Nam châm đất hiếm: "gót chân achilles" của Tesla trong dự án robot hình người optimus

Thế Việt
Thế Việt
Phản hồi: 0
Tham vọng sản xuất hàng loạt robot hình người Optimus của Tesla đang đối mặt với một trở ngại mới đến từ căng thẳng địa chính trị và thương mại Mỹ - Trung. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla vào ngày 22/4 vừa qua, CEO Elon Musk đã thừa nhận rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc đối với nam châm đất hiếm đang gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất robot Optimus của công ty.

944ae957-493d-4ff8-b043-1548f2085171_6f3e3182_jpg_75.jpg


Đòn đáp trả thương mại ảnh hưởng đến robot hình người của Tesla

Vào đầu tháng 4, nhằm đáp trả các mức thuế quan cao mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, Trung Quốc đã công bố lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với 7 nguyên tố đất hiếm quan trọng và các sản phẩm nam châm hiệu suất cao làm từ chúng. Các nhà xuất khẩu giờ đây phải xin giấy phép đặc biệt từ Bộ Thương mại Trung Quốc, một quy trình có thể mất nhiều tuần hoặc vài tháng, gây ra sự không chắc chắn và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Nam châm đất hiếm là thành phần cực kỳ quan trọng trong việc chế tạo động cơ và bộ truyền động (actuator) hiệu suất cao cho các robot tiên tiến như Optimus. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường toàn cầu về cả khai thác, chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm đất hiếm. Do đó, động thái siết chặt xuất khẩu của Bắc Kinh được xem là có tác động trực tiếp đến các công ty công nghệ phương Tây phụ thuộc vào nguồn cung này, bao gồm cả Tesla.

tesla-optimus-humanoid-robots-wa_webp_75.jpg

Tesla đàm phán, Musk trấn an nhà đầu tư

Tại cuộc họp, ông Musk cho biết Tesla đang "làm việc với Bắc Kinh" và hy vọng sẽ được chấp thuận để tiếp tục tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này. Ông cũng cố gắng hạ thấp mối lo ngại về việc nam châm có thể bị sử dụng cho mục đích quân sự bằng một câu nói đùa: "Rõ ràng là vậy, chúng chỉ được đưa vào robot hình người thôi mà".

Dù thừa nhận có ảnh hưởng, Elon Musk vẫn trấn an các nhà đầu tư rằng công ty vẫn giữ kế hoạch sản xuất "hàng nghìn" robot Optimus trong năm nay. Trước đó, ông từng công bố mục tiêu sản xuất 5.000 robot Optimus trong năm 2025 để bắt đầu triển khai trong các nhà máy của Tesla. Ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án này: "Về cơ bản, tương lai của công ty phụ thuộc vào xe tự hành quy mô lớn và số lượng lớn robot hình người tự động".


optimus-1745397854204552415045-22-0-650-1200-crop-17453985916591665942322_png_75.jpg

Cuộc đua robot hình người và lợi thế cho Trung Quốc?

Robot Optimus, được giới thiệu lần đầu năm 2021 và trình diễn nguyên mẫu năm 2022, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các tác vụ như gấp quần áo, tập yoga hay tự di chuyển trong nhà máy. Musk đặt mục tiêu dài hạn bán robot này với giá 20.000-30.000 USD.

Tuy nhiên, Tesla đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ chính các công ty robot hình người của Trung Quốc như Unitree Robotics và AgiBot. Một số nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu nam châm đất hiếm có thể mang lại lợi thế cho các công ty nội địa so với đối thủ Mỹ như Tesla, bằng cách hạn chế nguồn cung linh kiện quan trọng cho đối thủ. Elon Musk tỏ ra lạc quan rằng Tesla đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng trong tương lai, bảng xếp hạng robot hình người "sẽ tràn ngập các tên tuổi đến từ Trung Quốc".

Vấn đề nguồn cung nam châm đất hiếm là một ví dụ điển hình cho thấy sự phức tạp và rủi ro của chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch sản xuất và tham vọng công nghệ của các tập đoàn lớn như Tesla.

#robothìnhngười
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top