myle.vnreview
Writer
Tội phạm mạng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển với tốc độ đáng báo động. Không chỉ mở rộng quy mô toàn cầu và ứng dụng công nghệ AI tinh vi, các tổ chức này còn hoạt động chuyên nghiệp như một doanh nghiệp lớn.
Hình ảnh trạm làm việc tại một khu phức hợp ở O'Smach mà quân đội Thái Lan cho rằng được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo ở Samraong, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ngày 6 tháng 3.
Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các băng nhóm lừa đảo trực tuyến đã chiếm đoạt từ 88,3 tỷ đến 114,1 tỷ USD của người dân trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand trong năm 2025. Con số thiệt hại này thậm chí còn lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số quốc gia.
Mô hình hoạt động như "doanh nghiệp nhượng quyền"
Phần lớn các tổ chức tội phạm này có trung tâm điều hành tại Đông Nam Á và do các băng nhóm gốc Trung Quốc cầm đầu. Thay vì hoạt động nhỏ lẻ như trước, chúng đã liên kết lại thành các chuỗi mạng lưới phức tạp.
Bà Delphine Schantz, đại diện UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, chia sẻ: "Mô hình của chúng giống như nhượng quyền thương hiệu: các bộ phận chuyên trách về rửa tiền, buôn người, buôn lậu và thu thập dữ liệu đều kết nối vào cùng một hệ thống dịch vụ chung."
Bên cạnh đó, các đại bản doanh lừa đảo này còn là "sào huyệt" của nạn buôn người. Hàng ngàn lao động nước ngoài đến từ hơn 80 quốc gia đã bị dụ dỗ, cưỡng ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Để mở rộng thị trường sang Châu Âu và Châu Mỹ, các nhóm này đang tích cực tuyển dụng những người biết tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý...
Binh sĩ Thái Lan đứng gác gần các khu nhà được cho là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo, thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ngày 7 tháng 4.
Dịch chuyển địa bàn và ứng dụng công nghệ AI
Khi bị các cơ quan chức năng ở các điểm nóng như Myanmar hay Lào trấn áp, các băng nhóm lừa đảo không bị triệt xóa mà nhanh chóng di chuyển sang các khu vực mới như Đông Timor, các quốc đảo Thái Bình Dương hoặc Châu Phi — những nơi có quy định pháp luật và quản lý còn lỏng lẻo. Báo cáo của UNODC chỉ ra rằng, tham nhũng chính là yếu tố tiếp tay đắc lực cho các hoạt động này.
Đáng chú ý, công nghệ đang trở thành vũ khí nguy hiểm của tội phạm mạng. Ngoài việc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói hay tạo nội dung lừa đảo, sắp tới tội phạm mạng dự kiến sẽ dùng AI tự động (Agentic AI) để tự tìm kiếm nạn nhân và tự động thực hiện các chiến dịch lừa đảo trên diện rộng.
Các chuyên gia từ UNODC cảnh báo, sự bùng nổ của "nền kinh tế tội phạm" — từ ngân hàng ngầm, mua bán dữ liệu cá nhân đến rửa tiền — đang diễn ra quá nhanh, vượt xa khả năng ứng phó và kiểm soát của lực lượng thực thi pháp luật hiện tại.
Hình ảnh trạm làm việc tại một khu phức hợp ở O'Smach mà quân đội Thái Lan cho rằng được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo ở Samraong, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ngày 6 tháng 3.
Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các băng nhóm lừa đảo trực tuyến đã chiếm đoạt từ 88,3 tỷ đến 114,1 tỷ USD của người dân trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand trong năm 2025. Con số thiệt hại này thậm chí còn lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số quốc gia.
Mô hình hoạt động như "doanh nghiệp nhượng quyền"
Phần lớn các tổ chức tội phạm này có trung tâm điều hành tại Đông Nam Á và do các băng nhóm gốc Trung Quốc cầm đầu. Thay vì hoạt động nhỏ lẻ như trước, chúng đã liên kết lại thành các chuỗi mạng lưới phức tạp.
Bà Delphine Schantz, đại diện UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, chia sẻ: "Mô hình của chúng giống như nhượng quyền thương hiệu: các bộ phận chuyên trách về rửa tiền, buôn người, buôn lậu và thu thập dữ liệu đều kết nối vào cùng một hệ thống dịch vụ chung."
Bên cạnh đó, các đại bản doanh lừa đảo này còn là "sào huyệt" của nạn buôn người. Hàng ngàn lao động nước ngoài đến từ hơn 80 quốc gia đã bị dụ dỗ, cưỡng ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Để mở rộng thị trường sang Châu Âu và Châu Mỹ, các nhóm này đang tích cực tuyển dụng những người biết tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý...
Binh sĩ Thái Lan đứng gác gần các khu nhà được cho là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo, thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, ngày 7 tháng 4.
Dịch chuyển địa bàn và ứng dụng công nghệ AI
Khi bị các cơ quan chức năng ở các điểm nóng như Myanmar hay Lào trấn áp, các băng nhóm lừa đảo không bị triệt xóa mà nhanh chóng di chuyển sang các khu vực mới như Đông Timor, các quốc đảo Thái Bình Dương hoặc Châu Phi — những nơi có quy định pháp luật và quản lý còn lỏng lẻo. Báo cáo của UNODC chỉ ra rằng, tham nhũng chính là yếu tố tiếp tay đắc lực cho các hoạt động này.
Đáng chú ý, công nghệ đang trở thành vũ khí nguy hiểm của tội phạm mạng. Ngoài việc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói hay tạo nội dung lừa đảo, sắp tới tội phạm mạng dự kiến sẽ dùng AI tự động (Agentic AI) để tự tìm kiếm nạn nhân và tự động thực hiện các chiến dịch lừa đảo trên diện rộng.
Các chuyên gia từ UNODC cảnh báo, sự bùng nổ của "nền kinh tế tội phạm" — từ ngân hàng ngầm, mua bán dữ liệu cá nhân đến rửa tiền — đang diễn ra quá nhanh, vượt xa khả năng ứng phó và kiểm soát của lực lượng thực thi pháp luật hiện tại.