệt kép.