Nhật Bản đã hai lần yêu cầu gỡ bỏ video anime nhưng bị Mỹ từ chối

Phạm Thanh Bình
Phạm Thanh Bình
Phản hồi: 0
Chính phủ Nhật Bản đã hai lần, vào tháng 4 và tháng 6/2026, gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ, yêu cầu gỡ các bài đăng trên mạng xã hội của chính quyền Trump bị cho là sử dụng trái phép hình ảnh từ anime và phim hoạt hình Nhật Bản để tuyên truyền cho các cuộc không kích Iran và chính sách chống nhập cư bất hợp pháp. Tokyo nhấn mạnh việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền phải được sự cho phép của chủ sở hữu, kể cả đối với cơ quan nhà nước, đồng thời cảnh báo hành vi này có thể vi phạm bản quyền và làm tổn hại hình ảnh các tác phẩm.
1785830918137.png
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phía Mỹ cho biết sẽ phản hồi nhưng đến cuối tháng 7 vẫn chưa gỡ các bài đăng chính. Những nội dung gây tranh cãi gồm video của Nhà Trắng sử dụng hình ảnh các nhân vật trong Yu-Gi-Oh!Dragon Ball Super, cùng video do AI tạo về ông Donald Trump mang phong cách Naruto. Giới chức Nhật Bản nhiều lần khẳng định việc sử dụng tác phẩm có bản quyền mà không xin phép là không phù hợp và bày tỏ hy vọng sự việc sẽ không tái diễn. Đến nay, một số video vẫn còn xuất hiện trên nền tảng X, trong khi video liên quan đến Yu-Gi-Oh! đã bị gỡ khỏi YouTube.
 
Back
Top