Vũ Nguyễn
Writer
Tập đoàn Tata Electronics của Ấn Độ vừa ký biên bản ghi nhớ với ASML, nhà sản xuất máy khắc quang hàng đầu thế giới đến từ Hà Lan, nhằm thúc đẩy xây dựng nhà máy sản xuất wafer bán dẫn đầu tiên của nước này.
Dự án đặt tại Dholera, bang Gujarat, được xem là nhà máy wafer 12 inch thương mại đầu tiên của Ấn Độ. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 11 tỷ USD, tương đương gần 275.000 tỷ đồng, với công suất mục tiêu 50.000 wafer mỗi tháng. Nhà máy dự kiến đi vào sản xuất từ cuối năm nay, hướng tới cung ứng chip cho các lĩnh vực như ô tô, thiết bị di động và trí tuệ nhân tạo, phục vụ cả thị trường trong nước lẫn toàn cầu.
Theo thông cáo của ASML, hợp tác này bao trùm nhiều mảng từ cung cấp thiết bị và giải pháp quang khắc, xây dựng nhà máy, mở rộng năng lực sản xuất, đến đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái bán dẫn nội địa. Thỏa thuận được ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Lãnh đạo Tata Electronics nhấn mạnh đây là bước đi mang tính nền tảng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn vững mạnh tại Ấn Độ. Tuy vậy, công nghệ sản xuất cốt lõi của nhà máy lại đến từ Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, với các tiến trình đã tương đối trưởng thành như 28nm, 40nm, 55nm, 90nm và 110nm. Điều này đồng nghĩa dự án nhiều khả năng chỉ sử dụng các hệ thống quang khắc DUV, thay vì công nghệ EUV tiên tiến nhất của ASML.
Trong khi đó, Trung Quốc đang nắm lợi thế quy mô rõ rệt ở phân khúc công nghệ sản xuất chip trưởng thành. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung cho thấy từ năm 2015 đến năm 2023, tốc độ mở rộng năng lực sản xuất của Trung Quốc vượt hơn 4 lần tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu. Dự báo đến năm 2027, thị phần của các nhà máy wafer Trung Quốc trong phân khúc 22nm đến 40nm có thể tăng từ 32% lên 41%.
Đà mở rộng này cũng đang thu hút thêm đơn hàng quốc tế. Theo Reuters, Semiconductor Manufacturing International Corporation cho biết một số khách hàng nước ngoài đã chuyển đơn sang Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng cao gây áp lực lên công suất toàn cầu. Riêng quý 1, hãng đã bổ sung thêm 9.000 wafer 12 inch, duy trì tỷ lệ sử dụng công suất ở mức khoảng 93%.
Ở chiều ngược lại, phía Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation cũng thừa nhận việc Trung Quốc mở rộng công suất và cạnh tranh bằng giá đang tạo sức ép lớn lên các nhà sản xuất lâu đời tại Đài Loan.
Với Tata Electronics, thỏa thuận với ASML được ví như “tấm vé” để Ấn Độ bước chân vào ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia tại Gartner, quốc gia này vẫn phải chứng minh năng lực sản xuất quy mô lớn trước khi có thể trở thành một mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Quá trình này có thể mất ít nhất một thập kỷ để đạt tới mức độ trưởng thành như các trung tâm sản xuất hiện nay.
Dự án đặt tại Dholera, bang Gujarat, được xem là nhà máy wafer 12 inch thương mại đầu tiên của Ấn Độ. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 11 tỷ USD, tương đương gần 275.000 tỷ đồng, với công suất mục tiêu 50.000 wafer mỗi tháng. Nhà máy dự kiến đi vào sản xuất từ cuối năm nay, hướng tới cung ứng chip cho các lĩnh vực như ô tô, thiết bị di động và trí tuệ nhân tạo, phục vụ cả thị trường trong nước lẫn toàn cầu.
Theo thông cáo của ASML, hợp tác này bao trùm nhiều mảng từ cung cấp thiết bị và giải pháp quang khắc, xây dựng nhà máy, mở rộng năng lực sản xuất, đến đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái bán dẫn nội địa. Thỏa thuận được ký dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Lãnh đạo Tata Electronics nhấn mạnh đây là bước đi mang tính nền tảng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn vững mạnh tại Ấn Độ. Tuy vậy, công nghệ sản xuất cốt lõi của nhà máy lại đến từ Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, với các tiến trình đã tương đối trưởng thành như 28nm, 40nm, 55nm, 90nm và 110nm. Điều này đồng nghĩa dự án nhiều khả năng chỉ sử dụng các hệ thống quang khắc DUV, thay vì công nghệ EUV tiên tiến nhất của ASML.
Trong khi đó, Trung Quốc đang nắm lợi thế quy mô rõ rệt ở phân khúc công nghệ sản xuất chip trưởng thành. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung cho thấy từ năm 2015 đến năm 2023, tốc độ mở rộng năng lực sản xuất của Trung Quốc vượt hơn 4 lần tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu. Dự báo đến năm 2027, thị phần của các nhà máy wafer Trung Quốc trong phân khúc 22nm đến 40nm có thể tăng từ 32% lên 41%.
Đà mở rộng này cũng đang thu hút thêm đơn hàng quốc tế. Theo Reuters, Semiconductor Manufacturing International Corporation cho biết một số khách hàng nước ngoài đã chuyển đơn sang Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng cao gây áp lực lên công suất toàn cầu. Riêng quý 1, hãng đã bổ sung thêm 9.000 wafer 12 inch, duy trì tỷ lệ sử dụng công suất ở mức khoảng 93%.
Ở chiều ngược lại, phía Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation cũng thừa nhận việc Trung Quốc mở rộng công suất và cạnh tranh bằng giá đang tạo sức ép lớn lên các nhà sản xuất lâu đời tại Đài Loan.
Với Tata Electronics, thỏa thuận với ASML được ví như “tấm vé” để Ấn Độ bước chân vào ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia tại Gartner, quốc gia này vẫn phải chứng minh năng lực sản xuất quy mô lớn trước khi có thể trở thành một mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Quá trình này có thể mất ít nhất một thập kỷ để đạt tới mức độ trưởng thành như các trung tâm sản xuất hiện nay.