myle.vnreview
Writer
Sony Music Entertainment đã đệ đơn kiện Udio, cáo buộc công ty làm phần mềm tạo nhạc AI này vi phạm bản quyền hơn 30.000 bài hát của hãng này từ "Hound Dog" của Elvis Presley đến "Say My Name" của Beyoncé và "As It Was" của Harry Styles. Vụ kiện, được đệ trình tại tòa án New York hôm 20/7, tuyên bố rằng danh sách này chỉ đại diện cho "một phần nhỏ các tác phẩm mà Udio đã vi phạm".
Theo trang công nghệ The Verge, năm 2024, Sony, cùng với Universal Music Group và Warner Records, đã đệ đơn kiện Udio và phần mềm tạo nhạc AI Suno. Sau khi có được quyền truy cập vào dữ liệu huấn luyện của Udio thông qua quá trình điều tra, Sony tuyên bố đã xác định thêm các bài hát bằng kỹ thuật "nhận dạng dấu vân tay âm thanh". Sony đã đệ đơn yêu cầu bổ sung hơn 30.000 bài hát mà Udio bị cáo buộc “sao chép và đưa vào mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh của mình”, nhưng một thẩm phán sau đó đã bác bỏ yêu cầu này, khiến phạm vi vụ kiện ban đầu chỉ giới hạn ở 333 tác phẩm.
Hiện tại, Sony đã đưa hơn 30.000 bài hát vào vụ kiện mới của mình, và công ty cho biết họ có thể mở rộng thêm. Sony tuyên bố Udio “thừa nhận rằng các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh của họ được ‘xây dựng bằng cách cho chương trình xem một lượng lớn các loại bản ghi âm khác nhau’”, bao gồm cả từ YouTube. UMG và Warner Music Group sau đó đã đạt được thỏa thuận với Udio và hiện đang hợp tác với công ty này khi ngành công nghiệp âm nhạc đón nhận trí tuệ nhân tạo.
Bạn có thể đọc danh sách đầy đủ các bài hát mà Sony đang kiện Udio trong hồ sơ này. Công ty đang yêu cầu ngăn chặn Udio vi phạm bản quyền các tác phẩm của mình, cũng như bồi thường lên đến 150.000 USD cho mỗi tác phẩm bị vi phạm.
Theo trang công nghệ The Verge, năm 2024, Sony, cùng với Universal Music Group và Warner Records, đã đệ đơn kiện Udio và phần mềm tạo nhạc AI Suno. Sau khi có được quyền truy cập vào dữ liệu huấn luyện của Udio thông qua quá trình điều tra, Sony tuyên bố đã xác định thêm các bài hát bằng kỹ thuật "nhận dạng dấu vân tay âm thanh". Sony đã đệ đơn yêu cầu bổ sung hơn 30.000 bài hát mà Udio bị cáo buộc “sao chép và đưa vào mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh của mình”, nhưng một thẩm phán sau đó đã bác bỏ yêu cầu này, khiến phạm vi vụ kiện ban đầu chỉ giới hạn ở 333 tác phẩm.
Hiện tại, Sony đã đưa hơn 30.000 bài hát vào vụ kiện mới của mình, và công ty cho biết họ có thể mở rộng thêm. Sony tuyên bố Udio “thừa nhận rằng các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh của họ được ‘xây dựng bằng cách cho chương trình xem một lượng lớn các loại bản ghi âm khác nhau’”, bao gồm cả từ YouTube. UMG và Warner Music Group sau đó đã đạt được thỏa thuận với Udio và hiện đang hợp tác với công ty này khi ngành công nghiệp âm nhạc đón nhận trí tuệ nhân tạo.
Bạn có thể đọc danh sách đầy đủ các bài hát mà Sony đang kiện Udio trong hồ sơ này. Công ty đang yêu cầu ngăn chặn Udio vi phạm bản quyền các tác phẩm của mình, cũng như bồi thường lên đến 150.000 USD cho mỗi tác phẩm bị vi phạm.