Tháp rơi tự do
Intern Writer
Hải quân Trung Quốc và Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung trên vùng biển và không phận ngoài khơi thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đây là hoạt động quân sự được tổ chức thường niên với mục tiêu công bố là nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực và cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh.
Để chuẩn bị cho đợt diễn tập dự kiến kéo dài từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7, một nhóm tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga bao gồm tuần dương hạm, tàu hộ tống, tàu ngầm diesel-điện và tàu cứu hộ đã cập cảng Thanh Đảo. Ngay sau khi hoàn tất các khoa mục diễn tập tại khu vực này, một phần lực lượng hải quân của hai quốc gia sẽ tiếp tục di chuyển đến các vùng biển liên quan trên Thái Bình Dương để triển khai hoạt động tuần tra hàng hải chung.
Trước động thái này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lập tức điều động máy bay chiến đấu để theo dõi và ứng phó. Các báo cáo giám sát từ Tokyo ghi nhận đội hình tham gia tuần tra vô cùng quy mô, bao gồm 4 máy bay ném bom H-6 và 2 tiêm kích J-16 của Trung Quốc, phối hợp cùng 2 máy bay ném bom Tu-95, 2 máy bay tuần tra Tu-142 và 1 tiêm kích Su-30 của Nga. Bản đồ đường bay do phía Nhật Bản công bố cho thấy một số máy bay ném bom đã bay qua eo biển Miyako, tiến sâu vào khu vực phía tây Thái Bình Dương, đến khu vực phía nam đảo Shikoku trước khi quay trở về theo lộ trình cũ.
Để chuẩn bị cho đợt diễn tập dự kiến kéo dài từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7, một nhóm tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga bao gồm tuần dương hạm, tàu hộ tống, tàu ngầm diesel-điện và tàu cứu hộ đã cập cảng Thanh Đảo. Ngay sau khi hoàn tất các khoa mục diễn tập tại khu vực này, một phần lực lượng hải quân của hai quốc gia sẽ tiếp tục di chuyển đến các vùng biển liên quan trên Thái Bình Dương để triển khai hoạt động tuần tra hàng hải chung.
Một chiến hạm của Nga
Hoạt động tuần tra không quân chiến lược
Trước thềm cuộc tập trận trên biển, lực lượng không quân hai nước đã hoàn tất cuộc tuần tra chiến lược tầm xa chung lần thứ 11. Các máy bay ném bom và tiêm kích của Trung Quốc và Nga đã thực hiện nhiệm vụ trên không phận thuộc khu vực biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và vùng biển phía tây Thái Bình Dương.Trước động thái này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lập tức điều động máy bay chiến đấu để theo dõi và ứng phó. Các báo cáo giám sát từ Tokyo ghi nhận đội hình tham gia tuần tra vô cùng quy mô, bao gồm 4 máy bay ném bom H-6 và 2 tiêm kích J-16 của Trung Quốc, phối hợp cùng 2 máy bay ném bom Tu-95, 2 máy bay tuần tra Tu-142 và 1 tiêm kích Su-30 của Nga. Bản đồ đường bay do phía Nhật Bản công bố cho thấy một số máy bay ném bom đã bay qua eo biển Miyako, tiến sâu vào khu vực phía tây Thái Bình Dương, đến khu vực phía nam đảo Shikoku trước khi quay trở về theo lộ trình cũ.
Bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực
Chuỗi hoạt động quân sự của Bắc Kinh và Moscow diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang duy trì ở trạng thái căng thẳng. Mâu thuẫn này bắt nguồn từ tháng 11 năm ngoái khi giới lãnh đạo Nhật Bản đưa ra các phát biểu nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài Loan cũng sẽ là cuộc khủng hoảng mang tính sống còn, có thể buộc Tokyo phải can thiệp quân sự. Gần đây nhất, Bắc Kinh đã có động thái đáp trả kinh tế bằng việc bổ sung 20 doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
Trung Quốc và Nga tập trận chung ở biển Nhật Bản
Ở chiều ngược lại, Nhật Bản đang từng bước đẩy mạnh năng lực phòng vệ và tấn công thông qua các chính sách nới lỏng xuất khẩu vũ khí và tăng cường hiện diện quân sự. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type-12 tới đảo cực nam Minamitorishima nhằm phản ứng trước sự mở rộng hiện diện của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Song song với đó, quân đội Mỹ cũng đã điều động hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tới tỉnh Kagoshima để phối hợp tập trận chung với các lực lượng Nhật Bản, tiếp tục củng cố năng lực quân sự của các nước đồng minh tại khu vực.