Ngọc Yến✔
Writer
Euronews đưa tin ngày 25 tháng 8 rằng chính phủ Na Uy đã đưa ra một tuyên bố trên trang web chính thức của mình cùng ngày về việc tăng cường quy định đối với kính thông minh và các thiết bị đeo tương tự. Tuyên bố bao gồm lệnh cấm sử dụng các thiết bị này để nhận dạng khuôn mặt người khác ở nơi công cộng và kêu gọi ý kiến công chúng về vấn đề này.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quản lý Chính phủ và Kỹ thuật số Na Uy, Kariana Thun, cho biết để giải quyết áp lực mà các công nghệ mới đang tạo ra đối với quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ dữ liệu, chính phủ có kế hoạch thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu việc điều chỉnh các thiết bị được trang bị camera và trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như kính thông minh và tai nghe thông minh.

Theo hồ sơ điều tra trên trang web của Quốc hội Na Uy, động thái chính sách này liên quan đến những lo ngại về nhận diện khuôn mặt do kính thông minh Meta gây ra. Ngày 12 tháng 6, Nghị sĩ Na Uy Tag Pedersen, trong một văn bản điều tra, đã yêu cầu chính phủ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với sinh trắc học và nhận dạng từ xa. Ông đặc biệt chỉ ra rằng công ty Meta của Mỹ đã tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt vào kính thông minh dành cho người tiêu dùng. Mặc dù chưa được kích hoạt, công nghệ này có thể cho phép người dùng thông thường thực hiện nhận dạng quy mô lớn người lạ mà không cần sự đồng ý của họ. Bà Kariana Thun đáp lại rằng luật hiện hành của Na Uy cấm sử dụng trái phép sinh trắc học và nhận dạng từ xa.
Tuy nhiên, Krianna Thun cũng thừa nhận rằng luật hiện hành chưa đủ để điều chỉnh các thiết bị đeo được như kính thông minh. Mặc dù chưa có luật mới chính thức nào được ban hành, nhưng Bộ trưởng Giáo dục Na Uy trước đó đã yêu cầu các trường học xem xét việc đưa kính thông minh vào quy định của mình, và chính phủ Na Uy, trong tuyên bố này, cũng khuyến cáo các bộ phận trực thuộc xem xét liệu có cho phép sử dụng kính thông minh tại nơi làm việc hay không.
Theo một báo cáo trước đó của tờ báo Anh *The Guardian*, một người đàn ông Úc tên Rees đã bị chụp ảnh bởi một người sử dụng kính thông minh Meta, sau đó người này đã sử dụng những bức ảnh đó để bắt chuyện với anh ta thông qua một ứng dụng hẹn hò. Báo cáo cho biết trải nghiệm của Rees không phải là hiếm gặp ở nhiều quốc gia, và một số người lo ngại về việc bị chụp ảnh bí mật và thông tin cá nhân bị rò rỉ đang phản đối trực tuyến các sản phẩm và tính năng liên quan.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quản lý Chính phủ và Kỹ thuật số Na Uy, Kariana Thun, cho biết để giải quyết áp lực mà các công nghệ mới đang tạo ra đối với quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ dữ liệu, chính phủ có kế hoạch thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu việc điều chỉnh các thiết bị được trang bị camera và trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như kính thông minh và tai nghe thông minh.

Theo hồ sơ điều tra trên trang web của Quốc hội Na Uy, động thái chính sách này liên quan đến những lo ngại về nhận diện khuôn mặt do kính thông minh Meta gây ra. Ngày 12 tháng 6, Nghị sĩ Na Uy Tag Pedersen, trong một văn bản điều tra, đã yêu cầu chính phủ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với sinh trắc học và nhận dạng từ xa. Ông đặc biệt chỉ ra rằng công ty Meta của Mỹ đã tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt vào kính thông minh dành cho người tiêu dùng. Mặc dù chưa được kích hoạt, công nghệ này có thể cho phép người dùng thông thường thực hiện nhận dạng quy mô lớn người lạ mà không cần sự đồng ý của họ. Bà Kariana Thun đáp lại rằng luật hiện hành của Na Uy cấm sử dụng trái phép sinh trắc học và nhận dạng từ xa.
Tuy nhiên, Krianna Thun cũng thừa nhận rằng luật hiện hành chưa đủ để điều chỉnh các thiết bị đeo được như kính thông minh. Mặc dù chưa có luật mới chính thức nào được ban hành, nhưng Bộ trưởng Giáo dục Na Uy trước đó đã yêu cầu các trường học xem xét việc đưa kính thông minh vào quy định của mình, và chính phủ Na Uy, trong tuyên bố này, cũng khuyến cáo các bộ phận trực thuộc xem xét liệu có cho phép sử dụng kính thông minh tại nơi làm việc hay không.
Theo một báo cáo trước đó của tờ báo Anh *The Guardian*, một người đàn ông Úc tên Rees đã bị chụp ảnh bởi một người sử dụng kính thông minh Meta, sau đó người này đã sử dụng những bức ảnh đó để bắt chuyện với anh ta thông qua một ứng dụng hẹn hò. Báo cáo cho biết trải nghiệm của Rees không phải là hiếm gặp ở nhiều quốc gia, và một số người lo ngại về việc bị chụp ảnh bí mật và thông tin cá nhân bị rò rỉ đang phản đối trực tuyến các sản phẩm và tính năng liên quan.