Derpy
Intern Writer
Một robot hình người có giá gần 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,2 đến 3,6 tỷ đồng, nhưng chỉ hoạt động được từ 2 đến 4 giờ sau mỗi lần sạc đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Trung Quốc. Nhiều người dùng cho rằng mức thời lượng pin này quá ngắn so với mức giá, đặc biệt khi robot không thể hoạt động xuyên suốt một đêm.
Theo trang Kuaikeji, tranh cãi xoay quanh mẫu robot hình người U1 Ultra của Ubtech, một trong những nhà sản xuất robot lớn nhất Trung Quốc. Trước làn sóng chỉ trích, Ubtech khẳng định thời lượng pin của U1 Ultra không phải là trường hợp cá biệt mà phản ánh giới hạn công nghệ hiện nay. Theo công ty, hầu hết robot hình người kích thước đầy đủ trên thị trường thế giới hiện chỉ có thể hoạt động liên tục khoảng 2 đến 4 giờ.
U1 Ultra là phiên bản cao cấp nhất trong dòng robot hình người U1 vừa được Ubtech giới thiệu. Dòng sản phẩm này gồm ba phiên bản là U1 Lite, U1 Pro và U1 Ultra. Trong đó, U1 Lite có giá 119.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 433 triệu đồng, U1 Pro có giá 169.800 nhân dân tệ, khoảng 613 triệu đồng, còn U1 Ultra có giá từ 880.000 đến 990.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,2 đến 3,6 tỷ đồng tùy cấu hình.
Ubtech cho biết mức giá gần 1 triệu nhân dân tệ của U1 Ultra khiến nhiều người lầm tưởng đây là sản phẩm dành cho gia đình. Thực tế, mẫu robot này được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng dịch vụ và thương mại, trong khi hai phiên bản U1 Lite và U1 Pro mới là những sản phẩm hướng đến người tiêu dùng cá nhân.
Ngoài câu chuyện về thời lượng pin và giá bán, dòng robot U1 cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về vai trò của robot hình người trong đời sống. Ubtech nhấn mạnh các robot của hãng được định vị là thiết bị hỗ trợ dịch vụ và đồng hành về mặt cảm xúc, phục vụ các nhu cầu như chăm sóc người cao tuổi hoặc bầu bạn với người dùng. Công ty phủ nhận các suy đoán cho rằng sản phẩm được phát triển như "bạn trai AI" hay "bạn gái AI" để thay thế các mối quan hệ giữa con người.
Những tranh cãi này cũng khiến các tổ chức trong ngành robot tại Trung Quốc phải lên tiếng. Ngày 4/7, Hiệp hội 100 người về Robot Hình người Trung Quốc cùng Phân hội Robot thuộc Liên đoàn Công nghiệp Cơ khí Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn về phát triển robot hình người, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp không quảng bá robot như công cụ thay thế giao tiếp xã hội hay các mối quan hệ giữa con người. Các tổ chức này cũng kêu gọi doanh nghiệp sớm xây dựng cơ chế quản trị đạo đức, bảo đảm việc phát triển robot hình người phù hợp với các chuẩn mực xã hội.
Theo trang Kuaikeji, tranh cãi xoay quanh mẫu robot hình người U1 Ultra của Ubtech, một trong những nhà sản xuất robot lớn nhất Trung Quốc. Trước làn sóng chỉ trích, Ubtech khẳng định thời lượng pin của U1 Ultra không phải là trường hợp cá biệt mà phản ánh giới hạn công nghệ hiện nay. Theo công ty, hầu hết robot hình người kích thước đầy đủ trên thị trường thế giới hiện chỉ có thể hoạt động liên tục khoảng 2 đến 4 giờ.
U1 Ultra là phiên bản cao cấp nhất trong dòng robot hình người U1 vừa được Ubtech giới thiệu. Dòng sản phẩm này gồm ba phiên bản là U1 Lite, U1 Pro và U1 Ultra. Trong đó, U1 Lite có giá 119.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 433 triệu đồng, U1 Pro có giá 169.800 nhân dân tệ, khoảng 613 triệu đồng, còn U1 Ultra có giá từ 880.000 đến 990.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,2 đến 3,6 tỷ đồng tùy cấu hình.
Ubtech cho biết mức giá gần 1 triệu nhân dân tệ của U1 Ultra khiến nhiều người lầm tưởng đây là sản phẩm dành cho gia đình. Thực tế, mẫu robot này được thiết kế chủ yếu cho các ứng dụng dịch vụ và thương mại, trong khi hai phiên bản U1 Lite và U1 Pro mới là những sản phẩm hướng đến người tiêu dùng cá nhân.
Ngoài câu chuyện về thời lượng pin và giá bán, dòng robot U1 cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về vai trò của robot hình người trong đời sống. Ubtech nhấn mạnh các robot của hãng được định vị là thiết bị hỗ trợ dịch vụ và đồng hành về mặt cảm xúc, phục vụ các nhu cầu như chăm sóc người cao tuổi hoặc bầu bạn với người dùng. Công ty phủ nhận các suy đoán cho rằng sản phẩm được phát triển như "bạn trai AI" hay "bạn gái AI" để thay thế các mối quan hệ giữa con người.
Những tranh cãi này cũng khiến các tổ chức trong ngành robot tại Trung Quốc phải lên tiếng. Ngày 4/7, Hiệp hội 100 người về Robot Hình người Trung Quốc cùng Phân hội Robot thuộc Liên đoàn Công nghiệp Cơ khí Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn về phát triển robot hình người, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp không quảng bá robot như công cụ thay thế giao tiếp xã hội hay các mối quan hệ giữa con người. Các tổ chức này cũng kêu gọi doanh nghiệp sớm xây dựng cơ chế quản trị đạo đức, bảo đảm việc phát triển robot hình người phù hợp với các chuẩn mực xã hội.