Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Trong khi giá SSD người dùng cuối vọt lên đỉnh vì thị trường thiếu hàng, YMTC lại tranh thủ cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Nhờ gom trọn đơn hàng từ các OEM nội địa và làm chủ công nghệ 267 lớp, gã khổng lồ bộ nhớ Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 3 toàn cầu, đồng thời lên kế hoạch mở rộng nhà máy để đuổi sát đuôi Samsung.

Cơn khát bộ nhớ trên toàn cầu đang tạo ra một bức tranh khá tréo ngoe. Các ổ eSSD (SSD doanh nghiệp) dành cho máy chủ đang ngốn tới 48% tổng lượng bit bán ra trên thị trường và dự kiến sẽ vượt mốc 50% trước khi năm nay khép lại. Việc các nhà sản xuất dồn ưu tiên cho hạ tầng máy chủ và các dòng sản phẩm dung lượng siêu lớn đã đẩy giá bán trung bình (ASP) của SSD phổ thông dành cho người dùng lên mức cao kỉ lục.
Chính trong bối cảnh thị trường khan hiếm này, YMTC đã tận dụng tối đa cơ hội để tăng tốc. Họ ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và 5% so với quý trước. Động lực chính đến từ việc mở rộng nguồn cung cho các OEM trong nước, cùng khả năng thương mại hóa thành công các chip NAND 3D 267 lớp và đang tiến tới mốc 300+ lớp dựa trên kiến trúc Xtacking.

Thực tế thị trường NAND hiện tại đã thay đổi cuộc chơi. Lợi nhuận không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc ai xả được nhiều bit nhất ra thị trường, mà nằm ở việc ai nắm giữ đúng cơ cấu sản phẩm đáp ứng được cơn thèm khát của mảng máy chủ.
Hiện tại, hai nhà máy chính tại Vũ Hán của YMTC đang gánh sản lượng khoảng 200.000 wafer (đĩa bán dẫn) mỗi tháng. Công ty đang hoàn thiện một nhà máy mới ngay trong năm nay để bổ sung thêm 100.000 wafer/tháng. Chưa hết, YMTC còn ngó tới kế hoạch xây thêm 2 nhà máy nữa với công suất 50.000 wafer/tháng cho mỗi cơ sở.
Nếu tất cả kế hoạch này đi đúng tiến độ, tổng công suất của YMTC sẽ chạm ngưỡng 400.000 wafer/tháng.
Để hình dung quy mô này khủng khiếp thế nào: tổng công suất sản xuất NAND toàn cầu của Samsung hiện dao động khoảng 390.000 đến 450.000 wafer/tháng (rải rác từ Tây An - Trung Quốc đến Pyeongtaek và Hwaseong - Hàn Quốc). Nghĩa là nếu chạy hết công suất dự kiến, YMTC hoàn toàn có thể ngồi chung mâm về mặt quy mô nhà xưởng với tượng đài lớn nhất ngành bộ nhớ.
SSD người dùng gánh giá cao, doanh nghiệp hốt trọn dung lượng

Cơn khát bộ nhớ trên toàn cầu đang tạo ra một bức tranh khá tréo ngoe. Các ổ eSSD (SSD doanh nghiệp) dành cho máy chủ đang ngốn tới 48% tổng lượng bit bán ra trên thị trường và dự kiến sẽ vượt mốc 50% trước khi năm nay khép lại. Việc các nhà sản xuất dồn ưu tiên cho hạ tầng máy chủ và các dòng sản phẩm dung lượng siêu lớn đã đẩy giá bán trung bình (ASP) của SSD phổ thông dành cho người dùng lên mức cao kỉ lục.
Chính trong bối cảnh thị trường khan hiếm này, YMTC đã tận dụng tối đa cơ hội để tăng tốc. Họ ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và 5% so với quý trước. Động lực chính đến từ việc mở rộng nguồn cung cho các OEM trong nước, cùng khả năng thương mại hóa thành công các chip NAND 3D 267 lớp và đang tiến tới mốc 300+ lớp dựa trên kiến trúc Xtacking.

Khi các "anh đại" đổi chiến thuật
Sự vươn lên của YMTC cũng một phần đến từ sự dịch chuyển chiến lược của các đối thủ lớn. Samsung chủ động kìm hãm sản lượng NAND để tập trung cho mảng DRAM có biên lợi nhuận cao hơn. Trong khi đó, SK Hynix lại có quý làm ăn khởi sắc nhờ công ty con Solidigm với lượng bit giao hàng tăng tới 40% so với quý trước.Thực tế thị trường NAND hiện tại đã thay đổi cuộc chơi. Lợi nhuận không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc ai xả được nhiều bit nhất ra thị trường, mà nằm ở việc ai nắm giữ đúng cơ cấu sản phẩm đáp ứng được cơn thèm khát của mảng máy chủ.
Tham vọng 400.000 đĩa bán dẫn đuổi sát Samsung
Không dừng lại ở vị trí thứ 3 toàn cầu, quy mô sản xuất mới là thứ khiến giới công nghệ phải giật mình về YMTC.Hiện tại, hai nhà máy chính tại Vũ Hán của YMTC đang gánh sản lượng khoảng 200.000 wafer (đĩa bán dẫn) mỗi tháng. Công ty đang hoàn thiện một nhà máy mới ngay trong năm nay để bổ sung thêm 100.000 wafer/tháng. Chưa hết, YMTC còn ngó tới kế hoạch xây thêm 2 nhà máy nữa với công suất 50.000 wafer/tháng cho mỗi cơ sở.
Nếu tất cả kế hoạch này đi đúng tiến độ, tổng công suất của YMTC sẽ chạm ngưỡng 400.000 wafer/tháng.
Để hình dung quy mô này khủng khiếp thế nào: tổng công suất sản xuất NAND toàn cầu của Samsung hiện dao động khoảng 390.000 đến 450.000 wafer/tháng (rải rác từ Tây An - Trung Quốc đến Pyeongtaek và Hwaseong - Hàn Quốc). Nghĩa là nếu chạy hết công suất dự kiến, YMTC hoàn toàn có thể ngồi chung mâm về mặt quy mô nhà xưởng với tượng đài lớn nhất ngành bộ nhớ.