Cận cảnh "át chủ bài" diệt hạm DF-26D: Trung Quốc hé lộ thiết bị bay siêu vượt âm khiến lá chắn tên lửa đối phương "đứng hình"

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Truyền thông Trung Quốc vừa lần đầu tiên công bố hình ảnh về tầng giai đoạn cuối (terminal stage) của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26D. Động thái này không chỉ hé lộ thiết kế khí động học cực kỳ phức tạp của dòng vũ khí được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay", mà còn ngầm xác nhận khả năng cơ động siêu vượt âm ở pha cuối – cơn ác mộng thực sự đối với bất kỳ hệ thống phòng thủ nào hiện nay.

Sau khi chính thức lộ diện vào tháng 10/2025 nhằm hiện đại hóa năng lực tấn công đất liền và chống hạm ở khu vực giữa Thái Bình Dương, dòng tên lửa DF-26 tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ giới quân sự toàn cầu. Việc công bố hình ảnh thực tế về tầng giai đoạn cuối của phiên bản DF-26D đã phần nào giải mã lý do vì sao loại vũ khí này lại có thể cơ động với tốc độ kinh hoàng đến vậy ở pha cuối của quỹ đạo bay.

1783306713471.png

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26

Bước tiến từ thiết bị bay siêu vượt âm​

Các nguồn tin từ Trung Quốc chỉ ra rằng, các biến thể mới của DF-26 sở hữu khả năng cơ động tốc độ cao ở giai đoạn cuối nhờ tích hợp thiết kế đầu đạn hồi quyển (re-entry vehicle) tinh vi hơn. Hình ảnh thực tế vừa công bố hoàn toàn khớp với nhận định này. Đầu đạn của DF-26D được cho là một thiết bị bay siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle) hoặc đầu đạn có tính cơ động cực cao.

Thực tế chiến trường gần đây đã chứng minh việc đánh chặn các thiết bị bay siêu vượt âm gần như là "nhiệm vụ bất khả thi". Nga từng thử nghiệm thực chiến loại công nghệ này với tên lửa tầm trung Oreshnik, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng sử dụng tên lửa tầm trung Fattah-2 để tấn công các mục tiêu vào tháng 3/2026. Việc mạng lưới phòng không dày đặc của Mỹ và Israel bất lực trước Fattah-2 đã củng cố vững chắc đánh giá bấy lâu nay: Hiện tại chưa có giải pháp nào khả thi để đánh chặn hiệu quả các thiết bị bay siêu vượt âm.

1783306741267.png

Máy bay ném bom chiến lược B-52H mang vũ khí hạt nhân của Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam.

"Độc cô cầu bại" trong phân khúc tầm trung​

Ngay cả trước khi được nâng cấp đầu đạn hồi quyển mới nhất, DF-26 đã được đánh giá là không có đối thủ trong phân khúc tên lửa đạn đạo tầm trung trên thế giới.
  • Tầm bắn: Lên tới 4.500 km, dễ dàng bao trọn các căn cứ trọng yếu của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tại đảo Guam và xa hơn thế.
  • Sức công phá: Mang theo đầu đạn khổng lồ nặng từ 1.500 đến 1.800 kg.
  • Khả năng săn mồi: Từ năm 2018, dòng tên lửa này đã chứng minh được khả năng khóa và tấn công chính xác các tàu chiến đang di chuyển trên biển.
Dù liên tục được hiện đại hóa kể từ khi biên chế vào năm 2016, nhưng những nâng cấp chi tiết trên biến thể DF-26D mới vẫn là một ẩn số lớn khiến giới quan sát phương Tây phải đau đầu suy đoán.

Mối đe dọa trực diện đối với các siêu tàu sân bay​

1783306763964.png

Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Hoa Kỳ

Sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa diệt hạm của Trung Quốc đang đặt các hạm đội nổi ở Thái Bình Dương vào tình thế báo động đỏ. Cuối năm 2025, một tài liệu rò rỉ từ Lầu Năm Góc mang tên "Overmatch Brief" đã đưa ra kịch bản giả định về cách quân đội Trung Quốc phối hợp tên lửa, vũ khí chống vệ tinh và tác chiến không gian mạng để vô hiệu hóa các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Kết quả mô phỏng cho thấy, trong nhiều kịch bản đối đầu trực diện, lực lượng Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đánh chìm các siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford thế hệ mới nhất của Hải quân Mỹ. Trong số các vũ khí tham gia hiệp đồng tác chiến, DF-26 đóng vai trò là một trong những quân bài chủ lực và đáng sợ nhất.

Để tối ưu hóa lưới lửa này, Trung Quốc không chỉ dựa vào DF-26. Họ đang sở hữu một hệ sinh thái tên lửa diệt hạm cực kỳ đa dạng: từ bệ phóng mặt đất với DF-21D, bệ phóng từ tàu khu trục và tàu ngầm với YJ-21, cho đến các dòng tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay ném bom H-6. Phía Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc đang sở hữu tới 600 tên lửa siêu vượt âm có khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt khi bay.

Chưa dừng lại ở đó, "người kế nhiệm" của DF-26 là dòng tên lửa tầm trung DF-27 cũng đang rục rịch xuất hiện. Với tầm bắn dự kiến từ 5.000 đến 8.000 km và được thiết kế chuyên biệt để mang thiết bị bay siêu vượt âm, DF-27 hứa hẹn sẽ sớm soán ngôi DF-26 để trở thành tên lửa diệt hạm có tầm bắn xa nhất thế giới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jYW4tY2FuaC1hdC1jaHUtYmFpLWRpZXQtaGFtLWRmLTI2ZC10cnVuZy1xdW9jLWhlLWxvLXRoaWV0LWJpLWJheS1zaWV1LXZ1b3QtYW0ta2hpZW4tbGEtY2hhbi10ZW4tbHVhLWRvaS1waHVvbmctZHVuZy1oaW5oLjg2OTYzLw==
Top