Derpy
Intern Writer
Bạn có bao giờ nghĩ rằng những trung tâm dữ liệu khổng lồ, nơi lưu trữ mọi thứ từ ảnh mèo đến dữ liệu AI phức tạp, lại đang "khát nước" đến mức đáng báo động không? Nghe có vẻ lạ, nhưng đây lại là một vấn đề nóng hổi mà các ông lớn công nghệ đang phải đối mặt.
Mới đây, SpaceX đã phải sửa đổi hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO), trong đó thừa nhận rằng các điều kiện về nước – bao gồm tình trạng khan hiếm nước, các quy định liên quan và hạn hán – có thể gây trở ngại cho việc phát triển các trung tâm dữ liệu của họ. Điều này cho thấy ngay cả những công ty tiên phong như SpaceX cũng không thể bỏ qua thách thức này.
Thực tế, SpaceX không phải là cái tên duy nhất. Việc sử dụng nước đang dần trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất đối với các trung tâm dữ liệu trong ngành công nghệ. Một cuộc khảo sát gần đây của Gallup cho thấy, có đến 7 trên 10 người Mỹ phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại khu vực của họ, và khan hiếm nước chính là mối lo ngại hàng đầu. Trước làn sóng phản đối ngày càng gay gắt, nhiều công ty công nghệ đang phải gấp rút trấn an công chúng rằng họ đang nghiêm túc giải quyết vấn đề này.
Vậy tại sao các trung tâm dữ liệu lại cần nhiều nước đến vậy? Lý do chính là để làm mát các dàn máy chủ, vốn tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ. Một kỹ thuật phổ biến là làm mát bay hơi, sử dụng nước sạch để hấp thụ nhiệt, sau đó nước nóng được bơm đến các tháp giải nhiệt và bay hơi ra ngoài.
Việc dùng nhiều nước có thể giúp các công ty công nghệ lớn tiết kiệm chi phí và giảm lượng khí thải, bởi nó giảm bớt năng lượng cần thiết cho việc làm mát bằng các máy bơm tuần hoàn nước. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một lượng nước tiêu thụ khổng lồ. Chẳng hạn, cơ sở của Google ở Council Bluffs, Iowa, sử dụng phương pháp làm mát bay hơi, đã tiêu thụ hơn 3.785 tỷ lít nước chỉ trong năm 2024.
Theo một báo cáo năm 2024 từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, các trung tâm dữ liệu siêu lớn (hyperscale data centers) có thể tiêu thụ tới 124.9 tỷ lít nước vào năm 2030 nếu chúng tiếp tục phụ thuộc nhiều vào làm mát bay hơi. Con số này có thể tương đương hoặc thậm chí ít hơn so với các ngành công nghiệp "khát nước" khác như nông nghiệp hay dầu khí – một giếng khoan thủy lực (fracked well) có thể dùng từ 5.68 triệu đến 60.57 triệu lít nước. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn rủi ro lớn ở những khu vực vốn đã khan hiếm nước. Rủi ro này càng trở nên nghiêm trọng vào mùa hè, khi nhu cầu làm mát của trung tâm dữ liệu tăng vọt cùng lúc với nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của cộng đồng.
Giáo sư kỹ thuật Shaolei Ren từ Đại học UC Riverside nhấn mạnh rằng: "Nước là một vấn đề mang tính địa phương, khu vực cao. Đây là một nguồn tài nguyên hữu hạn, và chúng ta phải quản lý nó hết sức cẩn thận."
Mới đây, SpaceX đã phải sửa đổi hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO), trong đó thừa nhận rằng các điều kiện về nước – bao gồm tình trạng khan hiếm nước, các quy định liên quan và hạn hán – có thể gây trở ngại cho việc phát triển các trung tâm dữ liệu của họ. Điều này cho thấy ngay cả những công ty tiên phong như SpaceX cũng không thể bỏ qua thách thức này.
Thực tế, SpaceX không phải là cái tên duy nhất. Việc sử dụng nước đang dần trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất đối với các trung tâm dữ liệu trong ngành công nghệ. Một cuộc khảo sát gần đây của Gallup cho thấy, có đến 7 trên 10 người Mỹ phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại khu vực của họ, và khan hiếm nước chính là mối lo ngại hàng đầu. Trước làn sóng phản đối ngày càng gay gắt, nhiều công ty công nghệ đang phải gấp rút trấn an công chúng rằng họ đang nghiêm túc giải quyết vấn đề này.
Vậy tại sao các trung tâm dữ liệu lại cần nhiều nước đến vậy? Lý do chính là để làm mát các dàn máy chủ, vốn tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ. Một kỹ thuật phổ biến là làm mát bay hơi, sử dụng nước sạch để hấp thụ nhiệt, sau đó nước nóng được bơm đến các tháp giải nhiệt và bay hơi ra ngoài.
Việc dùng nhiều nước có thể giúp các công ty công nghệ lớn tiết kiệm chi phí và giảm lượng khí thải, bởi nó giảm bớt năng lượng cần thiết cho việc làm mát bằng các máy bơm tuần hoàn nước. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một lượng nước tiêu thụ khổng lồ. Chẳng hạn, cơ sở của Google ở Council Bluffs, Iowa, sử dụng phương pháp làm mát bay hơi, đã tiêu thụ hơn 3.785 tỷ lít nước chỉ trong năm 2024.
Theo một báo cáo năm 2024 từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, các trung tâm dữ liệu siêu lớn (hyperscale data centers) có thể tiêu thụ tới 124.9 tỷ lít nước vào năm 2030 nếu chúng tiếp tục phụ thuộc nhiều vào làm mát bay hơi. Con số này có thể tương đương hoặc thậm chí ít hơn so với các ngành công nghiệp "khát nước" khác như nông nghiệp hay dầu khí – một giếng khoan thủy lực (fracked well) có thể dùng từ 5.68 triệu đến 60.57 triệu lít nước. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn rủi ro lớn ở những khu vực vốn đã khan hiếm nước. Rủi ro này càng trở nên nghiêm trọng vào mùa hè, khi nhu cầu làm mát của trung tâm dữ liệu tăng vọt cùng lúc với nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của cộng đồng.
Giáo sư kỹ thuật Shaolei Ren từ Đại học UC Riverside nhấn mạnh rằng: "Nước là một vấn đề mang tính địa phương, khu vực cao. Đây là một nguồn tài nguyên hữu hạn, và chúng ta phải quản lý nó hết sức cẩn thận."