Bùng nổ AI chỉ mang đến lợi nhuận cho số ít công ty, giới trẻ Hàn lo sợ “làm cả đời cũng không thể rực rỡ”

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Giới trẻ Hàn Quốc đang bị đẩy "đến bờ vực" bởi nỗi sợ rằng ngay cả khi làm việc cả đời cũng không đủ để thành công.

1779100170783.png

Bảng điện tử trong phòng giao dịch của một ngân hàng ở Seoul hiển thị chỉ số KOSPI vượt mốc 8.000 điểm vào ngày 15/5.

Đó là quan điểm của nhà hoạt động trẻ Kim Seol, người tuần trước đã kêu gọi áp thuế mới đối với lợi nhuận từ thị trường chứng khoán với lập luận rằng thị trường đã trở thành một đấu trường nơi người giàu tiếp tục tích lũy của cải trong khi người lao động ngày càng tụt hậu. Phát biểu của Kim Seol được đưa ra khi chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 8.000 điểm vào ngày 16/5.

Đầu tuần vừa qua, một cố vấn chính sách cấp cao của tổng thống đã đưa ra một đề xuất gây chú ý. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân vào 13/5, Kim Yong-beom lập luận rằng chính phủ Hàn Quốc nên xem xét phân phối khoản thu thuế dư thừa từ sự bùng nổ đang diễn ra trong lĩnh vực bán dẫn cho người dân, mà ông gọi là "cổ tức cho người dân".

“Trong kỷ nguyên AI, lợi nhuận quá mức đương nhiên sẽ tập trung lại,” Kim Yong-beom viết, nhấn mạnh luận điểm rằng những người thiếu kỹ năng CNTT hoặc không có vốn sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong một nền kinh tế chỉ tập trung vào một vài mặt hàng công nghệ cao.

Cũng đang diễn ra một cuộc đối đầu âm ỉ tại Samsung Electronics, nơi công nhân đang đe dọa đình công vào thứ Năm (21/5) nếu các yêu cầu của họ, bao gồm 15% lợi nhuận hoạt động của bộ phận, không được đáp ứng.

Những luồng thông tin khác nhau này là một phần của cuộc thảo luận đang diễn ra ở các quốc gia trên thế giới về cách tốt nhất để phân chia lợi nhuận của một nền kinh tế ngày càng bị chi phối bởi các mặt hàng công nghệ cao do một vài công ty kiểm soát. Có một nhận thức ngày càng tăng rằng “người dân nên có cổ phần” trong cách AI định hình lại xã hội, Yolanda Lannquist, người đứng đầu về quản trị toàn cầu tại Windfall Trust, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về sự chuẩn bị kinh tế trong trường hợp bị gián đoạn do AI dẫn đầu, cho biết.

Cuộc thảo luận ở Hàn Quốc dường như tiến triển hơn so với hầu hết các nơi khác. Những phát ngôn của Kim Jong-un là một trường hợp hiếm hoi "lãnh đạo nói rằng, sẽ có lợi nhuận từ trí tuệ nhân tạo và lợi nhuận đó sẽ tập trung vào một số ít, và có lẽ người dân nên được chia sẻ một phần trong đó," Lannquist nói và cho rằng "Trí tuệ nhân tạo được xây dựng dựa trên kiến thức của tất cả mọi người trên thế giới, giống như Wikipedia, nó được xây dựng dựa trên dữ liệu cá nhân của chúng ta, những dữ liệu thường bị lợi dụng."

Những phát ngôn của Kim Jong-un đã gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội. Những người chỉ trích cáo buộc ông đang tìm cách đưa ra những ý tưởng xã hội chủ nghĩa không có lợi vào thời điểm Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khởi sắc trên thị trường chứng khoán và các ngành công nghệ cao, ngay cả khi có những lo ngại về những khó khăn kinh tế như giá năng lượng tăng cao do chiến tranh ở Iran.

1779100244077.png

Các thành viên công đoàn của Samsung Electronics hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình phản đối mức lương tại nhà máy sản xuất chất bán dẫn của công ty ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, vào ngày 23/4.

Thông điệp này đã ngay lập tức gây xáo trộn thị trường, với giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc Samsung Electronics và SK Hynix giảm vào ngày 13/5 mặc dù sau đó đã phục hồi.

Jang Dong-hyeok, lãnh đạo đảng đối lập chính, đảng Sức mạnh Nhân dân, cáo buộc Kim Jong-un đã bộc lộ "bản chất cộng sản thực sự", cho rằng theo quan điểm "Nếu một công ty kiếm được nhiều tiền, chính phủ sẽ cưỡng chế thu hồi và phân phối lại".

Một ngày sau phát biểu của Kim Jong-un, Tổng thống Lee Jae Myung đã phải lên tiếng bảo vệ cố vấn của mình. Ông Lee Jae Myung nói trên kênh X rằng các phương tiện truyền thông đã đưa tin sai lệch về phát biểu của Kim Jong-un, dẫn đến ấn tượng sai lầm rằng ông đang ủng hộ việc chính phủ tịch thu lợi nhuận của các công ty tư nhân. Thay vào đó, điều Kim Jong-un muốn nói là chính phủ có thể tạo ra một cơ chế để phân phối khoản thu thuế dư thừa từ việc bán chất bán dẫn cho người dân, ông Lee Jae Myung cho biết.

Hôm 15/5, đảng Dân chủ cầm quyền của Kim Jong-un dường như đã cố gắng vạch ra ranh giới. Người phát ngôn của đảng nói với các phóng viên rằng phát biểu của Kim Jong-un "không phải là một tuyên bố chính sách mà là suy nghĩ cá nhân của ông về những thay đổi lớn dự kiến sẽ đến trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo".

Những thay đổi đó đương nhiên đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về cách quản lý một cách có trách nhiệm cả lợi nhuận và vận mệnh của những doanh nghiệp bị bỏ lại phía sau trong thời kỳ đầy biến động này, theo nhận định của Kim Gi-seung, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Pusan.

Kim Gi-seung cảnh báo chống lại sự can thiệp quá mức của chính phủ vào công việc kinh doanh của các công ty hàng đầu Hàn Quốc. "Vì ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu là một cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc, nếu chỉ các công ty Hàn Quốc ở thế bất lợi tương đối, về trung và dài hạn điều đó có thể dẫn đến sự sụt giảm đầu tư hoặc áp lực phải chuyển địa điểm sản xuất ra nước ngoài", Kim Gi-seung nói với Nikkei Asia.

Điểm mấu chốt là phải đảm bảo chính phủ tập trung nỗ lực vào việc phân bổ nguồn thu thuế một cách khôn ngoan, chứ không phải lợi nhuận doanh nghiệp, theo lời giáo sư quản trị kinh doanh Seo Ji-yong tại Đại học Sangmyung. "Phương pháp phân phối lại trực tiếp lợi nhuận doanh nghiệp có thể làm suy yếu động lực đầu tư và dẫn đến việc định giá thấp hơn giá trị thực. Các phương pháp không gây hại cho hoạt động thị trường là điều đáng mong muốn", ông Seo Ji-yong nói với Nikkei.

Mặc dù chiến tranh ở Iran và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo khiến một số người Hàn Quốc lo lắng về nguy cơ mất việc làm và bất bình đẳng gia tăng, nhưng dự báo ngắn hạn về nền kinh tế không hoàn toàn ảm đạm. Viện Phát triển Hàn Quốc gần đây đã chỉ ra rằng "nhu cầu nội địa tiếp tục phục hồi cùng với điều kiện thu nhập được cải thiện".

Kathleen Oh, nhà kinh tế trưởng phụ trách Hàn Quốc và Đài Loan tại Morgan Stanley, cho biết trong một báo cáo được công bố hôm 14/5, "Hiện chúng tôi thấy nền kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi trên cơ sở rộng hơn", được thúc đẩy bởi "khả năng phục hồi chưa từng có trong xuất khẩu công nghệ kết hợp với sự phục hồi tiêu dùng nhanh hơn dự kiến".

Hiện tại, nhà hoạt động trẻ Kim Seol cho biết mức lương thấp và cơ hội việc làm hạn chế đang buộc giới trẻ phải vay nợ để tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro, mang tính đầu cơ. Ông khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy chú ý đến những điều kiện tồi tệ này, nói rằng: "Phớt lờ sự bất bình đẳng về tài sản chẳng khác nào từ bỏ tương lai của thế hệ trẻ."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9idW5nLW5vLWFpLWNoaS1tYW5nLWRlbi1sb2ktbmh1YW4tY2hvLXNvLWl0LWNvbmctdHktZ2lvaS10cmUtaGFuLWxvLXNvLWxhbS1jYS1kb2ktY3VuZy1raG9uZy10aGUtcnVjLXJvLjgzMDc3Lw==
Top