Hư Trúc✔
Writer
Bỏ qua cái tên X400 vì kiêng kỵ quen thuộc, Vivo chọn bước thẳng lên dòng X500 với thông điệp rõ ràng: nhồi nhét những thông số quay chụp nặng đô nhất để biến chiếc smartphone thành một cỗ máy quay phim thực thụ.
Sau thế hệ X300, cái tên X400 sẽ không bao giờ xuất hiện. Đúng như thói quen né tránh con số 4 vốn bị xem là kém may mắn tại nhiều nước Đông Á, Vivo quyết định nhảy thẳng lên thế hệ Vivo X500 series với ba phiên bản: X500, X500 Pro và X500 Pro Max. Thời điểm ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc được ấn định ngay trong tháng 9.
Không chỉ đổi tên cho nhảy vọt, loạt flagship mới này được định vị rõ nét quanh năng lực ghi hình chuẩn điện ảnh, nơi phần cứng video được đầu tư mạnh tay thay vì chỉ dừng ở chụp ảnh tĩnh.
Tâm điểm của dòng Pro nằm ở cụm camera chính Zeiss Super Dynamic, sản phẩm hợp tác giữa đội ngũ hình ảnh BluePrint của Vivo và Sony. Cảm biến mới mang tên BluePrint Guangyu 900 có kích thước 1/1.28 inch với độ phân giải 50MP.
Điểm đáng sợ nằm ở dải tương phản động (Dynamic Range) chạm mốc 17EV. Con số này không chỉ phục vụ ảnh chụp mà được đưa thẳng vào chế độ quay video, giúp từng khung hình giữ trọn chi tiết vùng sáng lẫn vùng tối ngay cả trong những góc quay ngược sáng gắt gao nhất.
Để hoàn thiện trải nghiệm quay dựng chuyên nghiệp, dòng Pro hỗ trợ quay slow-motion 4K ở tốc độ khung hình lên tới 240fps, cùng khả năng xuất trực tiếp video 4K 120fps định dạng HDR.
Để người dùng bớt phụ thuộc vào tay cầm gimbal rời, hệ thống chống rung quang học trên camera chính được mở rộng góc bù trừ lên tới 3°, đạt chuẩn ổn định hình ảnh chuyên nghiệp CIPA 7.0. Tính năng này được tối ưu đặc biệt trên bản cao cấp nhất X500 Pro Max, biến thao tác quay cầm tay khi di chuyển trở nên mượt mà hơn đáng kể.
Về phần cứng tiềm vọng, giới thạo tin cho biết dòng máy mang mã nội bộ “Thanos 500” sẽ kế thừa trọn vẹn cụm ống kính zoom 200MP từ chiếc Vivo X300 Ultra. Cảm biến kích thước lớn HP0 200MP tùy biến riêng kết hợp thấu kính tiềm vọng hứa hẹn duy trì phong độ chụp và quay tầm xa sắc nét cho cả thế hệ mới.
Sau thế hệ X300, cái tên X400 sẽ không bao giờ xuất hiện. Đúng như thói quen né tránh con số 4 vốn bị xem là kém may mắn tại nhiều nước Đông Á, Vivo quyết định nhảy thẳng lên thế hệ Vivo X500 series với ba phiên bản: X500, X500 Pro và X500 Pro Max. Thời điểm ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc được ấn định ngay trong tháng 9.
Không chỉ đổi tên cho nhảy vọt, loạt flagship mới này được định vị rõ nét quanh năng lực ghi hình chuẩn điện ảnh, nơi phần cứng video được đầu tư mạnh tay thay vì chỉ dừng ở chụp ảnh tĩnh.
Khi dải tương phản động 17EV bước lên camera phone
Tâm điểm của dòng Pro nằm ở cụm camera chính Zeiss Super Dynamic, sản phẩm hợp tác giữa đội ngũ hình ảnh BluePrint của Vivo và Sony. Cảm biến mới mang tên BluePrint Guangyu 900 có kích thước 1/1.28 inch với độ phân giải 50MP.
Điểm đáng sợ nằm ở dải tương phản động (Dynamic Range) chạm mốc 17EV. Con số này không chỉ phục vụ ảnh chụp mà được đưa thẳng vào chế độ quay video, giúp từng khung hình giữ trọn chi tiết vùng sáng lẫn vùng tối ngay cả trong những góc quay ngược sáng gắt gao nhất.
Để hoàn thiện trải nghiệm quay dựng chuyên nghiệp, dòng Pro hỗ trợ quay slow-motion 4K ở tốc độ khung hình lên tới 240fps, cùng khả năng xuất trực tiếp video 4K 120fps định dạng HDR.
Chống rung góc rộng 3 độ và sự trở lại của ống kính Thanos
Để người dùng bớt phụ thuộc vào tay cầm gimbal rời, hệ thống chống rung quang học trên camera chính được mở rộng góc bù trừ lên tới 3°, đạt chuẩn ổn định hình ảnh chuyên nghiệp CIPA 7.0. Tính năng này được tối ưu đặc biệt trên bản cao cấp nhất X500 Pro Max, biến thao tác quay cầm tay khi di chuyển trở nên mượt mà hơn đáng kể.
Về phần cứng tiềm vọng, giới thạo tin cho biết dòng máy mang mã nội bộ “Thanos 500” sẽ kế thừa trọn vẹn cụm ống kính zoom 200MP từ chiếc Vivo X300 Ultra. Cảm biến kích thước lớn HP0 200MP tùy biến riêng kết hợp thấu kính tiềm vọng hứa hẹn duy trì phong độ chụp và quay tầm xa sắc nét cho cả thế hệ mới.


