ThanhDat
Intern Writer
Ngày 9/5/2026, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vẫn được tổ chức đúng kế hoạch, nhưng với quy mô và thời lượng nhỏ nhất trong gần 20 năm. Đây cũng là cuộc duyệt binh nhỏ nhất kể từ khi Nga nối lại các cuộc duyệt binh thường niên vào năm 1995.
Số lượng đơn vị tham gia diễu hành giảm mạnh, trong khi các khí tài mặt đất hạng nặng như xe tăng và bệ phóng tên lửa hoàn toàn vắng mặt. Phần trình diễn trên không vẫn có sự xuất hiện của các đội bay “Hiệp sĩ Nga”, “Chim én” cùng đội hình máy bay cường kích Su-25 bay tầm thấp, nhưng toàn bộ sự kiện bị rút ngắn xuống còn khoảng 45 phút.
Đối với những người từng quen với hình ảnh “dòng chảy thép” tại Quảng trường Đỏ, sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý. Từ năm 2007, khi Nga khôi phục việc đưa khí tài hạng nặng vào duyệt binh, các xe tăng, bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và phương tiện bọc thép đã trở thành biểu tượng trực quan quan trọng thể hiện sức mạnh quốc gia, đồng thời phục vụ cả mục tiêu răn đe bên ngoài lẫn huy động tinh thần trong nước. Tuy nhiên, năm nay, màn trình diễn này đã bị thu hẹp ở mức chưa từng có.
Từ góc độ quân sự, đây được xem là quyết định thực tế và khó tránh khỏi. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, bước vào giai đoạn tiêu hao kéo dài với nhu cầu rất lớn về nhân lực, trang thiết bị và đặc biệt là nguồn lực phòng không. Nếu các khí tài hạng nặng phải ngừng trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài để phục vụ duyệt binh, năng lực chiến đấu tiền tuyến sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ngoài ra, việc tập trung quân số lớn và tổ chức diễn tập quy mô lớn tại Moscow cũng tạo ra mật độ cao các mục tiêu có giá trị và dễ dự đoán. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng, đây là rủi ro an ninh không thể xem nhẹ. Hơn nữa, năm 2026 không phải cột mốc kỷ niệm lớn, nên Nga không cần nhấn mạnh quá mạnh yếu tố biểu tượng của lễ duyệt binh. Giữa áp lực chiến trường và tính nghi lễ, Moscow rõ ràng đã ưu tiên thực chiến.
Tối 7/5, một máy bay không người lái của Ukraine đã vượt qua hệ thống phòng không Moscow và tấn công một khu chung cư cao cấp cách Quảng trường Đỏ chỉ khoảng 6 km. Vụ việc cho thấy dù chiến trường ở xa, mối đe dọa vẫn ở rất gần thủ đô Nga.
Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Yevgeny Popov nói với truyền thông Anh: “Xe tăng của chúng ta hiện đang bận rộn; chúng đang chiến đấu. Chúng ta cần chúng trên chiến trường, chứ không phải ở Quảng trường Đỏ.”
Ở góc độ sâu hơn, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine đang làm thay đổi logic cơ bản của chiến tranh hiện đại. Thực tế chiến trường cho thấy những máy bay không người lái giá rẻ có thể buộc các hệ thống phòng không trị giá hàng chục triệu USD phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, ảnh hưởng trực tiếp tới học thuyết truyền thống của Nga vốn đề cao “mật độ hỏa lực quyết định chiến thắng”.
Nhà phân tích quân sự Nga Andrei Demurenko cho rằng Nga phải chuẩn bị cho những cuộc chiến tương lai “hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy ngày nay”.
Khi xung đột kéo dài, chiến tranh hiện đại ngày càng mang đặc điểm của “tác chiến toàn lĩnh vực”, nơi ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương dần trở nên mờ nhạt. Vì thế, việc thu nhỏ duyệt binh Quảng trường Đỏ năm 2026 được xem là sự thích ứng với thực tế an ninh mới.
Được thành lập từ năm 1919, ngôi trường quân sự này mang tên Alexander Nevsky, vị tướng và anh hùng dân tộc nổi tiếng của Nga thế kỷ 13. Phương châm “Kiến thức, Truyền thống, Danh dự” phản ánh những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Nga, lòng yêu nước và tinh thần Chính thống giáo.
Thông qua sự thay đổi này, Nga muốn gửi thông điệp rằng câu chuyện lịch sử về “bảo vệ Tổ quốc và chống lại phương Tây” chưa từng bị gián đoạn. Đối với Moscow, lễ duyệt binh Quảng trường Đỏ không chỉ là màn phô diễn quân sự mà còn là không gian nghi lễ quan trọng để củng cố ký ức lịch sử, huy động xã hội và xây dựng bản sắc chính trị.
Trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hệ thống biểu tượng quốc gia càng trở nên quan trọng. Duyệt binh, lễ kỷ niệm, các câu chuyện lịch sử và giáo dục lòng yêu nước đang trở thành công cụ duy trì khả năng phục hồi xã hội cũng như tinh thần chiến đấu đoàn kết. Nga muốn người dân ghi nhớ tinh thần kiên cường của các thế hệ đi trước, những người đã bảo vệ phẩm giá dân tộc bằng cả mạng sống và tiếp tục duy trì quyết tâm đó đến hiện tại.
Lễ duyệt binh Quảng trường Đỏ năm 2026 với “gánh nặng nhẹ hơn” phản ánh cả sự điều chỉnh thực dụng trước khủng hoảng địa chính trị lẫn sự thay đổi sâu sắc trong cách các cường quốc thể hiện sức mạnh. Trong tương lai, khả năng cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở tốc độ hiện đại hóa quân sự mà còn phụ thuộc vào năng lực thích ứng công nghệ, khả năng huy động xã hội và duy trì lòng tin trong thời kỳ xung đột kéo dài. (Sohu)
Số lượng đơn vị tham gia diễu hành giảm mạnh, trong khi các khí tài mặt đất hạng nặng như xe tăng và bệ phóng tên lửa hoàn toàn vắng mặt. Phần trình diễn trên không vẫn có sự xuất hiện của các đội bay “Hiệp sĩ Nga”, “Chim én” cùng đội hình máy bay cường kích Su-25 bay tầm thấp, nhưng toàn bộ sự kiện bị rút ngắn xuống còn khoảng 45 phút.
Đối với những người từng quen với hình ảnh “dòng chảy thép” tại Quảng trường Đỏ, sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý. Từ năm 2007, khi Nga khôi phục việc đưa khí tài hạng nặng vào duyệt binh, các xe tăng, bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và phương tiện bọc thép đã trở thành biểu tượng trực quan quan trọng thể hiện sức mạnh quốc gia, đồng thời phục vụ cả mục tiêu răn đe bên ngoài lẫn huy động tinh thần trong nước. Tuy nhiên, năm nay, màn trình diễn này đã bị thu hẹp ở mức chưa từng có.
Chiến trường ở xa nhưng mối đe dọa ở rất gần
Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc thu hẹp quy mô “không chỉ vì lý do an ninh, mà chủ yếu vì lực lượng vũ trang cần tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc đánh bại kẻ thù trong khu vực tác chiến đặc biệt”. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận học viên Trường Quân sự Suvorov, Trường Hải quân Nakhimov cùng toàn bộ khí tài quân sự hạng nặng sẽ không tham gia duyệt binh năm nay do tình hình chiến đấu hiện tại.
Từ góc độ quân sự, đây được xem là quyết định thực tế và khó tránh khỏi. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, bước vào giai đoạn tiêu hao kéo dài với nhu cầu rất lớn về nhân lực, trang thiết bị và đặc biệt là nguồn lực phòng không. Nếu các khí tài hạng nặng phải ngừng trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài để phục vụ duyệt binh, năng lực chiến đấu tiền tuyến sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ngoài ra, việc tập trung quân số lớn và tổ chức diễn tập quy mô lớn tại Moscow cũng tạo ra mật độ cao các mục tiêu có giá trị và dễ dự đoán. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng, đây là rủi ro an ninh không thể xem nhẹ. Hơn nữa, năm 2026 không phải cột mốc kỷ niệm lớn, nên Nga không cần nhấn mạnh quá mạnh yếu tố biểu tượng của lễ duyệt binh. Giữa áp lực chiến trường và tính nghi lễ, Moscow rõ ràng đã ưu tiên thực chiến.
Tối 7/5, một máy bay không người lái của Ukraine đã vượt qua hệ thống phòng không Moscow và tấn công một khu chung cư cao cấp cách Quảng trường Đỏ chỉ khoảng 6 km. Vụ việc cho thấy dù chiến trường ở xa, mối đe dọa vẫn ở rất gần thủ đô Nga.
Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Yevgeny Popov nói với truyền thông Anh: “Xe tăng của chúng ta hiện đang bận rộn; chúng đang chiến đấu. Chúng ta cần chúng trên chiến trường, chứ không phải ở Quảng trường Đỏ.”
Ở góc độ sâu hơn, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine đang làm thay đổi logic cơ bản của chiến tranh hiện đại. Thực tế chiến trường cho thấy những máy bay không người lái giá rẻ có thể buộc các hệ thống phòng không trị giá hàng chục triệu USD phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, ảnh hưởng trực tiếp tới học thuyết truyền thống của Nga vốn đề cao “mật độ hỏa lực quyết định chiến thắng”.
Nhà phân tích quân sự Nga Andrei Demurenko cho rằng Nga phải chuẩn bị cho những cuộc chiến tương lai “hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy ngày nay”.
Khi xung đột kéo dài, chiến tranh hiện đại ngày càng mang đặc điểm của “tác chiến toàn lĩnh vực”, nơi ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương dần trở nên mờ nhạt. Vì thế, việc thu nhỏ duyệt binh Quảng trường Đỏ năm 2026 được xem là sự thích ứng với thực tế an ninh mới.
Sức mạnh tinh thần được đặt cao hơn màn phô diễn khí tài
Năm nay, phần mở màn lễ duyệt binh do ban nhạc trống của học viên Đại học Quân sự Hoàng tử Alexander Nevsky đảm nhiệm, thay thế cho ban nhạc thiếu sinh quân truyền thống của Trường Âm nhạc Quân đội Moscow.Được thành lập từ năm 1919, ngôi trường quân sự này mang tên Alexander Nevsky, vị tướng và anh hùng dân tộc nổi tiếng của Nga thế kỷ 13. Phương châm “Kiến thức, Truyền thống, Danh dự” phản ánh những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Nga, lòng yêu nước và tinh thần Chính thống giáo.
Thông qua sự thay đổi này, Nga muốn gửi thông điệp rằng câu chuyện lịch sử về “bảo vệ Tổ quốc và chống lại phương Tây” chưa từng bị gián đoạn. Đối với Moscow, lễ duyệt binh Quảng trường Đỏ không chỉ là màn phô diễn quân sự mà còn là không gian nghi lễ quan trọng để củng cố ký ức lịch sử, huy động xã hội và xây dựng bản sắc chính trị.
Trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hệ thống biểu tượng quốc gia càng trở nên quan trọng. Duyệt binh, lễ kỷ niệm, các câu chuyện lịch sử và giáo dục lòng yêu nước đang trở thành công cụ duy trì khả năng phục hồi xã hội cũng như tinh thần chiến đấu đoàn kết. Nga muốn người dân ghi nhớ tinh thần kiên cường của các thế hệ đi trước, những người đã bảo vệ phẩm giá dân tộc bằng cả mạng sống và tiếp tục duy trì quyết tâm đó đến hiện tại.
Lễ duyệt binh Quảng trường Đỏ năm 2026 với “gánh nặng nhẹ hơn” phản ánh cả sự điều chỉnh thực dụng trước khủng hoảng địa chính trị lẫn sự thay đổi sâu sắc trong cách các cường quốc thể hiện sức mạnh. Trong tương lai, khả năng cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở tốc độ hiện đại hóa quân sự mà còn phụ thuộc vào năng lực thích ứng công nghệ, khả năng huy động xã hội và duy trì lòng tin trong thời kỳ xung đột kéo dài. (Sohu)