Cứ 60 người lớn có 1 người nhiễm HIV, một nước vừa phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp toàn quốc

Kiều My
Kiều My
Phản hồi: 0

Kiều My

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Số ca nhiễm HIV mới ghi nhận mức tăng tới 27% trong năm qua, buộc chính quyền Fiji phải ban bố tình trạng khủng hoảng quốc gia khi ước tính trung bình 60 người trưởng thành thì có một người mang virus.

1789650672439.png

Trước diễn biến gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm HIV mới với mức tăng 27% trong năm vừa qua, Fiji đã chính thức tuyên bố đây là một cuộc khủng hoảng cấp quốc gia. Diễn biến này làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc rằng làn sóng lây nhiễm, vốn trước đây chủ yếu khu trú trong nhóm đối tượng tiêm chích ma túy, hiện đang có chiều hướng lan rộng ra cộng đồng tại quốc đảo Thái Bình Dương.

Thông cáo phát đi trên trang Facebook chính thức của chính phủ cho biết, trong năm 2025, đảo quốc này đã ghi nhận thêm 2.016 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Dựa trên dữ liệu này, giới chức ước tính tỷ lệ người trưởng thành hiện đang phải sống chung với virus đã lên tới mức cứ 60 người thì có một trường hợp nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, báo cáo cũng chỉ ra một thực trạng đau lòng khi có 59 trẻ sơ sinh bị lây truyền HIV từ mẹ trong năm qua, trong đó 18 em nhỏ đã không qua khỏi trước khi tròn một tuổi.

Theo nhận định từ giới chức y tế địa phương, việc tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng trong thời gian qua đã giúp phát hiện ra nhiều trường hợp tiềm ẩn bấy lâu, nhờ đó bệnh nhân có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế từ giai đoạn sớm hơn.

Nhằm kiềm chế đà lây lan, chính phủ dự kiến triển khai mở rộng các chương trình xét nghiệm tự nguyện, bảo mật và hoàn toàn miễn phí. Song song với đó là việc cung ứng thuốc phòng ngừa, triển khai những giải pháp can thiệp giảm thiểu tác hại nhắm đến nhóm sử dụng ma túy qua đường tiêm tĩnh mạch, cũng như nâng cao năng lực điều trị y tế trên toàn quốc.

Số liệu từ UNAIDS cho thấy đảo quốc với khoảng 900.000 dân này đang nằm trong nhóm các khu vực có tốc độ lây nhiễm HIV mới tăng nhanh hàng đầu trên quy mô thế giới. Cơ quan này đưa ra ước tính rằng vào năm ngoái, khoảng 9.100 người dân Fiji đang mang trong mình mầm bệnh, song chỉ có 39% nắm được tình trạng sức khỏe của bản thân và vỏn vẹn 22% được tiếp cận liệu pháp điều trị kháng virus (ART).

Giám đốc điều hành UNAIDS, bà Winnie Byanyima, nhận định: "Fiji đã nhận thức được tính cấp bách của thời điểm hiện tại và đang đẩy mạnh ứng phó". Bà cũng nhấn mạnh thêm: "Đây cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với thế giới rằng đại dịch AIDS vẫn chưa kết thúc."

Xét trên các hồ sơ xác định được nguồn lây, cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng con đường quan hệ tình dục chiếm tỷ trọng hơn một nửa tổng số ca, trong khi hành vi tiêm chích ma túy chiếm tỷ lệ trên 42%.

UNAIDS cũng bày tỏ sự đồng thuận với những dự định của Fiji trong việc phân phối kim tiêm và bơm kim tiêm sạch, đồng thời tăng cường mức độ phổ biến của biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) nhằm hạn chế rủi ro mắc bệnh trong cộng đồng.

Về mặt chính sách, một tiểu ban đặc biệt bao gồm năm bộ trưởng vừa được thành lập nhằm gỡ bỏ các rào cản về mặt thủ tục và hành động. Các cơ quan chức năng đồng thời khẳng định việc kỳ thị hay phân biệt đối xử với người mang virus HIV là hành vi vi phạm pháp luật, khẳng định các dịch vụ y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân trên cả nước.

Dù mức độ hiện tại là rất đáng báo động, tỷ lệ 1 trên 60 người trưởng thành mắc HIV tại Fiji vẫn thấp hơn so với một số khu vực thuộc châu Phi, nơi số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng chỉ ra tỷ lệ này có thể lên tới gần 1 trên 35 người.
 
Back
Top