Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc nhận định trí tuệ nhân tạo không phải là đặc quyền của riêng các cường quốc, đồng thời kêu gọi Washington cùng Bắc Kinh kiểm soát rủi ro để thiết lập môi trường phát triển công bằng, trong bối cảnh hai bên chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán song phương.
Trí tuệ nhân tạo (AI) không phải là sự độc quyền của các cường quốc, và Mỹ cần phối hợp với Trung Quốc nhằm kiểm soát các rủi ro cũng như kiến tạo một môi trường phát triển không có sự phân biệt đối xử. Quan điểm này được tờ Nhân dân Nhật báo (People's Daily), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh trong một bài bình luận công bố vào hôm thứ Tư.

Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc là hai đầu tàu dẫn dắt quá trình nghiên cứu các mô hình AI tiên tiến lẫn việc ứng dụng công nghệ này trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hai siêu cường liên tục phát sinh bất đồng xoay quanh các quy định chính sách và phương thức hoạt động của ngành công nghệ. Những khúc mắc này dự kiến sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc song phương diễn ra vào tuần tới.
Trước đó vào đầu năm nay, Nhà Trắng đã đưa ra cáo buộc cho rằng Trung Quốc có hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ từ các phòng nghiên cứu AI của Mỹ với quy mô công nghiệp. Đáp lại, bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định AI là một không gian phát triển mới mẻ của nhân loại. Phía Trung Quốc luôn khuyến khích mô hình mã nguồn mở cùng những thực hành minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, bao gồm cả những công ty đến từ Mỹ, tiếp cận các nền tảng nguồn mở này.
Bài viết được ký dưới bút danh "Zhong Sheng" (nghĩa là "Âm thanh của Trung Quốc", danh xưng chuyên dùng để truyền tải quan điểm đối ngoại của tờ báo) khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực mới vì sự tiến bộ của loài người, không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kỳ cường quốc nào và tuyệt đối không được trở thành võ đài cạnh tranh một mất một còn.
Tờ báo cũng dẫn các báo cáo cho thấy nhiều doanh nghiệp Mỹ đang áp dụng rộng rãi phương pháp "chưng cất" (distillation) từ các mô hình của Trung Quốc. Kỹ thuật chưng cất vốn là quy trình dùng dữ liệu đầu ra của những mô hình AI lớn để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, giúp cắt giảm đáng kể chi phí đào tạo một hệ thống AI mới có hiệu năng cao.
Theo phân tích của tờ báo, chiếu theo cách nhìn từ phía Mỹ, khi các công ty Mỹ sử dụng kỹ thuật chưng cất thì đó được xem là tiêu chuẩn thông lệ của ngành, nhưng khi các đơn vị Trung Quốc thực hiện điều tương tự thì lại bị quy chụp là hành vi tấn công. Bài bình luận chỉ trích đây là hành vi áp đặt tiêu chuẩn kép trắng trợn. Việc Washington nâng một phương thức kỹ thuật phổ biến thành vấn đề an ninh quốc gia thực chất là nỗ lực nhằm duy trì vị thế độc quyền công nghệ dưới vỏ bọc ngăn chặn hoạt động chưng cất mô hình.
Mặc dù tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc, bài bình luận kết luận rằng Bắc Kinh vẫn duy trì thiện chí tham gia các cuộc trao đổi chuyên môn mang tính xây dựng cùng phía Washington, hướng đến mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực AI phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, phổ quát và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng quốc tế.
Trí tuệ nhân tạo (AI) không phải là sự độc quyền của các cường quốc, và Mỹ cần phối hợp với Trung Quốc nhằm kiểm soát các rủi ro cũng như kiến tạo một môi trường phát triển không có sự phân biệt đối xử. Quan điểm này được tờ Nhân dân Nhật báo (People's Daily), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh trong một bài bình luận công bố vào hôm thứ Tư.

Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc là hai đầu tàu dẫn dắt quá trình nghiên cứu các mô hình AI tiên tiến lẫn việc ứng dụng công nghệ này trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hai siêu cường liên tục phát sinh bất đồng xoay quanh các quy định chính sách và phương thức hoạt động của ngành công nghệ. Những khúc mắc này dự kiến sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc song phương diễn ra vào tuần tới.
Trước đó vào đầu năm nay, Nhà Trắng đã đưa ra cáo buộc cho rằng Trung Quốc có hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ từ các phòng nghiên cứu AI của Mỹ với quy mô công nghiệp. Đáp lại, bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định AI là một không gian phát triển mới mẻ của nhân loại. Phía Trung Quốc luôn khuyến khích mô hình mã nguồn mở cùng những thực hành minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, bao gồm cả những công ty đến từ Mỹ, tiếp cận các nền tảng nguồn mở này.
Bài viết được ký dưới bút danh "Zhong Sheng" (nghĩa là "Âm thanh của Trung Quốc", danh xưng chuyên dùng để truyền tải quan điểm đối ngoại của tờ báo) khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực mới vì sự tiến bộ của loài người, không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kỳ cường quốc nào và tuyệt đối không được trở thành võ đài cạnh tranh một mất một còn.
Tờ báo cũng dẫn các báo cáo cho thấy nhiều doanh nghiệp Mỹ đang áp dụng rộng rãi phương pháp "chưng cất" (distillation) từ các mô hình của Trung Quốc. Kỹ thuật chưng cất vốn là quy trình dùng dữ liệu đầu ra của những mô hình AI lớn để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, giúp cắt giảm đáng kể chi phí đào tạo một hệ thống AI mới có hiệu năng cao.
Theo phân tích của tờ báo, chiếu theo cách nhìn từ phía Mỹ, khi các công ty Mỹ sử dụng kỹ thuật chưng cất thì đó được xem là tiêu chuẩn thông lệ của ngành, nhưng khi các đơn vị Trung Quốc thực hiện điều tương tự thì lại bị quy chụp là hành vi tấn công. Bài bình luận chỉ trích đây là hành vi áp đặt tiêu chuẩn kép trắng trợn. Việc Washington nâng một phương thức kỹ thuật phổ biến thành vấn đề an ninh quốc gia thực chất là nỗ lực nhằm duy trì vị thế độc quyền công nghệ dưới vỏ bọc ngăn chặn hoạt động chưng cất mô hình.
Mặc dù tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc, bài bình luận kết luận rằng Bắc Kinh vẫn duy trì thiện chí tham gia các cuộc trao đổi chuyên môn mang tính xây dựng cùng phía Washington, hướng đến mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực AI phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, phổ quát và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng quốc tế.